Nghịch tử giết chết mẹ rồi vùi xác dưới mương nước thoát án tử

Nghịch tử giết chết mẹ rồi vùi xác dưới mương nước thoát án tử

Thứ 7, 30/01/2016 | 07:08
0
Ngày 29/1, TAND tỉnh Đồng Tháp xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Trọng Nghĩa (32 tuổi, ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, chiều ngày 30/7/2015, sau khi uống rượu, Nghĩa ra vườn gặp mẹ ruột mình là Trần Thị T. (53 tuổi) và xảy ra cự cãi. Sau đó, Nghĩa dùng tay bóp cổ bà T. đến khi nằm bất động, rồi dùng dây quai nón lá xiết cổ đến khi nạn nhân tử vong. Gây án xong, hòng che giấu tội ác tày trời của mình, Nghĩa đã kéo lê xác bà T. dìm xuống mương nước, lấy lá cây phủ lên rồi trở vào căn chòi nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, đến ngày thứ 3 thì Nghĩa lại di chuyển xác của bà T. đặt gần mé ao, cạnh một gốc cây ăn trái (cách nơi vùi xác ban đầu khoảng 50m) rồi hô hoán cho người thân vừa tìm được xác chết của mẹ. Thông tin về cái chết của bà T. cũng được gia đình nạn nhân trình báo công an sở tại.

Pháp luật - Nghịch tử giết chết mẹ rồi vùi xác dưới mương nước thoát án tử

Nghịch tử Nghĩa bên hiện trường vùi xác bà T..

Kết quả khám nghiệm cho thấy, dấu vết trên tử thi để lại có nhiều biểu hiện bất thường. Qua thu thập lời khai các nhân chứng, người thân trong gia đình và áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT đã mời Lê Trọng Nghĩa lên làm việc. Tại đây, Nghĩa thừa nhận hành vi giết mẹ ruột của mình.

Pháp luật - Nghịch tử giết chết mẹ rồi vùi xác dưới mương nước thoát án tử (Hình 2).

Căn chòi nên Nghĩa thường ngày ngủ để trông vườn chỉ cách nơi vùi xác bà T. chừng 100m.

Tại tòa, Nghĩa ăn năn hối lỗi về hành động mà mình gây ra. Xét thấy, do bị cáo đã thành khẩn nhận tội, chưa có tiền án, tiền sự, được người thân xin giảm án cho bị cáo nên HĐXX tuyên phạt Nghĩa tù chung thân.

Qua tìm hiểu của PV được biết, Nghĩa là con thứ 3 trong gia đình có 5 chị em. Dù đã ngoài 30 tuổi nhưng Nghĩa vẫn còn độc thân và chung với cha mẹ ruột mình. Thường ngày, Nghĩa làm vườn để phụ giúp gia đình, chưa hề mâu thuẫn với bà con láng giềng.

Thanh Lâm

Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.