Nghệ An: Mưa to gây ngập lụt nhiều nơi, hoa màu bị hư hỏng

Nghệ An: Mưa to gây ngập lụt nhiều nơi, hoa màu bị hư hỏng

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 7, 25/09/2021 | 11:16
0
Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, nhiều địa phương tại Nghệ An xảy ra mưa to, mực nước các khe, suối dâng cao, gây ngập lụt nhiều nơi.

Sáng 25/9, ông Nguyễn Công Trung, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn mưa to suốt từ ngày 24/9 đến sáng nay đã gây ngập nhiều điểm tràn và nhiều diện tích lúa có nguy cơ bị ngập nước.

“Hiện nay, nước Sông Con đang lên nhanh, nếu trời tiếp tục mưa to, hàng trăm hộ dân ở xã Kỳ Tân, Nghĩa Dũng, Hương Sơn, Nghĩa Hành... có nguy cơ bị ngập nước”, ông Nguyễn Công Trung cho biết thêm.

Cũng do mưa to, nhiều tràn bị ngập nước, đó là: Tràn Khe Hao, xã Tân Hợp; tràn Khe Củng, xã Tân Xuân; tràn Tân Diên, xã Đồng Văn; tràn Đập Trảy, xã Giai Xuân; tràn Khe Lá, xã Nghĩa Dũng và một số tràn khác ở Nghĩa Thái...

Dân sinh - Nghệ An: Mưa to gây ngập lụt nhiều nơi, hoa màu bị hư hỏng

Do mưa to, có nhiều tràn ở huyện Tân Kỳ bị ngập nước.

Dân sinh - Nghệ An: Mưa to gây ngập lụt nhiều nơi, hoa màu bị hư hỏng (Hình 2).

Đập tràn Khe Hao, xã Tân Hợp, nước đang dâng cao.

Ghi nhận xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, trên địa bàn có mưa to, nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn khiến mực nước các khe, suối dâng cao và nhanh. Cầu tràn trên tuyến đường Môn Sơn, Lục Dạ tiếp tục bị ngập. Mực nước dâng cao khiến giao thông ách tắc và chia cắt, cô lập.

UBND xã cũng đã cắt cử lực lượng túc trực 24/24 giờ. Tại các cầu tràn và điểm xung yếu, lãnh đạo xã được bố trí túc trực, không để người và các loại phương tiện qua lại.

Hiện tại ở xã Lục Dạ vẫn còn mưa lớn, nước lũ tiếp tục dâng cao. Ngoài xã Lục Dạ tại xã Thạch Ngàn có 10 cầu tràn, đến nay đã có 8 cầu đã bị nước tràn qua, gây chia cắt nhiều bản làng không thể đi lại được.

Ông Lô Văn Lý, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Con Cuông cho biết, đến sáng 25/9, trên địa bàn huyện đã có 5 điểm tràn ở các xã: Thạch ngàn, Môn Sơn, Lục Dạ bị ngập nước. Hiện các xã đang kiểm tra tình hình thiệt hại cụ thể về sạt lở giao thông và các công trình khác.

Cũng do mưa to, lượng nước về hồ Chi Khê, xã Chi Khê, huyện Con Cuông khoảng 460m3/s và có xu hướng tăng thêm. Vì vậy, dự kiến vào 13h30 ngày 25/9, hồ chứa thủy điện Chi Khê sẽ xả lũ, dự kiến khoảng 500m3/s đến 1200m3.

Dân sinh - Nghệ An: Mưa to gây ngập lụt nhiều nơi, hoa màu bị hư hỏng (Hình 3).

Mực nước dâng cao khiến giao thông ách tắc và chia cắt, cô lập.

Dân sinh - Nghệ An: Mưa to gây ngập lụt nhiều nơi, hoa màu bị hư hỏng (Hình 4).

Mực nước các sông đang dâng cao.

Tại huyện Quỳnh Lưu, mưa to kéo dài từ hôm qua đến nay đã khiến 184 nhà ở của dân bị nước tràn vào nhà, trong đó 145 hộ ở thôn 2 và thôn 3, xã Quỳnh Mỹ; 2 hộ ở xóm Tuần B, xã Quỳnh Châu; 37 hộ ở xóm 8, xã Quỳnh Lâm; trong đó có 1 hộ phải di dời.

957 ha rau màu ở các xã Quỳnh Yên, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Tân, Ngọc Sơn, Quỳnh Tam, Quỳnh Châu, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Minh, Quỳnh Lương, Quỳnh Bảng, Quỳnh Thọ, Quỳnh Thuận và 10 ha lúa ở xã Quỳnh Châu bị ngập nước; 140m tường bao ở xã Quỳnh Mỹ và Ngọc Sơn bị đổ; nhiều gia súc, gia cầm bị chết.

Dân sinh - Nghệ An: Mưa to gây ngập lụt nhiều nơi, hoa màu bị hư hỏng (Hình 5).

Quốc lộ 48 đoạn qua huyện Quỳnh Lưu bị ngập nước.

Dân sinh - Nghệ An: Mưa to gây ngập lụt nhiều nơi, hoa màu bị hư hỏng (Hình 6).

Nhiều diện tích hoa màu bị hư hỏng.

Nhằm chủ động ứng phó với hoàn lưu bão số 6, sáng 25/9, Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai đã có thông báo về việc xả tràn hồ Vực Mấu, xã Quỳnh Trang, xã thị xã Hoàng Mai. Dự kiến lưu lượng xả từ 50m3/s đến 300m3/s; thời gian bắt đầu 9h ngày 25/9, số cửa dự kiến: 1-3 cửa tràn. Xí nghiệp này đã có thông báo để người dân biết, có các biện pháp phòng chống, hạn chế rủi ro.

Mưa lớn ở Nghệ An gây chia cắt, úng ngập cục bộ nhiều nơi

Thứ 6, 24/09/2021 | 15:48
Do ảnh hưởng bão số 6, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn, gây úng ngập, chia cắt cục bộ một số địa phương.

Nghệ An: Mưa lớn gây sạt lở cầu cống, hư hỏng nhà dân

Thứ 3, 04/05/2021 | 11:59
Trận mưa lớn khiến nước lũ kéo về cuốn trôi cầu cống, sạt lở đường và hư hỏng nhà cửa của các hộ dân ở huyện Quế Phong trong đêm.

Nghệ An: 20 ngôi nhà bị tốc mái sau trận lốc xoáy kèm mưa đá

Thứ 4, 31/03/2021 | 11:37
Trận mưa kéo dài khoảng 30 phút đã khiến cho người dân bị thiệt hại nặng nề, ước tính ban đầu khoảng 600 triệu đồng.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Đắk Lắk: Thất lạc hồ sơ của kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:56
Chủ đầu tư dự án kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng để nghiệm thu ở Đắk Lắk vừa có báo cáo, không tìm thấy một số hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến dự án.

Vùng 5 Hải quân tham gia chữa cháy tại bìa Vườn quốc gia Phú Quốc

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:49
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã cùng các lực lượng khống chế đám cháy xảy ra tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.