Bác sĩ nước ngoài phòng khám đa khoa Bác Ái cấy tế bào gốc trái phép

Bác sĩ nước ngoài phòng khám đa khoa Bác Ái cấy tế bào gốc trái phép

Thứ 5, 04/08/2016 | 11:57
0
Ngày 2/8, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, Phòng khám đa khoa Bác Ái có yếu tố nước ngoài và vụ việc có tính chất phức tạp, nên chuyển hồ sơ lên Thanh tra Bộ Y tế xem xét xử lý.

Trước đó ông Dương Minh Đức có đơn tố cáo bà Nguyễn Cao Diễm Kiều, đại diện Phòng khám đa khoa Bác Ái và ông Ciro Gargiulo (quốc tịch Italia, chồng bà Kiều, làm việc bất hợp pháp tại phòng khám Bác Ái) có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Pháp luật - Bác sĩ nước ngoài phòng khám đa khoa Bác Ái cấy tế bào gốc trái phép

Phòng khám đa khoa Bác Ái thuộc Công ty TNHH Trung tâm Y khoa Quốc tế Bác Ái, có trụ sở trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, quận 10, TP.HCM

Cụ thể, ông Đức cho biết, ông được bà Kiều và ông Ciro giới thiệu chữa bệnh tiểu đường bằng cách cấy tế bào gốc. Họ cam kết sẽ trị hết bệnh với chi phí là 100 triệu đồng. Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị, nhận thấy bệnh không khỏi mà còn có dấu hiệu nặng hơn, ông Đức mới phát hiện ông Ciro không được cấp phép chữa bệnh bằng phương pháp tế bào gốc.

Thế nhưng, phòng khám này vẫn giới thiệu, quảng bá thông tin về phương pháp này trên website của phòng khám.

Ngày 20/10/2015, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã tiến hành kiểm tra Phòng khám đa khoa Bác Ái để có căn cứ xem xét giải quyết nội dung tố cáo của ông Đức. Theo hồ sơ và kết luận của hội đồng chuyên môn, ngày 30/5 vừa qua, Thanh tra Sở Y tế có công văn số 662 gửi Chánh Thanh tra Bộ Y tế về đề xuất xử phạt vi phạm hành chính đối với phòng khám này tổng số tiền gần 189 triệu đồng.

Bao gồm các hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động, đề xuất phạt 120 triệu đồng. Sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề, phạt 50 triệu đồng. Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện theo quy định, phạt 15 triệu đồng. Không niêm yết giá dịch vụ, phạt 3 triệu đồng. Và lập hồ sơ bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật, bị phạt 700 nghìn đồng.

Được biết, ngày 1/7, Thanh tra

Cùng chuyên mục

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.