Nghịch lý: Nông dân trồng lúa kém chất lượng để kiếm sống (3)

Nghịch lý: Nông dân trồng lúa kém chất lượng để kiếm sống (3)

Thứ 2, 19/08/2013 | 17:14
0
Giống lúa R50404 được Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long khuyến cáo không nên trồng vì chất lượng thấp, dễ đổ ngã. Thế nhưng, nhiều vùng thương lái không mua giống khác ngoài R50404.

Gia đình anh Đặng Ngọc Cần (34 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) trồng 10 công tầm cắt giống lúa OM4218. Đến mùa gặt đông ken, thương lái vào “ép” anh bán đồng giá loại giống R50404. Vì không có sân phơi, kho trữ lúa mà không bán thì lúa lên mộng coi như bỏ. Giống OM4218 là loại lúa hạt dài, đẹp, khó trồng hơn nhưng anh phải ngậm ngùi bán đồng giá loại dống chất lượng thấp như R50404. “Chắc vụ sau tôi chuyển qua R50404 luôn quá. Tuy lúa đó chất lượng không cao nhưng dễ trồng, năng xuất cũng khá. Mình trồng loại lúa tốt mà phải bán đồng giá như vậy thì uất ức cho người dân quá”, anh Cần ứa nước mắt chia sẻ.

Cạnh nhà anh Cần là hộ ông Võ Văn Vô (SN 1956). Ông trồng ba công tầm cắt giống lúa R50404. Mỗi vụ thu hoạch ông lời được 12 triệu. Số tiền đó dùng để lo toàn bộ chi phí cho bốn nhân khẩu trong vòng 3 tháng.

Miền nam - Nghịch lý: Nông dân trồng lúa kém chất lượng để kiếm sống (3)

Ảnh: Ông Vô đang phơi giống lúa R50404

“Tôi trồng ít nên đem lúa về nhà phơi khô, giữ lại trong nhà đợi giá nhỉn lên vài đồng bán mong lời thêm được vài trăm ngàn”, ông Vô vừa cào lúa vừa nói. Khi chúng tôi hỏi, có biết giống lúa này Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long khuyến cáo không nên trồng không thì ông trả lời tỉnh bơ: “Biết chứ, khuyến cáo không trồng mấy năm nay rồi. Năm ngoái, có vụ tôi chuyển sang giống lúa khác. Trồng xong, thương lái không mua. Họ bảo chỉ mua giống R50404 thôi. Trồng giống khác, chất lượng có cao hơn, mà năng xuất không cao hơn đâu, lại khó trồng vì mình không quen. Nhưng mà thương lái không mua thì tôi trồng giống tốt bán cho ai?”.

Miền nam - Nghịch lý: Nông dân trồng lúa kém chất lượng để kiếm sống (3) (Hình 2).

Ảnh: Sau khi phơi khô, ông Vô trữ lúa trong nhà đợi được giá bán để có thêm phần lời.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều doanh nghiệp “ăn sỏi, ở thì” tìm mua loại lúa R50404 để trộn với giống tốt nhằm bán được lợi nhuận cao hơn. Chính điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị hạt gạo, làm hạt gạo không thể có thưởng hiệu trên thị trường. Vô tình “bẫy” người nông dân vào thế “tiến thoái lưỡng nan” giữa doanh nghiệp và chính sách nhà nước.

Lộc Bình

Đóng giả nhà sư đi bán nhang từ thiện

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
Khoảng 3 tháng trở lại đây, trên địa bàn TP.Tam Kỳ và các huyện Thăng Bình, Quế Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam) xuất hiện nhiều phụ nữ đóng giả ni cô đi bán nhang với mục đích quyên góp tiền “từ thiện”, nhưng thực chất là kiếm tiền mưu sinh cá nhân.

Cần Thơ: Bổ nhiệm cán bộ 'trái khoáy', vừa thanh tra vừa 'du hí'

Thứ 3, 13/08/2013 | 15:38
Điều tra của PV cho thấy, trong quá khứ, ông Nguyễn Văn Hoàng (SN 1967) thời còn đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng Tổ chức hành chính Ban chỉ đạo PCTN từng dính líu đến tiêu cực khi cùng đối tượng bị thanh tra công khai “đi du hí” ở Đồ Sơn - Sa Pa và cùng đồng sự Thanh tra TP.Cần Thơ vượt biên sang sòng bạc Campuchia mà không báo cáo tổ chức Đảng…

Bao giờ cho đến mùa đông

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Một buổi sáng thức dậy bằng cảm giác da thịt chạm vào nhau nhớp nháp và các giác quan hừng hực hơn mức bình thường sẽ là thời điểm nhắc nhớ nhiều lắm những ký ức.

