Nghị sĩ Nga nêu lý do Triều Tiên phóng tên lửa “bay cao chưa từng có”

Nghị sĩ Nga nêu lý do Triều Tiên phóng tên lửa “bay cao chưa từng có”

Thứ 5, 30/11/2017 | 05:00
0
Các nghị sĩ Nga đã nêu nhận định về lý do khiến Triều Tiên vừa phóng tên lửa với độ cao “chưa từng có”.

Vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa của Bình Nhưỡng vào rạng sáng 29/11, lần đầu tiên kể từ tháng Chín, chính là hậu quả những hành động khiêu khích từ Washington, Nghị sĩ Nga Kosachev cho biết.

Quân sự - Nghị sĩ Nga nêu lý do Triều Tiên phóng tên lửa “bay cao chưa từng có”

Tên lửa Hwasong-14 của Triều Tiên.

“Có một thực tế rằng trong hai tháng qua, Triều Tiên đã thể hiện sự kiềm chế và tạm ngừng các hành động gây chấn động. Bình Nhưỡng mong muốn có sự kiềm chế tương tự từ phương Tây, cả trong lời lẽ lẫn hành động”, nghị sĩ Konstantin Kosachev, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Nga phát biểu.

Ông Kosachev cho biết thêm, phương Tây dường như không quan tâm đến việc làm dịu căng thẳng. Do đó, hành động thử tên lửa của Bình Nhưỡng chính là lời nhắc nhở Washington cho thấy sự kiên nhẫn của họ đã chấm dứt.

Một quan chức Nga khác, ông Frants Klintsevich, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Nga, nhận định: “Tôi không biết nguyên nhân chính của vụ thử vừa qua là gì. Tôi không loại trừ khả năng hành động này là một “phép thử” để xem phản ứng của phía đối phương. Tôi hy vọng Washington sẽ đủ khôn ngoan để kiềm chế bất kỳ hành động trả đũa nào trước hành động phô diễn sức mạnh của Bình Nhưỡng. Về phần mình, Nga luôn sẵn sàng chống lại bất kỳ nỗ lực nào gây căng thẳng hơn nữa đối với an ninh toàn cầu mà không cần biết điều ấy đến từ đâu”.

Bên cạnh đó, ông Kosachev nhận định, thông qua việc khiêu khích quân sự và công kích nhau qua những lời lẽ tiêu cực, phương Tây và Triều Tiên đang thể hiện sự thất bại của ngoại giao.

Ông nhấn mạnh, đề xuất của Trung Quốc và Nga nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên chính là biện pháp duy nhất thay thế cho một “thảm hoạ, nơi sẽ không có bất kỳ người chiến thắng hay kẻ thua cuộc nào”.

Theo đề xuất này, Hoa Kỳ và đồng minh phải ngừng các cuộc tập trận chung quy mô lớn mà họ thường tổ chức gần bờ biển Triều Tiên, làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng hiện tại và Bình Nhưỡng sẽ chấm dứt chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của mình.

Tuy nhiên, đề xuất trên đã bị Washington bác bỏ, với việc tháng Chín vừa qua, Đặc phái viên Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tuyên bố kế hoạch này là một “sự xúc phạm”. Hoa Kỳ kiên quyết cho rằng hoạt động quân sự của Seoul ở khu vực không thể so sánh với những hành động của Bình Nhưỡng.

Quân sự - Nghị sĩ Nga nêu lý do Triều Tiên phóng tên lửa “bay cao chưa từng có” (Hình 2).

Xe tăng Hàn Quốc trong cuộc tập trận chung với Mỹ.

Vụ phóng tên lửa diễn ra chỉ một tuần sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đưa Triều Tiên trở lại danh sách các nước tài trợ khủng bố và tuyên bố sẽ thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với nước này.

Động thái này đã bị ông Kosachev chỉ trích là “một biện pháp khác để gây áp lực lên Bình Nhưỡng” với một mục tiêu duy nhất là bóp nghẹt Triều Tiên.

Đầu tháng này, Triều Tiên đã bác bỏ khả năng đàm phán với Hoa Kỳ và cho biết, các cuộc tập trận quân sự của Washington gần biên giới của họ là những chính sách thù địch công khai.

Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tiếp tục xây dựng cơ sở hạt nhân với khả năng tấn công lãnh thổ Hoa Kỳ “nếu Mỹ và các lực lượng thù địch tiếp tục đe dọa sử dụng vũ lực”.

Quân đội Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã thông báo hôm 29/11 rằng Triều Tiên đã bắn loại tên lửa đạn đạo liên lục địa rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis cho biết, tên lửa này bay cao hơn bất kỳ tên lửa nào trước đó của Triều Tiên.

Theo quân đội Hàn Quốc, nó đã bay khoảng 960 km, đạt đến độ cao 4.500 km ở điểm cao nhất. 

Xem thêm: Syria: IS sụp đổ, al-Qaeda trỗi dậy với những âm mưu thâm độc

Văn Quyền

Triều Tiên và những "mảng sáng" bị che lấp bởi truyền thông

Thứ 4, 29/11/2017 | 21:16
Khác với những gì truyền thông phương Tây mô tả, Triều Tiên trong mắt nhiều người là một quốc gia hiếu khách, yên bình với người dân cần cù và sáng tạo.

Triều Tiên thử tên lửa có sức mạnh khủng khiếp: Thách thức Tổng thống Trump?

Thứ 4, 29/11/2017 | 19:00
Triều Tiên đã phá vỡ sự im lặng sau hai tháng bằng vụ thử nghiệm loại tên lửa tiên tiến nhất từ trước đến nay, một tên lửa liên lục địa (ICBM) mà nước này tuyên bố có khả năng bao phủ toàn bộ lục địa nước Mỹ.

Sức mạnh khủng khiếp của tên lửa “bay cao chưa từng có” Triều Tiên vừa phóng

Thứ 4, 29/11/2017 | 13:00
Tên lửa Triều Tiên vừa phóng có tầm bắn xa nhất, cao nhất và có khả năng tấn công tới “bất kỳ nơi nào trên thế giới”.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

45 người thiệt mạng trong vụ xe buýt lao xuống khe núi ở Nam Phi

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.