Nắng nóng kéo dài cộng với nền nhiệt tăng cao đã khiến trẻ em, người già tại nhiều địa phương, đặc biệt là các tỉnh miền Trung phải nhập viện liên tục do mắc phải các bệnh về đường hô hấp, sốt cao, tay chân miệng...
Tại Nghệ An, gần 1 tuần trở lại đây, người dân ở đây đang phải hứng chịu đợt nắng nóng được cho là kỷ lục trong vòng 44 năm qua. Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên tới 43 o C, nền nhiệt phổ biến từ 35 - 38 o C, có nơi 39 - 40 o C. Nắng nóng khiến tình trạng số lượt bệnh nhi nhập viện tăng đột biến.
Một tuần nay, trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An tiếp nhận từ 950 – 1.000 ca bệnh nhi. Cao điểm, có ngày bệnh viện tiếp nhận 1.200 lượt bệnh nhi đến khám và có đến 90% trong số này phải nhập viện điều trị. Trong khi đó, bình thường, bệnh viện có trung bình từ 400 - 500 bệnh nhi/ngày tới điều trị.
Bệnh nhi đến khám và điều trị tăng đột biến; khắp các hành lang, hàng ghế chờ không còn chỗ trống
Liên quan đến thực trạng trên, bác sỹ Trần Văn Cương, Phó Giám đốc bệnh viện Sản - Nhi cho biết: “Do mấy ngày nay thời tiết nắng nóng gay gắt khiến các bé ăn uống kém, đường hô hấp cũng kém hơn làm dẫn đến ức đề kháng của trẻ yếu hơn. Từ đó sinh ra các bệnh liên quan đến đường hô hấp, tiêu hóa…”.
Đặc biệt, do chênh lệch nhiệt độ trong nhà và ngoài trời quá lớn, một số phụ huynh lại chưa biết cách chăm sóc, phòng bệnh cho con; chẳng hạn như tình trạng nhiều bậc phụ huynh có thói quen cho ngồi trước quạt, vào phòng điều hòa, uống nước mát... khi vừa trở về từ nền nhiệt cao ngoài trời. Từ đó, cơ thể của trẻ bị thay đổi nhiệt độ đột ngột đã dẫn đến sốt, viêm phổi, viêm họng... Chính vì vậy, gần 1 tuần nay, số trẻ nhập viện tăng cao chủ yếu ở các khoa hô hấp, khoa tiêu hóa và khoa truyền nhiễm.
Tại hành lang trước phòng khám ở các khoa này, các hàng ghế