Nghệ sĩ ghi-ta Đức Hiển:

Nghệ sĩ ghi-ta Đức Hiển: "Chú Phú Quang khóc và ôm tôi"!

Đinh Lạc Thành
Thứ 6, 13/10/2017 | 11:00
0
Sắp tới, nghệ sĩ ghi-ta Vũ Đức Hiển cùng nhà hát Tuổi trẻ sẽ tổ chức "Liên hoan ghi-ta Quốc tế tại Hà Nội". Đức Hiển cho biết, nhạc sĩ Phú Quang là một trong những người có ảnh hưởng đến âm nhạc của anh.

Nghệ sĩ ghi-ta Vũ Đức Hiển cho biết, ở Việt Nam, có nhiều người thích chơi đàn ghi-ta, thậm chí chơi rất chuyên nghiệp nhưng chưa có một sân chơi chung cho những người "mê" loại đàn này. Vì vậy, anh đã kết nối với NSƯT Chí Trung - Giám đốc nhà hát Tuổi trẻ để cùng tổ chức "Liên hoan ghi-ta Quốc tế tại Hà Nội", chương trình sẽ diễn ra tại nhà hát Tuổi trẻ từ 27-29/10.

Giải trí - Nghệ sĩ ghi-ta Đức Hiển: 'Chú Phú Quang khóc và ôm tôi'!

Nghệ sĩ ghi-ta Vũ Đức Hiển.

Nghệ sĩ Đức Hiển cho hay, về phần thi ghi-ta chuyên nghiệp, hiện tại đã có 26 thí sinh đến từ Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam tham gia. Theo nghệ sĩ Đức Hiển đây đều là những thí sinh có kinh nghiệm "săn giải thưởng ghi-ta trên thế giới". "Liên hoan ghi-ta Quốc tế tại Hà Nội" còn có sự góp mặt nhiều nghệ sĩ ghi-ta nổi tiếng như nghệ nhân Hee Hongkim (Hàn Quốc), nghệ sĩ Enrique Munoz Teruel (Tây Ban Nha), Nutavut (Thái Lan), Ekaterina Pushkarenko (Irkutsk), Lê Thu (Bahrain). Về phía Việt Nam, có nghệ sĩ Ngô Đăng Quang, Châu Đăng Khoa và Vũ Đức Hiền.

Giải trí - Nghệ sĩ ghi-ta Đức Hiển: 'Chú Phú Quang khóc và ôm tôi'! (Hình 2).

 

Giải trí - Nghệ sĩ ghi-ta Đức Hiển: 'Chú Phú Quang khóc và ôm tôi'! (Hình 3).

Nghệ sĩ Đức Hiển "phiêu" trên sân khấu.

Đây là những nghệ sĩ vừa tham gia biểu diễn trong liên hoan vừa đóng vai trò là giám khảo của cuộc thi ghi-ta chuyên nghiệp trong khuôn khổ của "Liên hoan ghi-ta Quốc tế tại Hà Nội".

Giải trí - Nghệ sĩ ghi-ta Đức Hiển: 'Chú Phú Quang khóc và ôm tôi'! (Hình 4).

Đức Hiển trên sân khấu cùng cây đàn ghi-ta.

Chia sẻ với pv báo Người Đưa Tin, nghệ sĩ Đức Hiển cho biết: "Tôi mê đàn ghi-ta từ bé, hồi 5-6 tuổi tôi đã nhìn thấy chị gái mình học đàn, rồi cứ lân la xem chị đánh đàn. Hồi bé, tôi còn ước mình là một nghệ sĩ đàn ghi-ta nổi tiếng, biểu diễn trước hàng nghìn khán giả. Lớn hơn chút, bố mẹ tôi muốn tôi vào trường đại học Mỏ - Địa chất nhưng tôi không thích, và nhất quyết học đàn.

Năm 21 tuổi, tôi ra trường và đã từng lên miền núi Sơn La dạy học cùng con trai nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ là Thiều Quang. Sau đó, gặp khó khăn nên tôi trở về Hà Nội làm giáo viên dạy nhạc cấp trung học cơ sở, sau chuyển qua kinh doanh trong nhiều lĩnh vực và bị vỡ nợ đến 3 lần trong 6 năm. Thất bại, chán nản, tôi quay lại Sơn La làm giáo viên dạy khiêu vũ thể thao.

