Trên thị trường quà Tết đang xuất hiện nhiều sản phẩm được quảng cáo là đông trùng hạ thảo có xuất xứ từ Tây Tạng, giá của nó thực sự khiến không ít người choáng váng. Theo nhẩm tính nhanh từ giá niêm yết của một số đơn vị bán các sản phẩm này, loại đông trùng hạ thảo thượng hạng có mức giá từ 21 triệu đồng/hộp 10gr. Như vậy, 1kg đông trùng hạ thảo sẽ có giá 2,1 tỷ đồng.
Đáng nói, mức giá từ trên website dongtrungtt…của đơn vị này với giá tư vấn trực tiếp đã có sự khác nhau đáng kể. Theo nữ nhân viên của công ty này tại một cửa hàng ở Hà Nội, giá của đông trùng hạ thảo nguyên con phụ thuộc vào kích cỡ sản phẩm. Loại cỡ nhỏ nhất là 600 con/100gr (1 lạng) có giá sau chiết chấu là 80 triệu đồng. Loại 400 con/lạng là 85 triệu đồng. Loại 300con/lạng là 140 triệu đồng. Loại thượng hạng, cao cấp nhất là 200con/lạng có giá 180 triệu đồng.
Ngoài việc tùy thuộc vào số lượng con, giá đông trùng hạ thảo còn “linh động” theo trọng lượng mua. Khách hàng mua một lạng sẽ được chiết khấu thêm 10-15% so với mua gam lẻ. So sánh mức giá của loại thượng hạng được niêm yết trên website với báo giá trực tiếp, chúng đã chênh nhau đến 30 triệu đồng/lạng.
Tùy vào mức độ cao cấp của sản phẩm mà khóa hộp đựng là đồng hoặc mạ vàng. Trước nhã ý muốn tham vấn về việc quà mua biếu dịp tết thì khách của cửa hàng thường mua số lượng bao nhiêu là hợp lý nhất, nữ nhân viên này thẳng thắn tư vấn: “Trọng lượng đông trùng hạ thảo mỗi đơn hàng còn phụ thuộc vào tầm quan trọng của người nhận quà tết. Khách mua hàng thường “đo” mối quan hệ giữa người tặng và người nhận đến đâu để quyết định mua 50gr đông trùng hạ thảo hay 100gr”.
Trước lo lắng về sản phẩm liệu có đúng là từ tự nhiên, nữ nhân viên này khẳng định chắc nịch: “Bạn có thể đổi, trả lại hàng nếu muốn. Chúng tôi có hướng dẫn khách hàng kiểm tra sản phẩm như về kích cỡ con đông trùng hạ thảo, soi dưới ánh đèn…”.
Trái ngược với cam kết của các đơn vị bán sản phẩm, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lương y Vũ Quốc Trung – hội Đông y Việt Nam lại tỏ ra nghi ngờ về nguồn cung dồi dào từ các cửa hàng ở Việt Nam. Vì đông trùng hạ thảo tự nhiên rất hiếm.
Lương y Vũ Quốc Trung cho hay: “Từ lâu đông trùng hạ thảo (một loại đông dược quý có bản chất là dạng ký sinh của loài nấm Ophiocordyceps sinensis trên cơ thể ấu trùng của một vài loài bướm) đã được xem là loại thuốc quý trong đông y. Tác dụng của đông trùng hạ thảo tự nhiên đã được Đông y và cả Tây ý xác nhận.
Tuy nhiên là có đông trùng hạ thảo nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên không hay đó là sản phẩm do nuôi cấy nhân tạo. Loại này trong tự nhiên sống ở nơi rất cao, thời tiết khắc nghiệt, khó khai thác và vô cùng hiếm. Giá trị vật chất của nó là tương đương vàng, đông trùng hạ thảo nặng bao nhiêu thì mua nó phải mất bấy nhiêu vàng.
Tôi cũng đã từng đi Trung Quốc và thấy ngay ở chính quê hương của loại dược liệu này, giá của nó cũng cực kỳ đắt đỏ. Đặc biệt là sản lượng đông trùng hạ thảo khai thác rất ít. Họ không đủ cung cấp ra thị trường trong nước lấy đâu ra việc đưa ra nước ngoài”.
Đông trùng hạ thảo thật hay giả chỉ có thể biết nếu đem xét nghiệm dược tính
Theo lương y Vũ Quốc Trung: “Đông trùng hạ thảo giờ được nuôi cấy ở Trung Quốc, Việt Nam rất nhiều để lấy các hoạt chất trong sản phẩm này. Các đơn vị phân phối dù có chỉ cách phân biệt về thân, kích thước, màu sắc khi soi dưới ánh đèn…Nhưng thực chất, sản phẩm này thật hay giả thì chỉ có mang đi xác định dược tính mới biết được. Tôi nghĩ rằng nếu người ta mua làm quà biếu Tết thì ai dám mang đi kiểm tra. Vì thế, người mua phải rất cẩn thận để không mua phải hàng trà trộn”.