Vừa qua báo Người đưa tin nhận được đơn kêu cứu của gia đình bà Nguyễn Thị Hích (trú tại Hải Dương) yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai làm rõ nguyên nhân cái chết của con gái bà là Nguyễn Thị Tố Nga (40 tuổi – giảng viên tại trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương) từ hơn 1 năm trước (6/2014).
Theo trình bày, chị Nga trước đó bị ho và sốt nên gia đình đưa đến bệnh viện Bạch Mai khám xét điều trị. Chị Nga đã nằm viện điều trị từ 10-28/4/2014 và được ra viện với tình trạng tương đối tốt.
Đơn kêu cứu của bà Hích gửi báo Người đưa tin
Tiếp đến, ngày 13/5/2014, chị Nga nhập viện trở lại khi có triệu chứng sốt, phù mặt, giảm 3 dòng và được chuẩn đoán là bị viêm mạch hệ thống. Theo bà Hích phản ánh, con gái bà tiếp tục được chuẩn đoán những bệnh khác nhau… Bệnh nhân tử vong hồi 21h50 ngày 26/6/2014.
Mong muốn của bà Hích là được làm rõ về nguyên nhân và tại sao lại có những dự đoán khác nhau về căn bệnh khiến lấy đi tính mạng con gái bà?
Trước thắc mắc trên, PV Người đưa tin có cuộc trao đổi cùng đại diện lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai để phúc đáp thắc mắc của độc giả.
Qua trao đổi Tiến sỹ Dương Đức Hùng - Trưởng phòng kế hoạch tổng hơp Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Trong chiều 15/5, phía bệnh viện đã có cuộc làm việc với luật sư của bà Hích.”
Bà Nguyễn Thị Hích
Vị đại diện Bệnh viện cũng cho biết, đây không phải lần đầu bà Hích gửi đơn phản ánh đến báo chí về cái chết của con gái bà. Trước đó bà Hích đã nhiều lần có đơn gửi Bệnh viện và Bộ Y tế, các cơ quan liên quan với yêu cầu tương tự…
“Phía bệnh viện cũng thông cảm và hiểu rõ về sự mất mát của gia đình bệnh nhân trước mất mát nên n