Nghệ An: Phát hiện dương tính SARS-CoV-2 sau gần 10 ngày đi chợ, nhiều hàng xóm thành F1

Nghệ An: Phát hiện dương tính SARS-CoV-2 sau gần 10 ngày đi chợ, nhiều hàng xóm thành F1

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 5, 02/12/2021 | 10:27
0
Người phụ nữ đi chợ về thấy mệt mỏi nhưng phải gần 10 ngày sau, đi test nhanh mới cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hơn 50 người trở thành F1

Sáng 2/12, ông Đặng Thế Sinh, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa ghi nhận một ca nhiễm Covid-19 cộng đồng.

Bệnh nhân N.T.X, nữ, sinh 1975, xóm Minh Long, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn. Bệnh nhân đi chợ Sen, huyện Tân Kỳ về ngày 22/11. Ngày 1/12, bệnh nhân có triệu chứng đau rát họng, người mệt mỏi nên đến trạm y tế khám và được test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu gửi Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Sự kiện - Nghệ An: Phát hiện dương tính SARS-CoV-2 sau gần 10 ngày đi chợ, nhiều hàng xóm thành F1

Xã Nghĩa An tiếp tục xuất hiện ca nhiễm cộng đồng.

“Bệnh nhân từ thời điểm đi chợ Sen về cũng không đi đâu xa nên lịch trình không phức tạp. Tuy nhiên, do thời gian dài mới phát hiện nhiễm nên tiếp xúc với nhiều người, đặc biệt là anh em họ hàng và hàng xóm láng giềng xung quanh khu vực bệnh nhân cư trú. Cho đến thời điểm này, chúng tôi đã xác định được 51 F1 tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân”, ông Sinh nói.

Trao đổi thêm về việc vì sao gần 10 ngày mới phát hiện, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An cho biết, do bệnh nhân đi về không khai báo nên khi xuất hiện triệu chứng mệt mỏi mới lên trạm y tế test.

“Cũng may là người dân xóm Minh Long đều đã tiêm vắc-xin mũi 1, nhiều người đã được tiêm mũi 2 nên qua test nhanh đều đã có kết quả âm tính. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn cho các em học sinh khu vực này tạm thời nghỉ học, những người tiếp xúc trực tiếp thì cách ly ở nhà, hạn chế tụ tập đông người”, ông Sinh cho biết thêm.

Sự kiện - Nghệ An: Phát hiện dương tính SARS-CoV-2 sau gần 10 ngày đi chợ, nhiều hàng xóm thành F1 (Hình 2).

Lực lượng y tế xét nghiệm trong đêm cho người dân xã Nghĩa An.

Xử phạt người không khai báo y tế

Liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Nghĩa An tiến hành làm việc với trường hợp anh V.Đ.C., trú tại xóm Nho Hạp, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn về hành vi không thực hiện khai báo y tế và cách ly y tế theo đúng quy định.

Sự kiện - Nghệ An: Phát hiện dương tính SARS-CoV-2 sau gần 10 ngày đi chợ, nhiều hàng xóm thành F1 (Hình 3).

Cấp độ dịch tại huyện Nghĩa Đàn.

Theo hồ sơ, từ ngày 22/10 đến 31/10, anh V.Đ.C đi chăm người nhà ở Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An. Mặc dù, bệnh viện này đã có thông báo về chùm ca bệnh Covid-19 xuất hiện tại bệnh viện, nhưng sau khi trở về nhà anh V.Đ.C. đã không thực hiện khai báo y tế và cách ly y tế theo đúng quy định.

Trong ngày 1/11 và 4/11, anh V.Đ.C đã đến trạm y tế xã Nghĩa An để test nhanh với lí do để phục vụ cho việc đi làm, kết quả test nhanh 2 lần âm tính. Đến ngày 10/11, anh V.Đ.C. có biểu hiện ho, sốt, viêm họng và đến test nhanh tại trạm y tế xã Nghĩa An cho kết quả dương tính. Sau đó, anh được xét nghiệm PCR và có kết quả khẳng định dương tính với Covid-19.

Điều đáng nói, quá trình về tại nhà, anh V.Đ.C. có tiếp xúc với nhiều người. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện và xã gấp rút lấy mẫu xét nghiệm, bước đầu truy vết được 54 F1. Tạm thời cho học sinh các trường học trên địa bàn xã nghỉ học trực tiếp.

Sự kiện - Nghệ An: Phát hiện dương tính SARS-CoV-2 sau gần 10 ngày đi chợ, nhiều hàng xóm thành F1 (Hình 4).

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Nghĩa Đàn có mặt tại xã Nghĩa An để chỉ đạo công tác dập dịch.

Căn cứ vào tính chất, hành vi vi phạm và các quy định pháp luật liên quan, hành vi của V.Đ.C. đã vi phạm quy định tại khoản 2, điều 14, Nghị định 117/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

UBND huyện Nghĩa Đàn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối anh V.Đ.C. với số tiền 10.000.000 (Mười triệu đồng) về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền.

Sáng 2/12, huyện Nghĩa Đàn ghi nhận 6 ca nhiễm mới, trong đó có một ca cộng đồng tại xã Nghĩa An. Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay huyện Nghĩa Đàn đã ghi nhận 136 trường hợp.

Nghệ An: Truy vết 100 F1 liên quan 2 ca nhiễm Covid-19 chưa rõ nguồn lây

Thứ 4, 01/12/2021 | 10:22
Cả 2 ca nhiễm này đều có liên quan đến nhau nhưng cho đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguồn lây.

Nghệ An: Phát hiện một nam sinh bị nhiễm Covid-19, truy vết 100 F1 và F2

Thứ 2, 29/11/2021 | 10:18
Nam sinh đến trường để tiêm vắc-xin nhưng khi test nhanh thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Điều đáng nói, bệnh nhân này không có triệu chứng.

Nghệ An: Một học sinh nhiễm Covid-19, test nhanh toàn trường 460 người

Thứ 6, 26/11/2021 | 14:23
Sau khi phát hiện một học sinh nhiễm Covid-19, cơ quan y tế đã phải test nhanh cho toàn bộ học sinh và giáo viên toàn Trường THCS Kim Sơn.
Cùng tác giả

Nghệ An: Nâng chất lượng lao động để giải quyết tình trạng thất nghiệp

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:00
Ngoài việc doanh nghiệp gặp khó khăn thì mặt bằng trình độ tay nghề còn thấp đã dẫn đến tình trạng nhiều người lao động phải nghỉ việc.

Đề xuất phạt 180 triệu đồng đối với doanh nghiệp xâm phạm di tích quốc gia

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:42
Một công ty đã có hành vi múc đất đá trái phép tại di tích quốc gia Lèn Hai Vai; hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích với khối lượng đào múc trên 50m3.

Đốc thúc tiến độ triển khai công trình đường dây 500kV mạch 3

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:45
Đường dây 500kV mạch 3 là dự án trọng điểm, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia nên cần tập trung cả hệ thống chính trị để hoàn thành.

“Gỡ khó” cho khu xử lý rác quá tải, gây ô nhiễm nghiêm trọng ở Nghệ An

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:30
Mặc dù có nhiều bãi rác thải nhưng cho đến nay hầu hết đang trong tình trạng quá tải, công nghệ xử lý lạc hậu nên dẫn đến ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

“Chiến lược” đầu tư phát triển du lịch cộng đồng Nghệ An

Thứ 7, 23/03/2024 | 12:04
Mặc dù có nhiều tiềm năng, tuy nhiên du lịch cộng đồng ở Nghệ An vẫn mang tính tự phát, nhỏ lẻ,… vì vậy chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.