"Ngoại tình công sở là tha hóa đạo đức!"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
0
"Không có bồ thì vô vị lắm, người ta có, mình cũng phải có, có thế lúc nhậu mới vui, mới chứng tỏ được đẳng cấp".

“Bồ càng nhiều, càng xinh, càng chân dài thì cánh mày râu càng có cái để ra oai với đám bạn nhậu”, đó là câu tuyên bố hùng hồn của anh N.V.C (Q. Hoàng Mai, HN). Theo đó, trong mỗi một cuộc nhậu với bạn bè buổi trưa, C. lại nhấc điện thoại lên gọi và y như rằng, chỉ vài phút sau, một chân dài cùng cơ quan xuất hiện. Đám bạn nhìn C. trầm trồ thán phục còn C. thì được đà thân mật, đùa giỡn với cô bồ ngay tại bữa ăn.

Pháp luật - 'Ngoại tình công sở là tha hóa đạo đức!'

Cẩn thận với những bẫy tình công sở

Thậm chí, anh T.Tú (Ba Đình, Hà Nội) còn khẳng định như đinh đóng cột: “Vợ không cần phải đẹp nhưng bồ thì phải xinh”. Không ít người giật mình bởi “vấn nạn” này đã trở thành một trào lưu phổ biến trong xã hội.

Trao đổi với PV Người đưa tin, TS.Lê Quý Đức, Viện Văn hóa Phát triển cho rằng, cuộc sống gia đình dù vốn không tẻ nhạt, dù không phải đã chán vợ hay chán chồng, nhưng nhiều người vẫn muốn tìm của lạ, muốn có những thú vui mới “ngoài vợ ngoài chồng”. Người sống nguyên tắc thì cho rằng, những việc như thế thật trái với đạo lý và không thể xảy ra. Người có quan điểm sống thoáng lại nghĩ rằng, vợ chồng là chuyện tình nghĩa, quan hệ ngoài luồng chỉ là thú vui nhất thời, và con người cần có những thú vui ấy.

Chính vì tư tưởng như vậy nên nhiều người đã lao vào những cuộc tình chóng vánh, nhanh đến rồi nhanh đi nhưng điều lạ là, khi chia tay, họ không hề thấy xấu hổ dù suốt ngày phải giáp mặt nhau.

Ngoại tình công sở có thể coi như sự tha hóa về những giá trị, chuẩn mực đạo đức. Người này thấy người kia có bồ công sở lại nghĩ chẳng lẽ mình không bằng bạn bằng bè, không có ai quan tâm. Tuy nhiên, tình công sở không tồn tại mãi mãi với tư cách là một xu hướng. Vợ chồng cần những kỹ năng sống để gìn giữ hạnh phúc lâu dài”, TS. Quý Đức nói.

Cũng theo TS. Đức, những người có tình cảm mà gần nhau quá rất dễ ghen tuông vô cớ, cũng rất khó chia tay vì chuyện của hai người đồng nghiệp đều biết. Đặc biệt, nếu làm không tốt công việc rất dễ bị qui trách nhiệm rằng chỉ cắm đầu vào yêu.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Giang (Trung tâm tư vấn tình yêu – hôn nhân Thành phố Hà Nội) cho biết, hẹn hò chốn công sở giống như con dao hai lưỡi cắt đứt đường sự nghiệp đang lên của bạn. Nhiều người thường lợi dụng những cuộc chuyện trò về các vấn đề “nhạy cảm” để đong đưa, tán tỉnh. Kết quả là, không ít người trở thành “nạn nhân” của những trò quấy rối hoặc tan vỡ hạnh phúc gia đình vì những trò đùa không đâu. Để tránh những cơn say nắng, mỗi người phải tự quý trọng giá trị mình có. Hạn chế chia sẻ những tâm sự riêng tư của mình cho đồng nghiệp khác giới.

Thạc sĩ tâm lý Mã Ngọc Thể, Giám đốc Trung tâm Tham vấn Tân Trí Việt cho biết thêm: Nguyên nhân dẫn đến ngoại tình nơi công sở là do sức ép của công việc quá lớn, nhân viên căng thẳng có nhu cầu hỗ trợ lẫn nhau từ đó tạo ra sự gần gũi, thân mật. Hoạt động ngoại giao đối đãi có đi có lại hoặc có điều kiện trao đổi sẽ là phương thức để đạt mục đích chia sẻ trách nhiệm nhưng có thể dẫn đến nguy cơ ngoại tình chốn công sở. Bởi vì qua mỗi lần tiếp xúc các cá nhân đều khám phá được điều hấp dẫn từ đối tác của mình, khi có điều kiện họ sẽ dễ dàng thỏa hiệp với nhau vềc chuyện đi quá giới hạn, vẫn cần dựa vào nhau khi cần thiết nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho hạnh phúc riêng tư.

P.V


Cùng chuyên mục

Tiền Giang: Điều tra vụ xô xát khiến một người chết, 4 người bị thương

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:15
Ngày 29/3, ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xô xát khiến một người chết, 4 người bị xảy ra trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Kiên Giang: Bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm cháu ruột

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:35
Một người đàn ông ở huyện Kiên Lương (Kiên Giang) sau khi đi nhậu về đã khống chế cháu ruột trong nhà vệ sinh rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Lời khai của vợ thuê chồng vận chuyển hơn 1.300 viên ma túy về bán kiếm lời

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:00
Khi công an triệu tập Trương Thị Hương để đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thuê chồng vận chuyển ma túy về bán kiếm lời.

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.