Nghệ An: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng chặt phá gỗ quý hiếm

Nghệ An: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng chặt phá gỗ quý hiếm

Thứ 7, 03/10/2015 | 18:08
0
Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) vừa triệu tập đối tượng Bùi Duy Sơn để làm rõ về vụ việc 130 bê gỗ pơ mu, loại gỗ quý hiếm được phát hiện tại Khe Ton.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 27/9, lực lượng Công an huyện Quế Phong ( Nghệ An ) phát hiện 130 bê gỗ pơ mu, loại gỗ quý hiếm, thuộc nhóm IIA đã được lâm tặc xẻ thành tấm tập kết dọc theo bờ suối khu vực cầu khe Ton, bản Pảo, xã Quang Phong, huyện Quế Phong.

Tin tức từ Công an huyện Quế Phong cho biết, đã lập biên bản thu giữ số gỗ pơ mu trên, sau đó phối hợp với lực lượng kiểm lâm mật phục để truy bắt các đối tượng chặt phá rừng trái phép.

Đến sáng 29/9, các trinh sát phát hiện đối tượng Bùi Duy Sơn điều khiển chiếc xe ôtô tải vào bãi tập kết gỗ tại cầu Khe Ton để bốc số gỗ trên, nên cơ quan điều tra đã tạm giữ phương tiện và triệu tập đối tượng để làm rõ sự việc.

Pháp luật - Nghệ An: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng chặt phá gỗ quý hiếm

Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ 130 bê gỗ pơ mu quý hiếm

Được biết, đây là lần thứ 3 trong vòng 3 tháng nay, lực lượng chức năng huyện Quế Phong phát hiện, bắt giữ các vụ vận chuyển, tập kết gỗ lậu trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 8/7, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, huyện Quế Phong, lực lượng chức năng phát hiện 3 cây sa mu dầu có đường kính từ 1 - 2,7m, thuộc loại quý hiếm, được xếp vào nhóm IIA đã bị lâm tặc triệt hạ.

Ngay sau đó, Công an huyện Quế Phong đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến việc chặt hạ trái phép 3 cây sa mu nói trên.

Tiếp tục vào ngày 28/8, trên đường đi tuần tra tại địa bàn xã Hạnh Dịch (huyện Quế Phong), Hạt kiểm lâm Pù Hoạt phát hiện 4 đối tượng đều ở xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đang khai thác gỗ trái phép tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

Sau đó, cơ quan điều tra đã vây bắt được 3 đối tượng gồm: Vi Văn Duyên (SN 1963), Hà Văn Luyến (SN1976) và Lô Văn Thanh (SN 1984). Riêng đối tượng Lê Văn Tần (SN 1988) đang bỏ trốn.

Sau đó, Lực lượng c

Cùng chuyên mục

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Dương: Điều tra vụ một người phụ nữ nghi bị sát hại trên đường

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:05
Trong lúc đi đường, người dân phát hiện người phụ nữ ngồi gục bất tỉnh. Lại kiểm tra, mọi người tá hoả nạn nhân đã tử vong, trên người có vết máu.

Bắc Giang: Khởi tố Chủ tịch và nữ kế toán UBND thị trấn An Châu

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Chủ tịch UBND thị trấn An Châu, huyện Sơn Động (Bắc Giang) và kế toán bị bắt vì tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bắt giữ đối tượng táo tợn cướp tiệm vàng trong đêm ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:34
Sau khi lái ô tô đến tiệm vàng, một người đàn ông cầm búa xông vào đập vỡ tủ kính để cướp nhiều tài sản. Sau vài giờ đồng hồ, đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Xử lý nhóm thanh niên “đi xe bằng chân” trên phố Đà Lạt

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:46
Nhóm thanh niên chở ba người, bốc đầu, buông hai tay, điều khiển bằng chân trên đường phố Đà Lạt rồi quay clip đăng lên Facebook.