Bí ẩn bên trong 'trường bắn xi lanh' (Kỳ 2)

Chủ nhật, 21/07/2013 | 15:21
Quậy phá chán, Ngọc lại bẻ hành bẻ tỏi, “hành hạ” quản giáo bằng những “yêu sách kỳ dị”.

Xử phạt 'người một nơi, khẩu một nẻo': Khó khả thi

Thứ 4, 14/08/2013 | 14:34
Bên cạnh một số dự thảo luật mà tính khả thi... trên trời là những dự thảo luật chỉ "phạt đằng ngọn" khiến không ít người dân bức xúc. Đó là những quy định trong Điều 9 dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính: "Phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng đối với hành vi cho người khác nhập khẩu vào sổ hộ khẩu, chỗ ở của mình để trục lợi, hoặc cho người khác nhập hộ khẩu vào sổ hộ khẩu, chỗ ở nhưng thực tế không cư trú tại chỗ ở đó".

Nghịch lý chuỗi giá trị: 'Hạt lúa thì khóc, hạt gạo thì cười'

Thứ 7, 17/08/2013 | 15:18
Theo thống kế mới nhất, 90% lượng gạo xuất khẩu mỗi năm của cả nước là từ vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó người nông dân là “mắt xích” quan trọng nhất để tạo ra hạt lúa tiêu thụ trên thị trường. Tuy nhiên, có một điều nghịch lý là nông dân lại chịu thiệt thòi nhất phần lợi ích so với khâu phân phối trung gian như: cò, thương lái, doanh nghiệp. Nguyên nhân vì sao?

Nghịch lý: Nông dân làm ra gạo xịn, ăn gạo dỏm (2)

Chủ nhật, 18/08/2013 | 16:17
Đối với nhiều nông dân miền Tâym đang tồn tại nghịch lý chuỗi giá trị “Hạt lúa thì khóc, hạt gạo thì cười”. Nông dân sản xuất ra hạt lúa đạt chất lượng cao để bán ra thị trường, thế nhưng họ phải mua lại hạt gạo kém chất lượng để mong no bụng.
Cùng chuyên mục

Kinh hoàng phát hiện người thân chết trong nhà vệ sinh

Thứ 2, 09/12/2013 | 10:44
Không thấy ông Cảnh nên người nhà đi tìm. Tại nhà vệ sinh, họ phát hiện ông Cảnh nằm sóng soài, trên cổ có nhiều vết cứa, chảy nhiều máu.

Ngạt khí trong bồn chứa dịch tôm, 2 cha con chết thảm

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:15
Vào bồn inox chứa dịch tôm để kiểm tra, nhưng do bồn kín, thiếu oxy và chứa nhiều khí độc các công nhân đã bị ngất xỉu. Hậu quả 3 công nhân tử vong, trong đó có hai cha con.

Long An: Gia đình ly tán vì tờ vé số 100 triệu đồng

Thứ 5, 05/12/2013 | 10:37
Từ ngày trúng số, cuộc sống gia đình bà Mai khá hơn, nhưng tình cảm lại tẻ nhạt hơn, bởi bao nhiêu đều tiếng.

Bà chủ quán cơm đốt 4 xe máy giữa phố

Thứ 3, 03/12/2013 | 15:30
4 chiếc xe máy dựng trước một mặt bằng đang sửa chữa chuẩn bị đưa vào kinh doanh đã bị bà chủ quán cơm đốt cháy vào sáng ngày 3/12.

Xe 60 tấn làm gãy đôi cầu, rơi xuống sông ở miền Tây

Thứ 3, 03/12/2013 | 14:35
Chiếc xe kéo theo rơmooc tải trọng đến 60 tấn cố tình chạy qua cây cầu tạm chỉ cho phép xe 30 tấn lưu thông nên cây cầu gãy đôi, chiếc xe "khổng lồ" rơi xuống sông.