Nghề 'độc' hốt bạc triệu của giới trẻ ngày Tết

Nghề 'độc' hốt bạc triệu của giới trẻ ngày Tết

Thứ 3, 05/02/2013 | 09:31
0
Mùa Tết là thời gian mà sinh viên “tận dụng” tối đa để kiếm tiền tiêu hoặc mua quà cho gia đình, người yêu, bạn bè. Nhờ nhu cầu của thị trường và sự năng động của mình mà các bạn trẻ cũng đã kiếm được một khoản khá.

Thị trường trước Tết cần nguồn lao động khá lớn nên là thời điểm nở rộ việc làm thêm của sinh viên. Những công việc khá quen thuộc và phổ biến các bạn trẻ hay tìm đến : bán hàng thời vụ, hand-made, quét dọn nhà cửa…

Bên cạnh các công việc quen thuộc, nhiều bạn sinh viên nhờ vào ý tưởng mới mẻ, sáng tạo đã có được những công việc cực kỳ thú vị mà thu nhập đáng mơ ước.

Xông nhà - công việc mới mẻ, thú vị của sinh viên

Đây là một nghề khá mới của các bạn sinh viên. Ở Hà Nội, dịch vụ này mới mở khoảng 1, 2 năm trước nhưng thu hút khá nhiều bạn trẻ. Có những gia đình muốn có một năm mới làm ăn tấn tới, gặp nhiều thuận lợi nên tìm các bạn sinh viên hợp tuổi để xông nhà. Vì phải có mặt trong đêm Giao thừa nên hầu hết các bạn đảm nhiệm công việc này phải sinh sống tại Hà Nội.

Nguyễn Văn Linh (ĐH Thương mại) chia sẻ: “Một đêm, mình nhận xông đất cho 2 nhà, mỗi lần là 300 nghìn đồng. Trước khi đến, Linh phải chuẩn bị khá kỹ về các câu chúc phù hợp, trang phục gọn gàng, lịch sự và khuôn mặt luôn tươi, dáng vẻ thân mật, gần gũi”.

Linh cho biết khách hàng yêu cầu rất kỹ về tuổi tác. Tuổi của người xông nhà vừa hợp với gia chủ, vừa hợp với năm đó.

Nguyễn Hoàng (ĐH Đại Nam) cũng cho biết : “Mình nghĩ yếu tố thời gian vô cùng quan trọng khi đi xông nhà. Chỉ cần trễ vài phút thôi là đã rắc rối rồi. Vì họ căn chỉnh từng phút cho đúng giờ “hoàng đạo”.

Xã hội - Nghề 'độc' hốt bạc triệu của giới trẻ ngày Tết

Mai Anh Thư cho rằng việc dẫn chương trình và tổ chức sự kiện dịp Tết dù khá bận rộn nhưng giúp ích cho cô nhiều hơn trong công việc trong tương lai.

MC tiệc tất niên - tổ chức sự kiện cuối năm

Không phải là mới nhưng đây là công việc thú vị và đem lại nhiều kỹ năng cho sinh viên, đặc biệt là những bạn thích trải nghiệm và đam mê với truyền thông. Cuối năm sinh viên tổ chức nhiều chương trình chào xuân, còn các công ty cũng thường tổ chức tiệc tất niên để tổng kết tình hình kinh doanh trong năm qua đồng thời tặng quà Tết và mang lại cho nhân viên những chương trình giao lưu để tăng thêm sự đoàn kết và gắn bó.

Mai Anh Thư (HV Ngoại giao) thổ lộ: “Việc dẫn chương trình và tổ chức sự kiện giúp Thư trở nên bạo dạn, nhiều kinh nghiệm hơn và mở rộng nhiều mối quan hệ. Đặc biệt, với một sinh viên ngoại giao thì mình nghĩ tất cả những kinh nghiệm này sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc sau này”.

Bởi vậy mà cho dù đợt cuối năm bận rộn thi cử nhưng Thư vẫn tham gia rất nhiều chương trình như họp báo ra mắt phim, chương trình của trường THPT Chu Văn An, Gala Chào xuân,… Mỗi chương trình bạn thường được nhận từ 400 - 800 nghìn đồng.

Còn Lê Hương (HV Hành chính) cũng chuyên đi tổ chức sự kiện cuối năm cũng cho biết: “Công ty tổ chức tiệc tất niên, Hương được thuê làm MC. Tuy làm không phải vì tiền là chủ yếu nhưng mình cảm thấy rất vui, hãnh diện và tự hào khi năng lực và công sức mình được ghi nhận. Đây cũng là khoản tiêu Tết mình tự kiếm được, không phải xin bố mẹ”.

Xã hội - Nghề 'độc' hốt bạc triệu của giới trẻ ngày Tết (Hình 2).

Công việc lau chùi, dọn nhà cửa cũng được không ít bạn trẻ lựa chọn.

Giúp việc nhà theo giờ

Những người làm công nhân viên chức cuối năm tất bật với công việc nên thời gian dành cho gia đình bị ít đi. Do đó nhiều nữ nhân viên công sở đã tìm đến các bạn sinh viên giúp việc nhà theo giờ. Khoảng thời gian sinh viên đến làm việc nhà  thường là 17h – 20 h/ ngày.

Nguyễn Hà ( ĐH Công đoàn) cho biết: “Mình đến đó dọn dẹp nhà cửa sau đó nấu cơm và phụ trách cả phần quần áo, cây cối…cho cô chủ. Đôi lúc mình cũng tủi thân vì người ta sum họp gia đình mà mình phải lủi thủi làm như vậy.

