Nghệ An: Trại bò Úc “húc tan” hàng chục héc-ta đất lâm nghiệp

Nghệ An: Trại bò Úc “húc tan” hàng chục héc-ta đất lâm nghiệp

Thứ 5, 19/04/2018 | 18:27
0
Một hệ thống trang trại chăn nuôi bò Úc quy mô đến hàng nghìn con được xây dựng và đi vào hoạt động nhiều năm nay tại Nghệ An nhưng chưa có giấy phép, đặc biệt là xây dựng “chui” trên hàng chục héc-ta (ha) đất lâm nghiệp.

Chưa có giấy phép xây dựng 

Trang trại vỗ béo bò thịt nhập từ Úc số 2 ở xóm 4, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An được phê duyệt theo Quyết định 582 ngày 4/2/2016 của UBND tỉnh này. Chủ đầu tư là công ty TNHH An Thịnh Khang có trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh.

Theo phê duyệt, dự án trên có các hạng mục gồm dãy chuồng, nhà kho chế biến thức ăn, hầm biogas, nhà chứa phân và các công trình phụ trợ khác. Quy mô nuôi nhốt 3.500 con bò thịt nhập khẩu từ Úc.

Nghệ An: Trại bò Úc “húc tan” hàng chục héc-ta đất lâm nghiệp

Trang trại chăn nuôi bò Úc quy mô đến hàng nghìn con được xây dựng và đi vào hoạt động nhiều năm nay tại Nghệ An, nhưng chưa có giấy phép xây dựng.

Cũng theo nội dung của Quyết định 582, dự án chỉ được khởi công khi đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục, điều kiện theo quy định. Tuy nhiên đến nay dù chưa có giấy phép xây dựng nhưng trại bò Úc số 2 đã được xây dựng gần chân đập Khe Gỗ với 5 dãy chuồng bò rộng lớn cùng khu chế biến và chứa thức ăn, nhà điều hành bằng khung sắt, lợp tôn chống nóng đã được xây dựng kiên cố.

Ông Trần Văn Bốn, trại trưởng Trang trại vỗ béo bò thịt nhập từ Úc số 2, công ty TNHH An Thịnh Khang thừa nhận, hiện, trại vẫn chưa có giấy phép xây dựng nhưng đã xây dựng 1 năm nay và đi vào hoạt động nhiều tháng qua.

Ông Phan Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Nghi Lâm cho biết, trại bò trên dự án thu hút đầu tư đã đi vào hoạt động nhưng chưa có giấy phép xây dựng.

Hoạt động “chui” trên đất lâm nghiệp

Qua tìm hiểu, diện tích Trang trại vỗ béo bò thịt nhập từ Úc số 2 hiện đang đứng chân là do chủ đầu tư gom rất nhiều bìa đất lâm nghiệp của các hộ dân bản địa. Vậy nhưng đến nay, dù đã đi vào hoạt động nhưng chủ đầu tư vẫn chưa được cơ quan chức năng cho phép chuyển đổi mục đích đất lâm nghiệp.

Nghệ An: Trại bò Úc “húc tan” hàng chục héc-ta đất lâm nghiệp (Hình 2).

Trang trại xây dựng “chui” trên hàng chục ha đất lâm nghiệp.

Chủ tịch UBND xã Nghi Lâm Phan Văn Hiếu thừa nhận điều trên và cho rằng, doanh nghiệp chưa chuyển đổi mục đích đất lâm nghiệp mà xây dựng trại chăn nuôi là sai. Hay nói cách khác là chủ đầu tư đã xây dựng “chui” trên đất lâm nghiệp.

Tiếp tục điều tra thì mới hay, trại chăn nuôi vỗ béo bò Úc số 1 (đóng gần trại số 2, tại xóm 4 xã Nghi Lâm) cũng rơi vào sai phạm tương tự. Cụ thể, ngày 5/11/2015, UBND tỉnh Nghệ An cũng phê duyệt cho công ty TNHH An Thịnh Khang đầu tư Dự án trang trại chăn nuôi bò nhập khẩu (trại 1) với quy mô cũng 3.500 con.

Nghệ An: Trại bò Úc “húc tan” hàng chục héc-ta đất lâm nghiệp (Hình 3).

Tỉnh Nghệ An vẫn chưa xử lý triệt để, thể hiện sự bất chấp pháp luật của doanh nghiệp và sự bất lực của chính quyền?

