Nghi phạm dùng súng, cướp ngân hàng ở gần hay xa địa bàn Trà Vinh?

Nghi phạm dùng súng, cướp ngân hàng ở gần hay xa địa bàn Trà Vinh?

Thứ 7, 29/04/2017 | 09:36
0
“Việc đối tượng bịt khẩu trang là điều dễ hiểu, tâm lý chung của tội phạm. Còn muốn đánh giá đối tượng ở gần hay ở xa thì phải căn cứ vào những tình tiết khác”, Đại tá Nguyễn Viết Hòa cho hay.

Liên quan đến vụ dùng súng cướp ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, một số thông tin nhìn nhận, đối tượng bịt khẩu trang, có thể là người tỉnh ngoài.

Về vấn đề này, Đại tá Nguyễn Viết Hòa, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45 Công an tỉnh Nghệ An), người từng có nhiều năm kinh nghiệm gắn bó với lực lượng cảnh sát hình sự cho rằng, việc đối tượng bịt khẩu trang là điều dễ hiểu, đó là tâm lý chung của tội phạm.

“Nếu đối tượng là người địa phương, sống gần khu vực hiện trường gây án thì sẽ sợ mọi người nhìn thấy mặt, phát hiện. Còn nếu như đối tượng là người ở xa đến thì cũng bịt khẩu trang để những người xung quanh khỏi nhận ra gương mặt của mình, sẽ khó miêu tả đặc điểm khuôn mặt, đặc điểm nhận diện cho cơ quan điều tra.

Cho nên, việc bịt mặt là một cách để tội phạm che giấu tung tích, đặc điểm nhân dạng của mình nhằm gây khó khăn cho cơ quan điều tra khi phá án. Chứ nó không có tác dụng để đánh giá đối tượng gần hay xa”, Đại tá Hòa phân tích.

An ninh - Hình sự - Nghi phạm dùng súng, cướp ngân hàng ở gần hay xa địa bàn Trà Vinh?

 Đối tượng bịt mặt (khoanh tròn), dùng súng uy hiếp các nhân viên ngân hàng.

Theo vị nguyên Trưởng phòng PC45, việc đánh giá đối tượng ở gần hay ở xa phải căn cứ vào nhiều yếu tố khác. Ví dụ, căn cứ vào hiện trường, căn cứ vào việc đối tượng am hiểu quy luật hoạt động của ngân hàng, đường đi lối lại như thế nào, các mối quan hệ liên quan… thì mới đánh giá được đối tượng gần hay xa.

"Nếu đối tượng là người ở gần thì đường đi lối lại sẽ biết. Nếu đối tượng ở xa đến thì hắn phải nghiên cứu nhiều ngày, ăn ở đi lại và có mối quan hệ… Vì vậy, cần rà soát tất cả các mối quan hệ của nhân viên ngân hàng, mối quan hệ của các đối tượng hình sự trên địa bàn và rà lại tất cả các đối tượng hình sự thường trú ở địa phương nhưng thường xuyên hoạt động ở nơi xa, thi thoảng mới về…", Đại tá Nguyễn Viết Hòa cho hay.

Cũng theo vị Đại tá, khi một vụ việc tương tự xảy ra, trước hết phải nhận định là có vụ cướp thật hay không, rà thật kỹ các mối quan hệ thì mới có thể đưa ra đánh giá xác thực.

Trước đó, ngày 28/4, Công an Trà Vinh đã phát đi thông báo về đặc điểm nhận dạng của thủ phạm dùng súng cướp ngân hàng Vietcombank tại thị xã Duyên Hải.

Theo đó, thủ phạm cao khoảng 1m70, nói giọng Bắc, chân đi vòng kiềng, đội nón bảo hiểm, đeo kính râm màu đen, khẩu trang che mặt màu trắng. Người này mặc áo khoác màu đen, phía ngực trái có logo trắng, mặc quần dài, vải Jean màu xanh xám, mang giày xám có nhiều dây buộc.

Thủ phạm điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius màu đỏ đen không gắn biển số. Cơ quan công an thông báo, ai phát hiện hoặc biết các thông tin liên quan đến vụ việc và nghi phạm nghi vấn thì báo ngay cho công an địa phương nơi gần nhất hoặc qua số điện thoại: 0693729182 và di động 0918323443.

Hiện, bộ Công an đang khẩn trương phối hợp với Công an tỉnh Trà Vinh truy bắt đối tượng gây án và làm rõ.

C.C

Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Tình tiết bất ngờ tại phiên tòa xét xử mẹ nữ sinh giao gà

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:38
Tại phiên tòa phúc thẩm, nhiều bị cáo bất ngờ thay đổi lời khai, khẳng định không quen biết và không mua bán ma túy với mẹ nữ sinh giao gà.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Vụ nghi phạm 15 tuổi sát hại bạn gái: Nỗi đau phía sau một vụ án

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:00
Theo thông tin của người dân xã An Hồng, nghi phạm T. và cháu N.T.D. có quan hệ tình cảm, khiến D. có thai và đã sinh con được 5 tháng.