Nhưng rồi mình gạt qua hết cảm xúc cá nhân vì món tiền lương khá cao, hơn nữa nhà chủ rất tâm lý và dễ tính nên mình cũng không muốn nghỉ. Mỗi ca làm như vậy, mình được trả 75 – 90 nghìn đồng. Nếu làm việc tốt, cô chủ còn thưởng thêm nữa. Mình khá hài lòng với công việc này”.

Thiếu may mắn hơn Hà, Trịnh Huệ (ĐH Quốc gia) gặp phải một cô chủ khó tính, suốt ngày để ý, bắt bẻ mọi hành động. Huệ bày tỏ : “Là sinh viên, lại đi làm “osin theo giờ” thế này, mình thấy không vui. Nhưng đang cần tiền để mua quà cho bố mẹ trong dịp Tết, nên mình phải cố gắng thôi”.

Xã hội - Nghề 'độc' hốt bạc triệu của giới trẻ ngày Tết (Hình 3).

 Việc chụp ảnh trong dịp Tết giúp các "tay máy" tuổi teen kiếm được kha khá.

Chụp ảnh - nghề hái ra tiền mùa Tết

Trăm hoa đua nở, nhiều bạn nữ muốn có một bộ ảnh đón xuân thật đẹp, lung linh như món quà cho chính mình. Nắm bắt được nhu cầu này của giới trẻ, các bạn có khả năng chụp ảnh đã mở các dịch vụ giá rẻ, cùng khách đến các địa điểm đã yêu cầu.

Trần Minh Lễ (ĐH Hòa Bình) cho biết: “Được nghỉ Tết khá sớm, mình tranh thủ đi chụp cho các bạn sinh viên. Điểm đến nhiều nhất tại Hà Nội trong năm nay là khu vườn Nhật Tân.

Mình phải chụp từ sáng đến tối, mỗi ngày có 2 – 3 ca, mỗi ca thường nhận được 400 – 600 nghìn, tùy gói ảnh khách hàng chọn. Bận bịu cả ngày, Lễ cũng mệt nhưng thấy vui lắm vì được làm việc mình thích”.

Nhờ việc nhận đều lịch khách hàng vậy mà mỗi ngày gần dịp Tết, Lễ nhận được khoảng 1 triệu đồng. Đây là công việc điển hình đồng thời cũng mang lại khoản thu nhập khá cao cho sinh viên trong dịp Tết này.

Xã hội - Nghề 'độc' hốt bạc triệu của giới trẻ ngày Tết (Hình 4).

Trang phục, phụ kiện cho thuê đắt hàng trong dịp Tết.

Cho thuê trang phục, phụ kiện tấp nập khách hàng

Gần như song hành với công việc chụp ảnh, dịch vụ cho thuê trang phục của một số bạn trẻ gây nên cơn sốt trong cộng đồng giới trẻ trong những ngày vừa qua.

 Cô chủ nhỏ Khánh Chi (Học viện Ngân hàng) chia sẻ : “Năm ngoái chỉ đông nhất đợt Halloween thôi chứ nhu cầu chụp ảnh không nở rộ như năm nay. Càng những ngày gần Tết, khách càng đông, mỗi ngày khoảng 25 – 30 bộ. Nên mình rất bận rộn, không kịp ăn cơm nhưng lòng thấy phấn khởi vì có được khoản khá tiêu Tết, mua sắm quần áo và mở rộng thêm dịch vụ trong năm tới”.

Khánh Chi cho biết khách hàng thích nhất là trang phục dạng mỹ nữ cổ trang, cô gái Trung Hoa mặc xường xám và bộ váy trắng theo phong cách thiên thần. Chi đã đầu tư vốn tương đối vào những bộ trang phục mới, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của giới trẻ.

Xã hội - Nghề 'độc' hốt bạc triệu của giới trẻ ngày Tết (Hình 5).

Đích thân cô chủ Khánh Chi trong trang phục của cửa hàng mình.

Bộ sườn xám thì khoảng 400 nghìn đồng còn với váy dạ hội, yukata, đồ cổ trang là 1 – 2 triệu đồng. Giá Chi cho khách thuê các đồ costume dao động ở mức 70 – 120 nghìn một ngày, váy cưới thì từ 100 – 500 nghìn đồng, tùy loại.

 Cô chủ Khánh Chi cũng gặp phải nhiều rắc rối: “Cho khách thuê đồ thường bị làm bẩn, rách hỏng cũng nhiều. Nhưng không bao giờ shop Chi bắt đền quá 50 nghìn đồng . Vì cho dù mình đúng, bắt đền thì khách vẫn khó chịu. Bên Chi, mọi người vẫn cặm cụi giặt hết, chỉ có váy cưới là giặt ngoài hàng”.

Theo Hoàng Dung (Dân trí)

Giới trẻ thích thú đón Tết trên đất nước Triệu voi

Thứ 2, 04/02/2013 | 13:28
Không chỉ đến các địa danh trong nước mà nhiều nhóm bạn trẻ còn tổ chức các tour du lịch sang các nước láng giềng đón Tết. Đặc biệt, Tết này, nhiều bạn trẻ thích thú khi được đón Tết trên đất nước Triệu voi (nước Lào)... Họ tự chung tiền, lên kế hoạch và tổ chức tour với nhau mà không qua công ty du lịch...

Giới trẻ thích thú tự chế quần áo

Thứ 2, 04/02/2013 | 08:28
Thời gian gần đây, "cơn lốc tự chế" quần áo, phụ kiện thời trang "độc, lạ", bụi phủi... đang lan rộng trong giới trẻ. Bạn trẻ chỉ bỏ ra chút công sức cắt may, cộng với sự khéo léo của bàn tay và mò mẫm trên các mục chuyên dạy cách "chế" đồ, là có những mẫu quần áo có thể biến thành mốt. Những mẫu cũ, qua cách "chế" của thời trang thời thượng đang rất "hút" giới trẻ.