Nghi án Michael Jackson chọn người ngoài chăm sóc các con

Nghi án Michael Jackson chọn người ngoài chăm sóc các con

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
0
Ba người anh em của Micheal Jackson đã chỉ trích bản thỏa thuận này và khẳng định việc Diana Ross được chọn chỉ là giả mạo.

Khi vụ tranh chấp quyền chăm sóc ba con của ông Vua nhạc Pop Michael Jackson trong nội bộ gia đình Jackson còn chưa ngã ngũ, thì trong một bản thỏa thuận “gây sốc” vừa được công bố, các luật sư đã nêu ra cái tên mới được quyền chăm sóc những đứa trẻ khi bà Katherine (mẹ cố danh ca) qua đời. Cái tên đã khiến tất cả phải sửng sốt, bởi đó là nữ danh ca Diana Ross, bạn thân lúc sinh thời của Michael Jackson.

Pháp luật - Nghi án Michael Jackson chọn người ngoài chăm sóc các con

Nữ danh ca da màu Diana Ross đã được Micheal Jackson gửi gắm các con

Trước đó, ba đứa trẻ nhà Jackson đã vô tình trở thành nạn nhân của cuộc tranh chấp đầy mưu toan giữa những người thân thiết trong gia đình mình trong suốt hơn 1 tuần qua. Sau khi bản di chúc có ghi tên Diana Ross trở thành người giám hộ hợp pháp thứ 2 sau bà Katherine được công bố, ba người anh em ruột của Michael Jackson là Randy, Jermaine và Janet Jackson đã lên tiếng cho rằng bản di chúc này là giả.

Theo các luật sư, khi còn sống, Michael đã ghi tên nữ ca sĩ huyền thoại này vào bản di chúc và bà sẽ là người thứ hai có quyền thay ông chăm sóc các con sau bà Katherine. Một nguồn tin thân cận với Diana Ross chia sẻ trên trang Radar Online rằng sau khi biết được thông tin này, nữ danh ca 68 tuổi Diana Ross không hề tỏ ra lo ngại về bản thỏa thuận chăm sóc các con của Michael Jackson bởi bà không quan tâm nhiều đến những tranh chấp xung quanh.

Diana Ross khẳng định ba đứa con của Jackson đã đủ lớn để tự quyết định được mình muốn sống với ai và bà sẽ tôn trọng những điều mà chúng mong muốn. Diana Ross cũng biết rằng bà chưa có nhiều thời gian gần gũi với bọn trẻ và cũng không phải là người có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của chúng, nhưng bà luôn tự hào về sự mạnh mẽ nơi các con của người bạn thân với mình. Suốt thời gian qua, bà vẫn luôn theo dõi sự trưởng thành của chúng và cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với lũ trẻ.

Sau khi Michael Jackson đột ngột qua đời năm 2009, ba đứa con của ông là Prince, Paris và Blanket đã sống với bà nội. Tuy nhiên, sự cố bà Katherine mất tích suốt hơn 10 ngày mà không liên lạc với các cháu và Tito Joe, cháu nội bà Katherine đã thay bà chăm sóc 3 đứa trẻ. Vì lẽ đó, trong phiên tòa diễn ra hồi tuần trước, tòa án đã tạm thời tước quyền chăm sóc ba đứa cháu nội của bà Katherine và Tito Joe trở thành người giám hộ ba đứa trẻ cho tới khi bản thỏa thuận cuối cùng về người chính thức chăm sóc bọn trẻ được công bố trong tuần này.

Cũng trong phiên tòa này, thẩm phán Mitchell Beckloff cho biết việc tạm tước quyền chăm sóc 3 cháu của bà Katherine không phải bởi bà làm điều gì sai với chúng mà vì bà đang bị ngăn chặn việc thực hiện nghĩa vụ của mình bởi một thế lực bên ngoài.

Ông Mitchell Beckloff cũng yêu cầu những bên liên quan gồm danh ca Diana Ross, Debbie Rowe - mẹ đẻ của hai con lớn của Michael Jackson và gia đình Jackson có mặt tại tòa trong tuần này để cung cấp cho họ những thông báo mới nhất về việc chuyển giao quyền giám hộ bọn trẻ. Hiện, thẩm phán cho biết ông không đưa ra bất cứ lời bình luận nào về kết luận cuối cùng cho tới khi nó trở thành một văn bản chính thức và có hiệu lực pháp luật.

Perry Sanders - luật sư của bà Katherine cho biết cậu cả Prince Michael thấy hài lòng với kết luận hồi tuần trước của tòa án khi vẫn được sống cùng Tito Joe. Trả lời trên trang X17 Online, cậu bé cho biết giữa Tito Joe và bà nội có một sự liên hệ mật thiết và đó chắc chắn là tình cảm gia đình. Ngược lại với những gì mọi người nghĩ, giữa hai người không hề có bất cứ sự rạn nứt nào. Vì lẽ đó, sống với ai trong hai người thân yêu cũng không hề ảnh hưởng gì tới cuộc sống của cậu.

Minh Nhật


Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.