Nghẹt thở cuộc truy bắt hung thủ sát hại 5 phu trầm

Nghẹt thở cuộc truy bắt hung thủ sát hại 5 phu trầm

Chủ nhật, 07/04/2013 | 09:02
0
Giữa rừng già, dưới cái nắng thiêu đốt đầu hè của miền Trung, lực lượng hỗn hợp gồm bộ đội biên phòng và công an tỉnh Quảng Trị đã không quản ngại vất vả, tổ chức mai phục suốt ngày đêm, quyết tâm truy bắt các đối tượng đã hành quyết 5 phu trầm một cách dã man. Rừng Ma - Tà Rùng của người Vân Kiều ở huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) vốn đã heo hút nay càng tĩnh mịch và đáng sợ hơn, bởi dư âm của vụ thảm sát tập thể chấn động cả tuần nay.

> Muốn nhận máy tính bảng Google Nexus 7 không mất một xu nào, hãy vào đây!

Chuyên án mang bí số 313G

Như chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc, chiều tối ngày 26/3, các chiến sỹ đồn biên phòng 601 tỉnh Quảng Bình và người nhà các nạn nhân đã phát hiện ra thi thể của năm nạn nhân xấu số bị giết chết một cách dã man tại khu vực khe Tà Băng, thuộc cụm bản Ca Phai, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào), giáp ranh với huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Theo đó, trong khi đi tìm trầm ở vùng rừng biên giới Việt - Lào, năm người thợ tìm trầm ở hai xã Quảng Sơn và Quảng Minh, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã bị một nhóm người lạ bắt giữ, đánh chết vào đêm 23/3.

Thông tin ban đầu CQĐT có được dựa vào lời kể của những người sống sót là Hoàng Văn Hà và Đỗ Văn Hiền, trú tại huyện Quảng Trạch (Quảng Bình). Một ban chuyên án (BCA) hỗn hợp mang bí số 313G giữa biên phòng và công an tỉnh Quảng Trị được thành lập.

Sau nhiều ngày phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào để truy xét, điều tra các đối tượng có liên quan đến vụ trọng án, CQĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã tìm ra được danh tính ba kẻ thủ ác, hành quyết nhóm phu trầm gây rúng động dư luận. Theo đó, nhóm bắt cóc này có hai đối tượng là người Việt Nam và một người Lào. Hồ Văn Công (SN 1975) trú tại thôn Tà Rùng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hoá và Hồ Văn Thành (SN 1974) trú tại thôn Nguồn Rào, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hoá là hai đối tượng thường xuyên đi lại, kiếm ăn trong rừng sâu. Do quan hệ làm ăn, Công và Thành quen biết với một đối tượng người Lào tên là La Khon (thường gọi Nguyên). Biết được Nguyên có một khẩu súng AK, Công và Thành đã bàn nhau mượn súng của y để tổ chức đi bắt người đòi tiền chuộc.

Thượng tá Nguyễn Thuận Hoá, Trưởng phòng PCTPMT Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết: "Sau hai ngày làm việc tại Lào, lực lượng chức năng đã bắt được một số đối tượng nghi vấn trong đó có tên là A Chay. Hắn là người biết nội tình sự việc và khai ra ba đối tượng chủ mưu của vụ giết người đồng thời dẫn đi tìm khẩu súng là tang vật vụ án". Đây chính là cơ sở cho việc phá án.

>> Toàn cảnh vụ 5 phu trầm bị giết hại trong rừng

Nghẹt thở đánh án giữa rừng... Ma

Vụ trọng án xảy ra giữa đường biên, nằm trên địa bàn hai nước Việt - Lào nên, bộ đội biên phòng Quảng Trị đã thông báo cho các cơ quan chức năng trong tỉnh và sở An ninh tỉnh Savannakhet (Lào) phối hợp. Từ lời khai nhân chứng, sự giúp sức của người dân bản địa, BCA xác định, hai đối tượng Công và Thành đang ẩn nấp trên các lèn đá ở rừng Ma thuộc thôn Tà Rùng, xã Hướng Việt (Hướng Hóa). Ngay lập tức, BCA đã chia lực lượng ra làm nhiều chốt tại hai xã Hướng Việt và Hướng Lập, các mũi trinh sát đã bám sát địa bàn, theo dõi mọi di biến động của hai đối tượng. Nhóm PV báo ĐS&PL tại miền Trung cũng có mặt tại hiện trường ở rừng Ma Tà Rùng, để ghi lại diễn biến cuộc vây ráp và truy bắt hai hung thủ giết người đặc biệt nguy hiểm này.

