Nghi phạm giết người, phân xác, phi tang sẽ bị xử lý như thế nào?

Nghi phạm giết người, phân xác, phi tang sẽ bị xử lý như thế nào?

Hoàng Văn Việt
Chủ nhật, 29/11/2020 | 18:54
0
Luật sư đã có những phân tích, nhận định về việc nghi phạm người Hàn Quốc phạm tội giết người man rợ trên lãnh thổ Việt Nam, sẽ bị xử lý ra sao.

Liên quan đến vụ án mạng giết người, phân xác, phi tang do nghi phạm Jeong In Cheol (SN 1985; quốc tịch Hàn Quốc), Giám đốc công ty Creata ra tay với người đồng hương Jeong In Cheol (SN 1985) từng gây rúng động dư luận. Cả nạn nhân và nghi phạm đều là người nước ngoài và hành vi phạm pháp xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam, luật sư Nguyễn Minh Cảnh (cựu thẩm phán tòa hình sự), đoàn luật sư TP.HCM đã có những phân tích, nhận định chuyên sâu về xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định về vấn đề người nước ngoài phạm tội tại khoản 2 Điều 5 như sau: “Đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã  hội Chủ nghĩa Việt Nam thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo tập quán quốc tế, thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc theo tập quán quốc tế đó; Trường hợp điều ước quốc tế đó không quy định hoặc không có tập quán quốc tế thì trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con đường ngoại giao”.

An ninh - Hình sự - Nghi phạm giết người, phân xác, phi tang sẽ bị xử lý như thế nào?

Nghi phạm Jeong In Cheol.

Như vậy, trong trường hợp người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam nhưng không thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao như quy định nêu trên thì người nước ngoài phạm tội vẫn phải chịu hình phạt giống như công dân Việt Nam phạm tội theo pháp luật Việt Nam. Các mức hình phạt đối với người nước ngoài phạm tội tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng và hậu quả của hành vi phạm tội. Trong đó, một trong những hình phạt đặc thù nhất phải kể đến chính là trục xuất – hình phạt này có thể được áp dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung tùy từng trường hợp (quy định tại Điều 37 BLHS 2015).

Trong trường hợp quốc gia có công dân phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam có văn bản yêu cầu dẫn độ thì tùy từng tình huống cụ thể mà cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền tại Việt Nam đồng ý hoặc không đồng ý việc dẫn độ. Những trường hợp được từ chối dẫn độ quy định tại Điều 35 Luật tương trợ tư pháp 2007.

Đối với vụ án này, nghi phạm và nạn nhân đều là người nước ngoài. Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 163 Bộ luật Tố tụng Hình sự, thẩm quyền điều tra thuộc Công an TP.HCM. Tuy nhiên, nếu xét thấy vụ án có tính chất nghiêm trọng hoặc phức tạp, bộ Công an có thể rút hồ sơ lên để điều tra khi cần thiết.

Với hành vi giết người sau đó phân xác, phi tang (hành vi hết sức man rợ), nghi phạm Jeong In Cheol sẽ đối diện với hình phạt cao nhất, quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015. Theo đó có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, theo kết quả điều tra, sau khi sát hại nạn nhân, nghi phạm đã cướp tiền, vàng, lấy ôtô của nạn nhân để lẫn trốn cho đến khi bị bắt. Đây là hành vi giết người để cướp tài sản, bị định khung theo điểm g, khoản 1 Điều 123 (giết người để thực hiện một tội phạm khác).

An ninh - Hình sự - Nghi phạm giết người, phân xác, phi tang sẽ bị xử lý như thế nào? (Hình 2).

Hiện trường vụ án mạng.

“Cho dù nghi phạm có bị dẫn độ về Hàn Quốc, nhưng với tội ác man rợ như thế, y vẫn sẽ chịu sự trừng phạt cao nhất theo quy định pháp luật”, luật sư Minh Cảnh khẳng định.

