Khởi tố 'nghịch tử' giết cha rồi điện thoại thú tội với mẹ

Khởi tố 'nghịch tử' giết cha rồi điện thoại thú tội với mẹ

Thứ 2, 25/07/2016 | 20:30
0
Ngày 25/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giữ Đào Phước về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân bị Đào Phước (16 tuổi, ngụ khóm Xẻo Me, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) sát hại là ông Đào Phương (39 tuổi, cha ruột Phước).

Theo thông tin ban đầu, chiều tối ngày 21/7, Phước sang nhà hàng xóm nhậu cùng nhóm bạn. Tiệc nhậu có 5 người, kéo dài đến gần 20h cùng ngày và cả nhóm uống hết 1,5 lít rượu với mồi mì tôm, rau muống, vài miếng khô cá.

Khi mọi người lần lượt ra về thì ông Phương đến gọi Phước về nhà vì trời đã tối. Tuy nhiên, bất ngờ sau đó Phước chạy vào nhà hàng xóm lấy con dao nhọn rồi đâm vào bụng ông Phương gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Pháp luật - Khởi tố 'nghịch tử' giết cha rồi điện thoại thú tội với mẹ

2 người bạn hàng xóm chỉ tay vào vị trí nơi Đào Phước ngồi nhậu vào tối 21/7 (Ảnh Thanh Lâm).

Gây án xong, Phước bỏ trốn trong đêm và cúp luôn điện thoại. Mãi đến gần 3h sáng hôm sau, Phước gọi về cho mẹ thú nhận đã lỡ tay đâm chết cha rồi đến khi trời sáng tới công an đầu thú. Đúng như lời nói, sáng 22/7, Phước tìm về nhà thì bị công an địa phương tạm giữ và đưa về trụ sở làm việc.

Pháp luật - Khởi tố 'nghịch tử' giết cha rồi điện thoại thú tội với mẹ (Hình 2).

Tang lễ của nạn nhân được tổ chức tại nhà riêng (Ảnh Thanh Lâm).

Có mặt tại cơ quan công an cùng với cháu ruột của mình, ông Đào Phiên (33 tuổi, em trai của nạn nhân) cho hay, tại đây Phước thừa nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra vô cùng hối hận.

Được biết, Phước là anh trai lớn trong gia đình có 3 anh em nhưng chỉ học đến lớp 7 rồi nghỉ. Vài tháng trước Phước cùng cha đi làm thuê ở TP.HCM, mới vừa về quê được chừng 10 ngày để làm giấy CMND thì xảy ra chuyện.

Đến 9h sáng ngày 24/7, thi thể ông Phương được người nhà đưa đi hỏa táng tại một ngôi chùa trên địa bàn.

“Sống tại địa phương, Đào Phước chấp hành đúng theo quy định pháp luật, chưa tiền á

Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.