Trước khi vào khu rừng Ma để vây bắt đối tượng, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, biên phòng đã làm tư tưởng, vận động bà con dân bản tham gia tố giác tội phạm. Tuy nhiên, người nhà của tên Hồ Văn Công cố tình không hợp tác. Sau nhiều ngày theo dõi, các mũi trinh sát đã thu thập được tài liệu, cùng mạng lưới hoạt động bí mật đã khám phá ra quy luật hoạt động bất thường của gia đình hung thủ Hồ Văn Công. Vị trí ẩn nấp của Công được các trinh sát phát giác qua việc theo dõi vợ hắn là Hồ Thị Na (SN 1977), cùng con trai là Hồ Văn Trí (SN 2001) mang thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm tiếp tế cho tên Công. 

Sau khi xác định vị trí ẩn náu của hai đối tượng Công và Thành, BCA dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Trần Đức Việt, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Công an tỉnh Quảng Trị và Đại tá Nguyễn Đình Hà, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tiến hành họp gấp. Tại thời điểm này, các trinh sát vẫn mật phục, phong tỏa toàn bộ khu vực rừng Ma. Sáng sớm ngày 2/4, các mũi trinh sát nhận lệnh đánh án. Tất cả các phương án đã được chuẩn bị.

Đúng 14h15 cùng ngày, đã tóm gọn được tên Hồ Văn Công khi hắn vừa đặt chân đến bờ suối dưới chân núi Tà Rùng. Cách vị trí Công ẩn nấp 200m là chỗ ẩn náu của tên Hồ Văn Thành (còn gọi là Pả Cục). Khi biết Công bị bắt, Thành chạy thẳng vào rừng rồi trốn trong một hang đá. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ truy đuổi, các trinh sát mới xác định được vị trí lẩn trốn của tên Thành. Đó là một hang đá rất sâu, phải đi qua nhiều hang động nhỏ lẻ khác.

Sợ hung thủ có vũ khí chống trả nên các trinh sát chỉ được vây cửa hang chờ lệnh từ ban chuyên án. Một tổ trinh sát do Đại uý Lê Văn Quốc, Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng Cù Bai làm tổ trưởng đã áp sát mục tiêu để chờ mệnh lệnh. Khoảng 30 phút sau, tổ trinh sát này được tăng cường thêm hai chó nghiệp vụ của Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Trị. Khi anh Quốc hạ lệnh cho các trinh sát thả chó vào hang thì tên Hồ Văn Thành mới nói vọng ra: "Cháu xin ra, cháu sợ lắm rồi, cháu xin khai hết...".

Qua điều tra, khai thác nhanh tại hiện trường, các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình, chính họ đã ra tay giết chết năm phu trầm trú tại huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).  

Loại trừ nghi vấn về hai nhân chứng

Đại tá Trần Thanh Bình, Chủ nhiệm Chính trị thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình cho biết, theo suy luận logic, những nạn nhân và nhân chứng thoát chết (Hoàng Văn Hà và Đỗ Văn Hiền) là bà con, anh em họ hàng, nên những nghi vấn việc họ cấu kết với hung thủ để giết hại các phu trầm đã được loại trừ.

Hồ Ngọc  - Phi Hoàng

Vợ 'quỷ dữ' giết phu trầm kể tội chồng

Thứ 6, 05/04/2013 | 14:14
“Chưa một ngày em được hạnh phúc, anh Công say xỉn tối ngày, đánh đập vợ con. Em trái ý là bầm dập mặt mày, nhiều lần, anh ta nói sẽ giết nếu em bồng con về ngoại”, vợ sát thủ Hồ Văn Công kể và gọi chồng là "quỷ dữ".

Bắt nghi phạm thứ 3 giết 5 phu trầm tại Lào

Thứ 5, 04/04/2013 | 16:32
Thông tin từ Đồn Biên phòng Cu Bai (Quảng Trị) cho biết, CQĐT và lực lượng đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp các cơ quan chức năng tỉnh Xavanakhet (Lào) đã bắt tiếp nghi phạm thứ 3 trong vụ hành quyết 5 phu trầm.
Cùng chuyên mục

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Long An: Bắt đối tượng gây hàng loạt vụ cướp xe ôm

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:05
Với tinh thần quyết tâm cao, chỉ sau 3 ngày xác lập chuyên án, lực lượng cảnh sát hình sự đã xác định và bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp xe ôm.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.