Ngoại trưởng John Kerry đón năm mới ở Trung Đông

Ngoại trưởng John Kerry đón năm mới ở Trung Đông

Thứ 3, 31/12/2013 | 16:11
0
Trong ngày đầu tiên của năm 2014, ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Jerusalem trong chuyến công du ở Trung Đông.

Ông John Kerry sẽ bắt đầu năm mới bằng chuyến đi Trung Đông trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine, thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Tiêu điểm - Ngoại trưởng John Kerry đón năm mới ở Trung Đông

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ nhận lời chúc mừng năm mới từ Trung Đông.

Ông Kerry sẽ đến Jerusalem ngày 1/1/2014 để gặp thủ tướng Benjamin Netanyahu. Sau đó ông sẽ đến Ramallah vùng Bờ Tây để gặp tổng thống Palestine  Mahmoud Abbas. Người phát ngôn Jen Psaki cho biết trong những cuộc gặp này, ngoại trưởng Kerry sẽ thảo luận về tình trạng cuối cùng của những cuộc thương thuyết đang tiếp diễn giữa hai bên.

Ông John Kerry đang thúc đẩy Israel và Palestine đạt được một thỏa thuận hòa bình lâm thời trước hạn chót vào cuối tháng 4/2014. Hòa bình Trung Đông là mục tiêu hàng đầu trong chính sách ngoại giao và trong năm qua, ông Kerry thường xuyên có những chuyến đi tới khu vực này.

C.P

Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc chúc mừng năm mới 2014

Thứ 3, 31/12/2013 | 13:02
Nhiều chương trình nghệ thuật, giải trí đặc sắc được thực hiện đã sẵn sàng phục vụ khán giả dịp Tết Dương lịch 2014.

Địa điểm vui Giáng sinh, mừng năm mới 2014 tại Thủ đô

Thứ 2, 09/12/2013 | 09:37
Giáng Sinh đang về thật rộn ràng trên các đường phố Hà Nội. Dễ dàng nhận thấy nhất chính là ở những sắc màu rực rỡ đang được trang hoàng khắp nơi. Hơn cả người lớn, trẻ em thường là những người háo hức nhất với đêm Giáng sinh ấm áp sắc mầu.

Phong tục đón năm mới của các nước trên thế giới

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
Cách mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đón mừng thời khắc quan trọng nhất của năm này phần nào cho chúng ta thấy được văn hóa, lối sống và những tập tục thú vị riêng của họ…

Những điều ít biết về cách chào đón năm mới

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
Ngày nay, lễ chào mừng năm mới ngày càng được tổ chức nhộn nhịp và ở quy mô rộng hơn. Không khí đón năm mới 2012 tràn ngập khắp thế giới, không phân biệt quốc tịch, màu da...

Lễ đón năm mới 2014 có thể bị cấm ở một số nước

Thứ 3, 31/12/2013 | 16:09
Những người Hồi giáo Azerbaijan đã yêu cầu ngăn chặn và cấm tổ chức lễ đón mừng năm mới với lý do ngày 31/12 trùng với ngày mất của nhà tiên tri Muhammad.

Phong thủy: Đầu tư ngành gì dễ phát tài năm 2014?

Thứ 3, 31/12/2013 | 10:28
Theo nhận định về phong thủy năm 2014, sau một thời gian kinh tế “tuột dốc” thì năm 2014 được cho là một năm kinh tế có phần khởi sắc, thịnh vượng hơn.

Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc chúc mừng năm mới 2014

Thứ 3, 31/12/2013 | 13:02
Nhiều chương trình nghệ thuật, giải trí đặc sắc được thực hiện đã sẵn sàng phục vụ khán giả dịp Tết Dương lịch 2014.

Địa điểm vui Giáng sinh, mừng năm mới 2014 tại Thủ đô

Thứ 2, 09/12/2013 | 09:37
Giáng Sinh đang về thật rộn ràng trên các đường phố Hà Nội. Dễ dàng nhận thấy nhất chính là ở những sắc màu rực rỡ đang được trang hoàng khắp nơi. Hơn cả người lớn, trẻ em thường là những người háo hức nhất với đêm Giáng sinh ấm áp sắc mầu.

Phong tục đón năm mới của các nước trên thế giới

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
Cách mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đón mừng thời khắc quan trọng nhất của năm này phần nào cho chúng ta thấy được văn hóa, lối sống và những tập tục thú vị riêng của họ…

Những điều ít biết về cách chào đón năm mới

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
Ngày nay, lễ chào mừng năm mới ngày càng được tổ chức nhộn nhịp và ở quy mô rộng hơn. Không khí đón năm mới 2012 tràn ngập khắp thế giới, không phân biệt quốc tịch, màu da...

Lễ đón năm mới 2014 có thể bị cấm ở một số nước

Thứ 3, 31/12/2013 | 16:09
Những người Hồi giáo Azerbaijan đã yêu cầu ngăn chặn và cấm tổ chức lễ đón mừng năm mới với lý do ngày 31/12 trùng với ngày mất của nhà tiên tri Muhammad.

Phong thủy: Đầu tư ngành gì dễ phát tài năm 2014?

Thứ 3, 31/12/2013 | 10:28
Theo nhận định về phong thủy năm 2014, sau một thời gian kinh tế “tuột dốc” thì năm 2014 được cho là một năm kinh tế có phần khởi sắc, thịnh vượng hơn.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao NASA muốn thiết lập múi giờ cho Mặt trăng?

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:58
Chính phủ Mỹ giao Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thiết lập múi giờ Mặt trăng, còn gọi là Giờ Mặt trăng phối hợp (CLT).

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lý do khoản viện trợ 61 tỷ USD của Mỹ được coi là cứu cánh cho Ukraine

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:40
Đối với Mỹ, dự luật có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bắt đầu chuyển vũ khí vào Ukraine ngay lập tức – còn đối với Ukraine, điều này mang lại sự yên tâm.

Chuyên gia nói về việc Mỹ tự sản xuất HALEU

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước ông đã sản xuất được 200 pound (90,7 kg) uranium làm giàu đầu tiên.

Nga đáp trả bằng 34 cuộc tấn công tổng hợp, Kiev tổn thất nhiều khí tài

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:55
Trong số những khí tài bị quân đội Nga phá huỷ tuần qua có nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho Ukraine.