Đến nay trại này cũng đã đi vào hoạt động nhiều năm, nhưng diện tích hơn 6,5 ha đất lâm nghiệp mà Trại bò Úc này đứng chân vẫn chưa chuyển đổi mục đích sử dụng. Ông Trần Văn Bốn, Trại trưởng Trang trại vỗ béo bò thịt nhập từ Úc số 2, công ty TNHH An Thịnh Khang cũng thừa nhận và đổ lỗi cho việc hoạt động “chui” trên hàng chục ha đất lâm nghiệp là vì đang vướng một số thủ tục pháp lý.

Khi được hỏi, chính quyền địa phương có biết việc này và đã xử lý hay chưa? Ông Trần Văn Bốn nói: “Chính quyền địa phương có biết hay không thì các anh phải hỏi chính quyền chứ” (?!).

Rõ ràng, một dự án chăn nuôi lớn với quy mô lên đến hàng nghìn con hoạt động “chui” nhiều năm nhưng các cấp, ngành tỉnh Nghệ An vẫn chưa xử lý triệt để. Điều này có thể hiện sự bất chấp pháp luật của doanh nghiệp và sự bất lực của chính quyền?

Trọng Đức

Doanh nghiệp chiếm đất công, chính quyền bất lực hay làm ngơ?

Thứ 7, 02/12/2017 | 23:29
Gần 10ha đất đồng cỏ chăn nuôi, do Nhà nước quản lý tại xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đang bị một doanh nghiệp chiếm cứ bất hợp pháp. Sự việc khiến người dân hoài nghi chính quyền địa phương bất lực hay làm ngơ cho sai phạm?

Mánh lới 'kiếm tiền' của 'thánh cô' trên đất lâm nghiệp

Thứ 4, 11/05/2016 | 03:00
Với những biệt tài mà thiên hạ đồn đoán, Vũ Thị Hòa được những “con nhang, đệ tử” tung hô như một “ nhân kiệt” thực thụ, một vị “thánh” chứ không phải là người bình thường.

Nhà máy gây ô nhiễm, dân đau khổ, chính quyền “bất lực”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
Nhà máy sản xuất gây ô nhiễm, hàng trăm hộ dân cầu cứu, hàng chục bài báo đưa tin phản ánh, chính quyền liên tiếp lập biên bản vi phạm, nhưng sự việc vẫn dậm chân tại chỗ.
Cùng tác giả

Nghệ An: Sự thật một Phó Giám đốc đổ máu ngay tại bệnh viện

Thứ 2, 23/04/2018 | 14:02
Sáng 23/4, lãnh đạo sở Y tế Nghệ An cho biết đã nhận được báo cáo về thông tin Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu bị người nhà bệnh nhân hành hung ngay tại nơi làm việc.

Nghệ An: Quốc lộ biến thành điểm rửa xe, thanh tra bất lực?

Thứ 7, 21/04/2018 | 21:50
Lực lượng thanh tra sở Giao thông Vận tải (GTVT) Nghệ An cũng đã xử lý thực trạng các hộ dân dọc tuyến Quốc lộ 48, đoạn qua địa bàn xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Đàn chiếm lòng, lề đường để làm điểm rửa xe nhưng đến nay vẫn như “bắt cóc bỏ đĩa”?

Nghệ An: Dự án đua nhau “xâu xé” đất lâm nghiệp?

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:58
Không chỉ Nghi Lộc mà ở các huyện khác như Yên Thành, Thanh Chương… của tỉnh Nghệ An cũng đang xảy ra tình trạng nhiều dự án chăn nuôi với quy mô lớn xây dựng “chui” trên hàng chục héc-ta (ha) đất lâm nghiệp.

Nghệ An: Chủ đầu tư xem thường mạng sống của người dân sống trong chung cư?

Thứ 3, 17/04/2018 | 16:45
Gần 20 ngày sau khi có chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, chủ đầu tư vẫn chưa di dời hàng chục hộ dân ra khỏi tòa chung cư thiếu hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) PVNC2-CT02 thuộc phường Hưng Bình, TP.Vinh…

Trưởng công an dùng súng đạn cao su bắn chủ tịch xã khóc trước tòa

Thứ 6, 09/02/2018 | 15:02
“Đáng lẽ, tôi đang cùng đồng nghiệp bảo vệ an ninh trật tự để cho người dân ăn Tết vui vẻ thì giờ lại phải đứng ở đây để nói lời sau cùng. Tôi xin lỗi…”, nguyên Trưởng Công an xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An nghẹn ngào nói.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.