Ngôi sao Gianluigi Buffon “dính chàm”

Ngôi sao Gianluigi Buffon “dính chàm”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
0
Gianluigi Buffon bị phát hiện đã nhận 1,5 triệu euro tiền cá độ.

Scandal cá độ tiếp tục ảnh hưởng mạnh mẽ tới tinh thần các cầu thủ Ý tham dự euro 2012 cũng như những người hâm mộ đội quân Thiên Thanh khi càng đến gần ngày khai mạc, càng nhiều cái tên nổi tiếng của bóng đá Ý bị đưa vào diện nghi vấn.

Bóng đá Quốc tế - Ngôi sao Gianluigi Buffon “dính chàm”

Cái tên mới nhất xuất hiện trong danh sách tình nghi là thủ thành Gianluigi Buffon của Juventus. Ngày hôm qua (01/06), theo thông tin từ Guardina di Finaza, Buffon đang bị đặt trong diện nghi vấn khi cảnh sát Italia đưa ra bằng chứng cho thấy thủ thành 34 tuổi nhận 1,5 triệu euro tiền cá độ từ một tay chủ hàng bán thuốc lá ở Parma. Trong quá trình thu thập chứng cứ để phục vụ cho cuộc điều tra đường dây cá độ (có tên chuyên án Scommesse) có sự tham gia của nhiều cầu thủ và HLV, cảnh sát đã tìm được một cuốn sổ ghi chép, trong đó ghi lại các thông tin chuyển tiền từ việc cá cược của một chủ hàng bán thuốc lá tại Parma. Đặc biệt nội dung cuốn sổ ghi chép đó nói về việc Gianluigi Buffon nhận 1,5 triệu euro từ tay chủ hàng bán thuốc lá.

Ngay sau khi cảnh sát Italia đưa ra bằng chứng trên, luật sư của Buffon đã lên tiếng cho biết, đúng là thủ môn này có tham gia cá độ, nhưng là ở các giải thể thao khác chứ không phải cá độ bóng đá. Bởi theo luật, các cầu thủ bóng đá được quyền tham gia các hình thức cá cược thể thao khác ngoài những giải đấu được tổ chức bởi LĐBĐ Ý FIGC, UEFA hoặc FIFA.

Tuy nhiên, với tình hình hiện tại khi có quá nhiều cầu thủ lần lượt bị lộ diện trong nghi vấn dàn xếp tỉ số Scommesse, thì khả năng Buffon có dính líu là không phải không có cơ sở. Đâu phải ngẫu nhiên mà Buffon lại bị đưa vào diện tình nghi, đặc biệt là cuốn sổ ghi chép rõ ràng Buffon đã nhận 1,5 triệu euro từ việc cá cược. 1,5 triệu euro thực sự là con số không hề nhỏ, và với số tiền lớn đến thế, thậm chí nhiều người còn cho rằng Buffon là một trong những mắt xích chính trong đường dây cá độ mới của bóng đá Ý đang bị phanh phui. Trong khi đó, ngay cả Salvatore Machiello, một trong những kẻ đứng đầu đường dây cá độ mới nhất, cũng chỉ kiếm được mấy trăm ngàn euro để trực tiếp gặp gỡ thuyết phục các cầu thủ, HLV và trọng tài để dàn xếp tỉ số các trận đấu.

