Khói và bụi bao phủ nhà dân
Năm 2011 Công ty cổ phần Thanh Hà bắt đầu đưa vào hoạt động lò đốt cao-su (săm lốp đã qua sử dụng) để chiết xuất thành dầu công nghiệp dùng nung gạch ốp lát, gạch men thay cho nguyên liệu than đốt trước đây. Cũng chính vì công nghệ được coi là mới và khá hiện đại này đã khiến hàng trăm hộ dân ở xã Thanh Vinh đang ngày đêm phải hứng chịu những khói, bụi từ những chiếc lò đốt.
Khu vực ao chứa nước thải đen đặc của Công ty cổ phần gốm sứ Thành Hà.
Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là người dân khu 6 và khu 7, sống liền kề với khu vực lò đốt cao-su. Tất cả những nhà dân trong khu vực khi nhà máy hoạt động đều phải đóng kín cửa nhưng mùi và khói bụi vẫn đeo bám vào tận giấc ngủ bữa ăn. Nhiều hộ dân phải sơ tán người già và trẻ em mỗi khi khói, bụi đen ngòm bao phủ.
Ông Chu Phú Ích, trưởng khu 6 bức xúc cho biết, từ khi công ty chuyển sang đốt săm lốp ô-tô, xe máy để lấy dầu nung gạch, khói và bụi bay khắp cả ngày lẫn đêm, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.
“Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương và phía công ty để tìm cách khắc phục nhưng cho đến giờ tình trạng ô nhiễm hầu như không giảm mà ngày càng trầm trọng hơn”- ông Ích cho biết thêm.
Theo ông Nguyễn Xuân Điệp, trưởng khu 7, không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà khói bụi còn làm nhiều diện tích hoa màu bị chết, táp lá.
Một số hộ trong khu còn bị ảnh hưởng đến nguồn nước sản xuất. Hộ ông bà Mạnh Hải bị dầu đốt của công ty tràn ra khiến cá chết hàng loạt, 25 gốc vải không ra quả. "Kiến nghị mãi cuối cùng công ty cũng đền bù năm triệu đồng" - ông Điệp cho biết.
Nhiều người dân bức xúc cho rằng, ô nhiễm môi trường ở đây không chỉ gây ra những thiệt hại trước mắt, mà còn về lâu dài khi chất thải ngấm xuống đất thì việc thau rửa và làm sạch môi trường không phải là chuyện một sớm, một chiều. Và những người hứng chịu không chỉ thế hệ hiện nay mà còn ảnh hưởng tới cả con cháu họ.
Và như để minh chứng cho những bức xúc của mình, một người dân đã chỉ cho chúng tôi những vật dụng trong nhà bị khói bụi bám vào. Thậm chí, ngay cả chiếc ổ khóa cửa của gia đình cũng bị khói bụi bám bẩn đến gỉ sét không thể mở được.
Vẫn chỉ "ném đá ao bèo"
Chuyện ô nhiễm môi trường do Công ty cổ phần gốm sứ Thành Hà gây ra gần hai năm nay, các cấp chính quyền từ xã đến tỉnh cũng biết. Thế nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm không những không giảm mà còn có chiều hướng gia tăng. Các ngành chức năng từ tỉnh đến huyện đã vào cuộc nhưng câu chuyện khắc phục tại công ty chỉ là chuyện "ném đá ao bèo".
Trao đổi với chúng tôi, ông Đoàn Kim Nho, trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phú Thọ cho biết, việc Công ty gốm sứ Thanh Hà gây ô nhiễm môi trường nhiều năm qua là có thật. Trên thực tế, Phòng đã nhiều lần lập biên bản và yêu cầu phía công ty phải nhanh chóng khắc phục theo những gì người dân kiến nghị.
Ông Nho nói: “Do thẩm quyền có hạn nên chúng tôi chỉ biết lập biên bản mỗi khi kiểm tra. Còn việc xử lý triệt để và có biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường phải chờ cơ quan cấp trên và những động thái tích cực từ phá công ty”.
Trước những kiến nghị của người dân, công ty đã nâng cao ống khói thải, xây cao tường rào và trồng thêm cây xanh. Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng việc này chỉ mang tính chất “đối phó” với các ngành liên quan. Thực tế tình trạng ô nhiễm vẫn không giảm. Và dường như đơn vị gây ô nhiễm vẫn cứ “bình chân như vại”.
Săm, lốp phế thải chất đống được dùng chiết xuất lấy dầu nung gạch.
Trong khi chờ cơ quan chức năng cấp trên vào cuộc thì người dân chỉ còn cách chấp nhận tiếp tục sống chung với ô nhiễm. Sức khỏe, đời sống và kinh tế của hơn 300 hộ dân khu 6 và khu 7 ở xã Thanh Vinh vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng. Một diện tích đất lớn ở xã Thanh Vinh hiện nay cũng bỏ hoang vì dầu máy và khói bụi. Những hệ lụy về môi trường đều do người dân gánh chịu.
Đề nghị tỉnh Phú Thọ sớm có biện pháp xử lý trả lại môi trường trong sạch cho nhân dân, để người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Theo Nhân dân