Nghệ An: Hàng nghìn suất cơm, sữa miễn phí phục vụ thí sinh

Nghệ An: Hàng nghìn suất cơm, sữa miễn phí phục vụ thí sinh

Thứ 4, 29/06/2016 | 19:09
0
Theo ước tính có khoảng 5.000 suất cơm miễn phí, 15.000 chai nước uống, hơn 15.000 hộp sữa tươi tiệt trùng, 100 ô che nắng… để phục vụ hơn 21.000 thí sinh dự thi tại cụm số 35 do Đại học Vinh chủ trì.

Sáng 29/6, Đoàn Thanh niên- Hội sinh viên Trường Đại học Vinh phối hợp với tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè và tiếp sức mùa thi năm 2016.

Với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, chiến dịch tình nguyện hè của nhà trường đã thu hút hơn 1.725 sinh viên tình nguyện hoạt động trong 43 đội hình tập trung với các nội dung hoạt động phong phú.

Xã hội - Nghệ An: Hàng nghìn suất cơm, sữa miễn phí phục vụ thí sinh

Hơn 1700 sinh viên tham gia tình nguyện

Trong đó, đội Tiếp sức mùa thi hoạt động trong 17 đội hình tập trung tại 38 điểm kỳ thi THPT Quốc gia. Với nội dung cụ thể: Hỗ trợ thí sinh và người nhà tham gia kỳ thi THPT Quốc gia, theo ước tính có khoảng 5.000 suất cơm miễn phí, 15.000 chai nước uống; hơn 15.000 hộp sữa tươi tiệt trùng, 10.000 quạt cầm tay, 100 ô che nắng.

Được biết, các suất cơm, sữa, nước sẽ được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo, đạt vệ sinh an toàn và các sinh viên tình nguyện sẽ làm nhiệm vụ phát và hướng dẫn thí sinh, phụ huynh có nhu cầu tới các điểm quy định để thuận tiện nhất.

Xã hội - Nghệ An: Hàng nghìn suất cơm, sữa miễn phí phục vụ thí sinh (Hình 2).

GS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh trao cờ truyền thống cho sinh viên tình nguyện hè 2016.

Trong ngày 29/6, tại các bến xe Vinh, ga Vinh và nhiều điểm khác hàng trăm thí sinh đã đổ về cụm thi Vinh, mọi ngõ ngách đều có sinh viên tình nguyện sẵn sàng tiếp đón, phục vụ thí sinh và người nhà.

Xã hội - Nghệ An: Hàng nghìn suất cơm, sữa miễn phí phục vụ thí sinh (Hình 3).

Đây là phong trào tốt đẹp của các sinh viên

Sinh viên tình nguyện tại các địa phương với 20 đội hình tập trung, 500 sinh viên tình nguyện triển khai hoạt động từ ngày 29/6-20/7 trên địa bàn 18 xã miền núi khó khăn thuộc các huyện: Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Hợp, Anh Sơn,Tâ

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.