Như thông tin đã đưa, khoảng 18h, ngày 27/11/2020, cơ quan Công an nhận được tin báo về việc phát hiện một va li màu hồng cùng lưỡi cưa, kìm cộng lực có dấu vết nghi máu tại nhà vệ sinh ở tầng 1, nhà số 24, đường số 3, khu dân cư Him Lam, khu phố 5, phường Tân Hưng, quận 7, đây cũng là trụ sở của Công ty Creata Việt Nam.

Vào cuộc điều tra, Công an đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường kiểm tra và xác định có vụ án mạng xảy ra. Ngoài va ly màu hồng và các dụng cụ nói trên phát hiện ở lầu 1, còn phát hiện thêm 03 túi nilon to màu đen ở nhà vệ sinh tầng 3 của căn nhà. Bên trong va ly và các túi đen có chứa bộ phận cơ thể người.  

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định nghi phạm gây án là Jeong In Cheol (SN 1985), còn nạn nhân là Han Tong Duk (SN 1987, cả hai mang quốc tịch Hàn Quốc). Sau khi gây án, Jeong In Cheol đã rời khỏi hiện trường bằng ôtô hiệu KIA màu đen của chính nạn nhân.

Đến 13h50, ngày  28/11, cảnh sát đã bắt giữ Jeong In Cheol khi nghi phạm đang lẩn trốn tại căn hộ ở chung cư Masteri Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM.

Điều tra vụ xác chết trong va li: Giám đốc giết đồng hương khai gì?

Chủ nhật, 29/11/2020 | 10:32
Công an TP.HCM đã bắt giữ được Jeong In Cheol (SN 1985; quốc tịch Hàn Quốc), Giám đốc công ty Creata, nghi phạm trong vụ giết người, giấu xác gây rúng động dư luận.

Chưa đầy 1 ngày, Công an TP.HCM bắt kẻ giết người giấu xác trong vali

Chủ nhật, 29/11/2020 | 07:22
Tối 28/11/2020, Công an TPHCM đã cung cấp thông tin chi tiết về vụ giết người xảy ra tại phường Tân Hưng, quận 7 đang khiến dư luận chú ý.

Điều tra nghi án giết người giấu xác trong vali ở TP.HCM

Thứ 7, 28/11/2020 | 08:36
Thi thể được tìm thấy trong một chiếc vali để ở góc nhà vệ sinh tầng 3, xung quanh có 2 chiếc cưa và 1 chiếc kìm cộng lực.
Cùng tác giả

Clip: Toàn cảnh đội SBC truy bắt đối tượng trộm xe SH như phim trên phố

Thứ 4, 06/10/2021 | 20:17
Lợi dụng trời mưa, tên trộm lẻn vào sân nhà lấy 1 xe máy SH rồi mất tăm. Tuy nhiên, hơn nửa ngày sau, đối tượng đã bị đội SBC cùng Công an bắt giữ trên đường phố.

Khởi tố 3 người trong một gia đình "làm loạn" tại điểm xét nghiệm Covid-19

Thứ 4, 06/10/2021 | 17:38
Một gia đình gồm vợ chồng và con gái "làm loạn" tại điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cộng đồng bị khởi tố hình sự theo quy định pháp luật.

Đã bắt được 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Bình Dương

Thứ 5, 16/09/2021 | 21:39
Hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ở Bình Dương đã bị công an bắt giữ chỉ sau vài giờ đồng hồ vượt ngục.

Triệt phá đường dây ma túy hoạt động qua Zalo

Thứ 5, 16/09/2021 | 20:13
Chúng ngụy trang ma túy trong các chai dầu gội, vận chuyển bằng taxi công nghệ giao cho khách. Đường dây ma túy này được thành lập, hoạt động trên Zalo.

Hai phạm nhân vừa vượt ngục ở Bình Dương nguy hiểm thế nào?

Thứ 5, 16/09/2021 | 18:27
Hai phạm nhân trốn trại đang chịu tổng hình phạt 42 năm tù, với các tội danh Giết người, Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản.
Cùng chuyên mục

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.