Nghi án 1 người chết, tạo hiện trường giả tai nạn giao thông

Nghi án 1 người chết, tạo hiện trường giả tai nạn giao thông

Thứ 5, 18/06/2015 | 13:38
0
Nạn nhân bị ô tô cán bẹp đầu giữa đường còn xe máy của nạn nhân lại nằm dưới mương cách xác nạn nhân khoảng 200 mét và theo hướng ngược lại, lại có thêm một chiếc xe máy khác nằm bên đường.

Hiện tại Công an thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn khiến một nạn nhân tử vong tại chỗ.

Pháp luật - Nghi án 1 người chết, tạo hiện trường giả tai nạn giao thông

Hai chiếc xe máy trong vụ tai nạn.

Theo tin tức ban đầu, vào khoảng gần 5h ngày 17/6 nhận được tin báo của người dân có vụ tai nạn giao thông chết người trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa bàn ấp Cáp Rang, xã Suối Tre, thị xã Long Khánh nên công an thị xã Long Khánh nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Qua kiểm tra xác minh giấy tờ tùy thân, công an xác định nạn nhân là anh Nguyễn Quang Phước (SN 1991, ngụ ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc) và chiếc xe máy rớt xuống mương biển số 60R2 – 6905 là của anh Phước.

Tuy nhiên, chiếc xe máy này lại cách thi thể của anh Phước khoảng 200m theo hướng Long Khánh về huyện Thống Nhất. Đồng thời, theo hướng ngược lại, cách nơi phát hiện nạn nhân Phước 200 mét lại có thêm một chiếc xe máy biển số 61T4 – 2416 nằm bên đường hư hỏng nặng.

Qua xác minh của cơ quan chức năng chiếc xe này mang biển kiểm soát giả chưa xác định được người điều khiển. Riêng chiếc xe ô tô cán qua người anh Phước, hiện cơ quan chức năng cũng chưa xác minh được.

Theo cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn ban đầu nhận định, đây có thể là một vụ án, tạo hiện trường giả để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an TX.Long Khánh tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Phúc Huy

Cùng chuyên mục

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.