CSGT bác thông tin “tháo đồ” xe vi phạm

CSGT bác thông tin “tháo đồ” xe vi phạm

Thứ 5, 26/04/2018 | 17:05
0
Thượng tá Lê Văn Hoan, Đội trưởng đội CSGT số 4 khẳng định: "Cán bộ của đội CSGT số 4 mặc thường phục đến bãi xe kết hợp với chủ bãi lôi xe vi phạm đã tồn kho hơn một năm để cà số khung, số máy làm thủ tục tịch thu".

Nghi vấn các đối tượng lạ “bóc đồ” các phương tiện vi phạm tại bãi giữ xe của CSGT

Vụ việc liên quan tới clip được đăng tải trên mạng xã hội, đặt nghi vấn bãi giữ xe vi phạm “cấu kết” với CSGT tháo đồ của xe vi phạm bị tạm giữ. Thậm chí, tài khoản này còn cho rằng, xe ô tô vi phạm được đưa về 2 ngày đã bị tháo đồ xịn thay bằng đồ rẻ tiền.

CSGT bác thông tin “tháo đồ” xe vi phạm

Hình ảnh người mặc thường phục nghi vấn "bóc đồ" xe vi phạm. (Ảnh: Cắt từ clip).

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, anh Nguyễn T. (người quay clip) cho biết: “Đoạn clip trên được quay vào ngày 14/4 vừa qua, khi tôi thấy người dân nói về tình trạng có nhiều người thường hay thay đồ của những phương tiện bị tạm giữ nên tôi đã quay lại clip”.

“Ban đầu tôi định quay, gửi tới quan chức năng để điều tra, làm rõ nhưng lại thôi. Tôi đăng lên mạng xã hội để mọi người cùng cảnh giác, nhiều người gọi điện cho tôi quá, tôi sợ phiền phức nên đã gỡ clip này xuống rồi”, anh T. chia sẻ.

CSGT bác thông tin “tháo đồ” xe vi phạm (Hình 2).

Cổng vào bãi trông giữ xe vi phạm. (Ảnh: Thế Anh).

Liên quan tới vấn đề này, chiều 26/4, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thượng tá Lê Văn Hoan, Đội trưởng đội CSGT số 4 (phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) cho biết, có 3 cán bộ của đội xuất hiện trong đoạn clip với tiêu đề “tháo đồ xe bị tạm giữ” được chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sự thật không đúng như nội dung đoạn clip được chia sẻ, các cán bộ của đội xuất hiện trong clip làm nhiệm vụ bình thường, công minh. Cả 3 người là cán bộ của đội CSGT số 4 đang mặc thường phục đến bãi xe kết hợp với chủ bãi lôi từng chiếc xe vi phạm đã tồn kho hơn một năm để cà số khung, số máy làm thủ tục tịch thu.

“Do các cán bộ mặc thường phục làm nhiệm vụ nên người quay clip tưởng là người của bãi trông giữ đang lục lọi tháo đồ các phương tiện bị tạm giữ. Bãi trông giữ các phương tiện vi phạm nói trên thuộc các đội CSGT số 4, đội CSGT số 14 và đội Tuần tra dẫn đoàn (thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.Hà Nội)”, Thượng tá Hoan cho hay.

Nói về nghi vấn “bóc đồ” xe vi phạm, Thượng tá Hoan cho rằng: “Việc người dân nói gì là quyền của họ. Còn nhiệm vụ điều tra, xác minh thông tin này không thuộc chức năng của lực lượng CSGT”.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài khoảng 4 phút kèm theo nội dung: “Cấu kết với CSGT, tháo đồ của các xe vi phạm. Sự việc diễn ra hàng ngày, khi các phương tiện bị bắt đưa về bãi tập kết, “một số người” thi nhau dùng các đồ phá khoá chuyên dụng để tháo xăng, tháo đồ tốt của xe. Riêng xe ô tô cứ để được 2 ngày là bị tháo đồ chính hãng và thay vào đó thứ rẻ tiền... Địa chỉ: Số 356 Giải Phóng, sau số 40 Nguyễn Văn Trỗi, TP.Hà Nội”.

Theo nội dung clip ghi lại, bãi tập kết xe vi phạm của CSGT TP.Hà Nội có diện tích rộng hàng nghìn mét vuông, có khoảng 5 – 6 thanh niên mặc quần áo bình thương trên tay cầm các vật dụng thay nhau mở cốp của các xe vi phạm. Trong clip còn có sự xuất hiện của nhiều người mặc trang phục CSGT đi lại và ngồi bên trong bãi trông giữ xe.

Thế Anh

 

Hà Nội: Tại sao CSGT quật ngã tài xế taxi trước cổng bệnh viện Bạch Mai?

Thứ 3, 24/04/2018 | 15:46
Vừa qua, một clip được đăng tải trên mạng xã hội (MXH) Facebook ghi lại cảnh một chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) quật ngã tài xế taxi ngay giữa phố đông người đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Bé trai đi lạc được CSGT phát hiện đưa về nhà

Thứ 7, 21/04/2018 | 20:46
Mải chơi rồi bị lạc, một bé trai ở Hà Nội đã được các chiến sĩ cảnh sát giao thông tìm thấy và đưa về với gia đình.

Cục CSGT thông tin về "bảo kê" cây khủng vi vu trên quốc lộ

Thứ 2, 16/04/2018 | 11:32
Cục CSGT vừa gửi báo cáo tới bộ Công an và Thủ tướng Chính phủ về việc xác minh có hay không hành vi “bảo kê” cho xe chở cây xanh khủng trên QL1 và xử phạt đơn vị chở cây gần 100 triệu đồng.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.
Cùng chuyên mục

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.