Nghệ An: Học sinh lớp 4 bị thầy đánh chấn động não

Nghệ An: Học sinh lớp 4 bị thầy đánh chấn động não

Thứ 5, 21/11/2013 | 13:43
0
Vì không đọc phép nhân và không trả lời về kết quả bài tập toán ở lớp, em Tuệ Tâm (học sinh lớp 4) đã bị thầy giáo đánh gây chấn động não phải nhập viện.

Học sinh lớp 4 bị thầy tát, đánh vào đầu

Nạn nhân là cháu Quang Tuệ Tâm (học sinh lớp 4D, trường tiểu học Yên Tĩnh 2, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, Nghệ An). Thầy giáo bị tố đã đánh cháu Tâm là Nguyễn Hải Dương, giáo viên dạy toán.

Anh Quang Văn Mân, bố đẻ của cháu Quang Tuệ Tâm cho biết: Vì cháu Tâm không đọc bảng nhân, và không nói kết quả làm bài tập toán tại lớp nên đã bị thầy giáo Nguyễn Hải Dương đánh. Hậu quả, Tâm bị thương ở đầu và phải nhập viên điều trị.

Bố cháu Tâm kể lại: Chiều tối, vợ chồng anh đi làm về phát hiện con kêu đau, khóc dấm dứt trong nhà. Hỏi kĩ, Tâm kể bị đánh. Theo đó, chiều ngày 12/11, thầy Dương dạy toán tại lớp 4D. Sau phần giảng bài mới, thầy ra bài tập trong sách giáo khoa cho học sinh làm.

Miền trung - Nghệ An: Học sinh lớp 4 bị thầy đánh chấn động não

Bệnh án của Tâm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tương Dương.

Lúc này, Tâm đã làm sai nên thầy Dương đã hướng dẫn làm lại. Tuy nhiên, một lần nữa Tâm vẫn làm sai phép tính. Thầy Dương hướng dẫn Tâm làm bài tập lần nữa. Khi thầy Dương yêu cầu Tâm trả lời kết quả từng số nhân với nhau và yêu cầu em đọc bảng nhân nhưng Tâm đã không đọc và không trả lời.

Quá bức xúc, thầy Dương đã dùng tay tát vào mặt Tâm. Chưa hả giận, thầy Dương tiếp tục dùng thước kẻ đánh vào đầu của Tâm. Do bị đánh mạnh nên mắt bên trái của Tâm đã bị sưng to và nổi u cục trên đầu.

Ngay sau khi bị đánh, Tâm vẫn tiếp tục giờ học. Cuối buổi, Tâm về nhà thì kêu đau đầu và mắt. Ngay sau đó, bố mẹ phát hiện mắt và đầu của Tâm đã bị sưng to. Khi bố mẹ gặng hỏi thì biết được ở trên lớp, Tâm đã bị thầy giáo đánh. Ngay lập tức, bố mẹ tâm đã tiến hành phản ánh lên Ban giám hiệu nhà trường, đồng thời đưa cháu Tâm đi vào bệnh viện để được thăm khám và điều trị.

Hồ sơ bệnh án của Bệnh viên đa khoa huyện Tương Dương, ngày 13/11/2013 ghi rõ: bệnh nhân nữ, 9 tuổi, vào viện với lý do thâm tím mắt trái và sưng đau. Qua hỏi bệnh và thăm khám thấy biểu hiện các hội chứng và triệu chứng đau nhức vùng mắt trái; đau đầu, không nôn; vùng đỉnh đầu có khối sưng nề kích thước 3x3cm. chuẩn đoán khi vào điều trị là chấn động não.

Trao đổi với báo chí, Bác sỹ CK I Phạm Đăng Hải - Trưởng khoa ngoại Bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương cho biết: hiện tại tình trạng sức khỏe của cháu Tâm tương đối ổn định. Nhưng vẫn còn sưng ở mắt trái, xuất huyết cùng mạc, khối tụ máu ở đỉnh đầu đã được chích và bệnh nhân vẫn đang được tiếp tục điều trị, theo dõi tại bệnh viện.

Miền trung - Nghệ An: Học sinh lớp 4 bị thầy đánh chấn động não (Hình 2).

Anh Quang Văn Mân lo lắng khi con của mình chỉ mới học lớp 4 nhưng đã bị thầy giáo đánh phải nhập viện.

“Bất kỳ một chấn thương nào vào đầu đều có ảnh hưởng. Riêng đối với bé Tâm, sau này có để lại di chứng gì hay không thì chưa thể khẳng định được”, bác sỹ Hải cho biết thêm.

Thầy giáo nhận chỉ đánh.. 2 cái vào đầu

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã tiến hành phản ánh sự việc tới thầy Dương cùng Ban giám hiệu trường để được giải quyết. Ngay sau đó, Ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu thầy Dương viết bản tường trình sự việc, đồng thời tiến hành đưa cháu Tâm đi thăm khám, điều trị tại bệnh viện.

