Nghi vấn trâu chọi 18 có chất kích thích, dự kiến cuối tuần kết luận

Nghi vấn trâu chọi 18 có chất kích thích, dự kiến cuối tuần kết luận

Thứ 3, 04/07/2017 | 10:18
0
Ông Vũ Đình Hưng – Phó chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017 cho biết, đến cuối tuần này có thể có kết quả xét nghiệm chất kích thích trâu số 18.
Tin nhanh - Nghi vấn trâu chọi 18 có chất kích thích, dự kiến cuối tuần kết luận

 Trâu số 18 trước lúc lấy mẫu đi xét nghiệm chất kích thích trong cơ thể.

Sáng 4/7, ông Vũ Đình Hưng – Phó chủ tịch Thường trực UBND quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng, Trưởng Ban tổ chức (BTC) lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017 cho biết, Bộ Công an vừa vào cuộc, đề nghị địa phương lấy mẫu của trâu số 18 húc chết chủ vào ngày 1/7 gửi lên các đơn vị chức năng của bộ Công an để làm các xét nghiệm tìm chất kích thích, tăng lực (nếu có).

Theo ông Hưng, ngay sau khi nhận được đề nghị của bộ Công an, quận Đồ Sơn đã báo cáo TP.Hải Phòng và nhanh chóng lấy mẫu gửi lên Bộ này. Dự kiến khoảng một tuần sẽ có kết quả kiểm tra chất kích thích, tăng lực (nếu có) trong cơ thể của trâu số 18. Sau khi có kết quả, UBND quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng sẽ thông tin chính thức với cơ quan báo chí.

Trước đó, chiều ngày 2/7, thực hiện sự chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, UBND quận Đồ Sơn phối hợp với Phòng PC54 (Công an TP.Hải Phòng) “tử hình” trâu số 18 để lấy mẫu đi xét nghiệm, kiểm tra chất kích thích tồn dư trong cơ thể trâu này.

Ông Vũ Đình Hưng cho biết: "Ngay sau khi lấy mẫu trâu số 18, quận Đồ Sơn hỗ trợ gia đình ông Đinh Xuân Hướng 120 triệu đồng để tiêu hủy con trâu".

TP.Hải Phòng yêu cầu quận Đồ Sơn báo cáo kết quả và các biện pháp khắc phục hậu quả của sự việc nêu trên về UBND TP để tổng hợp, báo cáo Thường trực Thành ủy Hải Phòng, bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 4/7/2017.

Lã Tiến

 

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.