Người đứng đầu đảng LDPR, Phó Chủ tịch Hạ viện Nga Vladimir Zhirinovskiy, đã kêu gọi một phản ứng cứng rắn đối với tình hình xung quanh Đại sứ quán nước này ở thủ đô Kiev, Ukraine.
Người đứng đầu đảng LDPR, Phó Chủ tịch Hạ viện Nga Vladimir Zhirinovskiy. Ảnh Rian
"Cần phải triệu tập Đại sứ Nga ở Kiev về nước và đưa đặc nhiệm Nga tới Kiev để bảo vệ Đại sứ quán”, tờ “Ukrainska Pravda” dẫn lời ông Zhirinovskiy cho biết.
“Do Đại sứ quán Nga không thể hoạt động bình thường được ở Ukraina nên chúng tôi cho rằng cần phải giảm đáng kể nhân viên Đại sứ quán, triệu tập Đại sứ về Moscow, đưa đặc nhiệm tới bảo vệ Đại sứ quán ở Kiev", ông nói thêm.
“Không thể để xảy ra bạo lực như đang xảy ra ở Kiev trong những ngày này. Cần có những biện pháp cứng rắn để bảo vệ các nhà ngoại giao”, ông Zhirinovskiy tuyên bố.
Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi xảy ra các cuộc biểu tình ở Đại sứ quán Nga tại Kiev hôm 6/3.
Những người biểu tình đòi chính quyền Nga thả bà Nadezhda Savchenko - một nữ phi công, đại diện Ukraine tại OSCE - và ném trứng, pháo sáng và đạn khói vào trong Đại sứ quán Nga.
Theo lời tùy viên Đại sứ quán Nga Oleg Grishin, Đại sứ quán Nga đã gửi công hàm phản đối tới Bộ Ngoại giao Ukraine.
Tại Moscow sau đó đã nổ ra một cuộc mít tinh phản đối hành động trên của người Ukraine bên ngoài Đại sứ quán Ukraine và ném trứng vào khu này.
Savchenko sắp phải ra tòa ở Nga vào ngày 9-3 với cáo buộc giết 2 nhà báo Nga hoạt động tại miền Đông Ukraine vào năm 2014.
Phản ứng trước thông tin này, cuối tuần trước, Savchenko tuyên bố tuyệt thực. Cô từng tuyệt thực 83 ngày trước đây để đòi được thả nhưng không thành công.
Savchenko luôn phủ nhận cáo buộc, cô nói mình bị bắt cóc và đưa tr