Nghệ An: Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên

Nghệ An: Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên

Thứ 5, 07/02/2013 | 15:08
0
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có công điện “Về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết Quý Tỵ 2013”. Công điện nêu rõ: Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên.

Trong công điện nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 về Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng; Công điện số 10/CT-TTg ngày 03/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Miền trung - Nghệ An: Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trênUBND tỉnh Nghệ An ra công điện nghiêm cấm tặng quà cho cấp trên.

Phối hợp với cấp ủy, công đoàn, tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị quản lý thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí tư Trung ương và Công điện số 10/CT-TTg ngày 03/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Có kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị Tết, tổ chức các hoạt động cho nhân dân vui Tết, đón Xuân vui tươi, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm; tránh xa hoa, lãng phí.

Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên; không sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết và Xuân Quý Tỵ 2013.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi tình hình và báo cáo những trường hợp sử dụng tài sản công không đúng quy định, lãng phí; việc tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán 2013. Tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ trước ngày 18/2/2012.

Nguyễn Duy (Dân trí)

Không có Tết, làm sao biết có tài

Thứ 6, 04/01/2013 | 08:49
Cứ làm như Tết là cơ hội thử thách gì ghê gớm không bằng. Năm nào chả thế, quanh đi quẩn lại có nhiêu đó chuyện… Thưởng Tết cho mà về, tàu xe cho mà đi.

Rao bán tài khoản ngân hàng 'độc' làm quà Tết

Chủ nhật, 03/02/2013 | 10:16
Các số ăn theo ngày tháng năm sinh, số điện thoại đến bộ tam, bộ tứ, ngũ, lục có giá vài triệu đến hàng chục triệu đồng.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.