Sau 1 năm tĩnh tâm, niềm đam mê với ghi-ta đã kéo tôi quay trở lại Hà Nội, tiếp tục niềm đam mê  chơi đàn ghi-ta. Tôi cũng lập một trang web riêng và lớp học đàn ghi-ta để chia sẻ về những hiểu biết của bản thân về đàn để dành cho những ai thích loại đàn này".

Vũ Đức Hiển chia sẻ niềm yêu thích nhạc cổ điển qua những bản nhạc của Mozart, Chopin, sách lịch sử âm nhạc... Anh cảm nhận: "Âm nhạc cũng sâu sắc và kỳ diệu như những bài thơ, truyện ngắn của M. Gorky hay J.London. Nhạc cổ điển phong phú về giai điệu và hòa thanh, gợi những cảm xúc trong sáng của hiện tại, hướng con người ta nhìn vào tương lai để đi lên". 

Giải trí - Nghệ sĩ ghi-ta Đức Hiển: 'Chú Phú Quang khóc và ôm tôi'! (Hình 5).

Nhạc sĩ Phú Quang và nghệ sĩ Đức Hiển trong đêm nhạc "Vũ khúc Phương Đông".

Đức Hiển kể, nhạc sĩ Phú Quang cũng là một trong nhưng người ảnh hưởng tới âm nhạc của anh. Trong đêm nhạc "Vũ khúc Phương Đông" mới diễn ra, anh đã chơi bài hát "Em ơi, Hà Nội phố" của Phú Quang trên sân khấu. "Nhạc sĩ Phú Quang đã khóc, ôm tôi và nói: Bản phối này khác với tất cả những bản trước đây nhưng lại lột tả được tinh thần của bài hát. Nó dữ dội, cào cầu đến tận sâu thẳm, và sự bình lặng ấy là tận cùng của nỗi đau..." - Nghệ sĩ Vũ Đức Hiển xúc động chia sẻ. 

 

Nhạc sĩ Phó Đức Phương: 'Nói đến Phú Quang thì chán lắm'

Thứ 6, 21/07/2017 | 09:05
Nhiều người tò mò rằng, sau khi trung tâm Bảo vệ quyền Tác giả Âm nhạc Việt Nam yêu cầu nhạc sĩ Phú Quang công khai xin lỗi VCPMC, thì sự việc này đã có gì mới?

Lệ Quyên hát thêm show vì cháy vé, nhạc sĩ Phú Quang hủy show

Thứ 2, 07/03/2016 | 11:41
Hai show diễn của Nhạc sĩ Phú Quang có tên Mai đành xa - yêu thương thật thương bất ngờ thông báo hủy, trong khi Lệ Quyên lại được thông báo tổ chức thêm một đêm khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Quay Con Cám, diễn viên ngất xỉu nhiều ngày"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:44
Dự án điện ảnh Con Cám vừa chính thức đóng máy, đạo diễn Trần Hữu Tấn có những chia sẻ về mức độ khắc nghiệt khi ghi hình dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Kiếm hiệp Kim Dung: Môn võ công không nên xuất hiện trên giang hồ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:00
Sự xuất hiện của Cửu âm chân kinh đã khuấy đảo giang hồ, làm vô số cao thủ, bang phái lao vào tranh đoạt, gây ra vô số tổn thất và chết chóc.

Vai diễn để đời Quan Âm Bồ Tát trong Tây Du Ký 1986 và cuộc sống đời thực của nghệ sĩ Tả Đại Phân

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Nghệ sĩ Tả Đại Phân vào vai Quan Âm Bồ Tát trong phim nhưng được người dân bái lạy vì tưởng "Phật sống". Cuộc sống của bà luôn được rất nhiều người quan tâm.

“Hoa hậu đông con nhất Việt Nam” đưa 6 con trở lại Tp.HCM sau 4 năm “bỏ phố về rừng”

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:25
Sau 4 năm gắn bó với ước mơ “nông trại xanh-cuộc sống an yên”. Hoa hậu Oanh Yến thấy xót xa khi các con vất vả, chịu thiệt nên quyết định đưa 6 con về lại Tp.HCM.
     
Nổi bật trong ngày

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Phương Thảo – Ngọc Lễ sau 19 năm rời xa Vbiz và cuộc sống hiện tại ra sao?

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:45
Từng nổi tiếng với các ca khúc như: "Xe đạp ơi", "Ba ngọn nến lung linh", "Xa rồi tuổi thơ"... Cặp đôi Phương Thảo - Ngọc Lễ sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, có cuộc sống bao người mơ ước.