Nghi án CSGT Phúc Yên đánh người đi đường: Nhân chứng nói gì?

Nghi án CSGT Phúc Yên đánh người đi đường: Nhân chứng nói gì?

Thứ 4, 31/08/2016 | 15:54
0
Người dân cho biết, do bị CSGT vụt gậy vào mặt gây chảy máu, nam thanh niên gửi xe bên đường rồi quay lại yêu cầu CSGT giải thích về hành vi này.

Sáng ngày 31/8, PV báo Người Đưa Tin quay lại trở lại hiện trường vụ việc CSGT Phúc Yên vung gậy điều tiết giao thông người đi đường chảy máu mồm, nhiều người dân sống, kinh doanh dọc tuyết đường Trần Hưng Đạo (phường Trưng Trắc, thị xã Phúc, Vĩnh Phúc) khẳng định, có vụ việc cãi nhau giữa một nam thanh niên và CSGT.

Pháp luật - Nghi án CSGT Phúc Yên đánh người đi đường: Nhân chứng nói gì?

Hiện trường vụ việc

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 29/8, một thanh niên điều khiển xe máy không gương bị CSGT thuộc công an thị xã Phúc Yên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Không chấp hành, nam thanh niên này quay đầu xe bỏ chạy. Lúc này có một chiến sĩ CSGT từ bên kia đường chạy sang tuýt còi, vung gậy điều tiết giao thông ra tín hiệu dừng phương tiện.

Chạy được một đoạn, nam thanh niên điều khiển xe máy quay lại nơi lực lượng CSGT làm nhiệm vụ. Tại đây, nhiều người nhìn thấy máu mồm anh này chảy ra nhiều, rơi rớt cả xuống đường, phần đầu xe.

Pháp luật - Nghi án CSGT Phúc Yên đánh người đi đường: Nhân chứng nói gì? (Hình 2).

Hiện trường vụ việc.

Một số người dân gần đó thấy bất bình với hành động vung gậy khiến người đi đường chảy máu mồm nên đã dùng điện thoại ghi hình lại.

Một chiến sĩ CSGT kia đã dừng một chiếc taxi và đề nghị người tham gia giao thông đi sơ cứu vết thương tại bệnh viện. Người dân gần đó đề nghị phải thông báo cho gia đình biết và đến.

PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ với lãnh đạo công an thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc), tuy nhiên vị lãnh đạo này cho biết, muốn cung cấp thông tin phải có ý kiến chỉ đạo từ công an tỉnh.

Báo Người Đưa tin tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nhóm PVPL

Cùng chuyên mục

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.