Trong bản tường trình sự việc của thầy giáo Nguyễn Hải Dương - giáo viên trường tiểu học Yên Tĩnh 2 xã Yên Tĩnh đã thừa nhận: “Chiều ngày 12/11/2013, tôi dạy tiết toán thứ 3 ở lớp 4D. Sau phần bài mới, tôi ra bài tập trong sách giáo khoa cho học sinh làm. Sau đó, tôi đi kiểm tra và đến bên cạnh em Quang Tuệ Tâm, thấy em làm sai phép tính tôi đã hướng dẫn em làm lại vào vở. Sau đó, tôi kiểm tra lại và thấy em vẫn làm sai. Tôi đã hướng dẫn lại rồi hỏi em về kết quả của từng số nhân với nhau và đã yêu cầu em đọc bảng nhân nhưng em không đọc, không nói. Do đó tôi đã có một chút bồng bột, không tự kiềm chế được nên tôi đã dùng tay tát vào mặt ở thái dương bên trái và dùng thước khỏ vào đầu em 2 cái...”

Trao đổi với báo chí, ông Hồ Duy Thịnh - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Tương Dương nói: “Sự việc này cấm tuyệt đối, vi phạm đạo đức nghề giáo. Theo phân cấp quản lý, phòng đang chỉ đạo nhà trường phải làm rõ và xử lý nghiêm trường hợp này rồi báo cáo về phòng. Tôi rất buồn và bức xúc, hành động này đã làm mất đi hình ảnh của người giáo viên, và ảnh hưởng rất lớn tới ngành”.

Theo Tri Thức Trẻ

Phụ huynh chưa bằng lòng mức kỷ luật cô giáo đánh học sinh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
Nhiều phụ huynh cho rằng, mức kỷ luật đình chỉ giảng dạy một năm rưỡi chỉ nhằm xoa dịu tình hình.

Nhà chức trách "chưa rõ" cảnh sát bị tố đánh học sinh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
Những vụ cảnh sát bị tố đánh dân thường gây bất bình trong dư luận, và hầu như sau đó, bằng cách này hay cách khác, vụ việc thường im lặng chìm xuồng.

Clip: Thầy giáo đánh học sinh dã man

Thứ 2, 11/03/2013 | 16:25
Một thầy giáo đã hung hăng đánh một học sinh dã man, và sau đó còn dùng gậy đuổi các học sinh khác làm loạn sân trường.

Dân bao vây, phản đối cảnh sát cơ động đánh học sinh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Khi người dân nhìn thấy hai cảnh sát cơ động đang đánh đập dã man một học sinh họ đã bức xúc và kéo nhau ra phản đối hành động của 2 CSCĐ.

Cô giáo đánh học sinh bằng roi ngay trên lớp

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
Mỗi học sinh bị phạt phải chịu 4 roi, nhưng điều khá lạ là những học sinh này sau khi bị đòn vẫn tỏ ra vui vẻ.

Báo động tình trạng giáo viên xâm hại học sinh

Thứ 3, 24/09/2013 | 11:50
Theo nhận định của các chuyên gia tâm lý, tình trạng bạo lực, xâm hại đến thân thể học sinh đang có xu hướng biến động bất thường và là vấn đề xã hội cần giải quyết cấp bách.

Phụ huynh chưa bằng lòng mức kỷ luật cô giáo đánh học sinh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
Nhiều phụ huynh cho rằng, mức kỷ luật đình chỉ giảng dạy một năm rưỡi chỉ nhằm xoa dịu tình hình.

Nhà chức trách "chưa rõ" cảnh sát bị tố đánh học sinh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
Những vụ cảnh sát bị tố đánh dân thường gây bất bình trong dư luận, và hầu như sau đó, bằng cách này hay cách khác, vụ việc thường im lặng chìm xuồng.

Clip: Thầy giáo đánh học sinh dã man

Thứ 2, 11/03/2013 | 16:25
Một thầy giáo đã hung hăng đánh một học sinh dã man, và sau đó còn dùng gậy đuổi các học sinh khác làm loạn sân trường.

Dân bao vây, phản đối cảnh sát cơ động đánh học sinh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Khi người dân nhìn thấy hai cảnh sát cơ động đang đánh đập dã man một học sinh họ đã bức xúc và kéo nhau ra phản đối hành động của 2 CSCĐ.

Cô giáo đánh học sinh bằng roi ngay trên lớp

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
Mỗi học sinh bị phạt phải chịu 4 roi, nhưng điều khá lạ là những học sinh này sau khi bị đòn vẫn tỏ ra vui vẻ.

Báo động tình trạng giáo viên xâm hại học sinh

Thứ 3, 24/09/2013 | 11:50
Theo nhận định của các chuyên gia tâm lý, tình trạng bạo lực, xâm hại đến thân thể học sinh đang có xu hướng biến động bất thường và là vấn đề xã hội cần giải quyết cấp bách.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.