Với cuốn sổ ghi chép mà cảnh sát Ý thu thập được, trong đó có ghi 14 lần chuyển tiền giữa hắn với những người tham gia cá độ (bao gồm cả việc chuyển 1,5 triệu euro cho Buffon), rất có thể việc bán thuốc lá chỉ là tấm bình phong cho việc tổ chức cá độ chuyên nghiệp, và nếu mở rộng điều tra, việc tìm được nhiều cuốn sổ ghi chép như thế nhiều khả năng sẽ giúp cảnh sát kinh tế Italia tiếp tục phát hiện được những cái tên nổi tiếng khác trong giới cầu thủ Ý.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đã có ba cái tên của đội tuyển Italia tập trung lần này bị đặt vào diện nghi vấn. Và điều trùng hợp ngẫu nhiên mà mọi người có thể đặt ra nghi vấn, là cả ba cái tên mới nhất của đội tuyển Italia bị tình nghi tham gia đường dây cá độ xuyên quốc gia, (chưa kể Salvatore Machiello, cựu hậu vệ đội trưởng CLB Bari đã bị tạm giam) đều đang thi đấu ở hàng phòng ngự. Có lẽ bắt đầu trường hợp của Gianluigi Buffon, cảnh sát kinh tế Italia sẽ chuyển hướng điều tra tập trung vào các cầu thủ đang thi đấu nơi hàng phòng ngự. Bởi dường như các tay trùm cá độ và mafia tin rằng, những cầu thủ trong hàng phòng ngự là những nhân tố dễ dàng thay đổi kết quả trận đấu nhất. Đây cũng là cơ sở để cảnh sát Italia và FIGC khoanh vùng được đối tượng thuộc diện tình nghi, nhằm giải quyết dứt điểm các vấn đề tiêu cực trong và ngoài sân cỏ, nhằm đảm bảo cho đội tuyển Italia có thể chuyên tâm vào giải đấu euro 2012 sắp tới khi chỉ còn đúng 1 tuần nữa là euro 2012 sẽ chính thức khởi tranh.

Trước đó, hậu vệ Criscito (Zenit St.Petersburg, Nga) bị yêu cầu rời khỏi trại tập luyện của Azzurri để phối hợp với các cơ quan chức năng do bị nghi dính líu đến đường dây dàn xếp tỷ số xuyên quốc gia. Sau đó đến lượt hậu vệ Bonucci của Juventus, khi cảnh sát Italia đưa cầu thủ này vào diện nghi vấn bởi trong quá trình lấy lời khai của Salvatore Machiello, Bonucci chính là những cái tên được cầu thủ Bari nhắc đến trong đường dây cá độ của mình. Cũng trong đợt truy quét này của cảnh sát Italia, còn có nhiều cầu thủ và HLV có tên tuổi khác bị bắt giữ hoặc bị đưa vào diện điều tra, trong đó có cả đội trưởng Mauri của Lazio và HLV trưởng Conte của Juventus.

Criscito phủ nhận tham gia dàn xếp tỷ số

Ngày 1/6, tờ Forza Italia đã dẫn lời người đại diện của hậu vệ Criscito về nghi án bán độ của tuyển thủ này. Theo đó, Criscito hoàn toàn trong sạch và không có bất kỳ dính líu nào đến các vụ bê bối. Những bức ảnh trong đó miêu tả Criscito gặp gỡ những tay mafia chỉ đơn thuần là bữa ăn tối giữa bạn bè. Tuy nhiên, đây mới chỉ là ý kiến một chiều của phía Criscito. Hiện, hậu vệ này vẫn đang bị cảnh sát Italia thẩm vấn. Nhiều nguồn tin khác nhau cho biết, Criscito có thể sẽ bị kết tội nếu cảnh sát tìm được thêm bằng chứng về việc dàn xếp bán độ. Trước đó, anh này đã bị HLV Prandelli loại khỏi thành phần đội tuyển Italia tham dự Euro 2012. Vì quyết định này, Prandelli đã bị cầu thủ khoác áo Zenit chỉ trích nặng nề.

HLV đội tuyển Italia bảo vệ học trò

Trước khả năng Bonucci và Buffon có thể bị loại khỏi đội tuyển vì scandal dàn xếp tỷ số, HLV đội tuyển Italia Cesar Prandelli đã lên tiếng ủng hộ các học trò. Prandelli tin rằng các ngôi sao của ông vô tội bởi chẳng ai dại dính vào mafia sau bài học Calciopoli 6 năm trước. HLV này cũng tin rằng việc cảnh sát thường xuyên đến đại bản doanh của đội tuyển sẽ không làm ảnh hưởng đến tinh thần các tuyển thủ. “Các học trò của tôi là những người chuyên nghiệp. Họ sẽ vẫn tập trung tối đa cho mục tiêu giành chức vô địch tại giải đấu này”- Prandelli khẳng định.

Duy Anh


Cùng chuyên mục

Được Bayern theo đuổi.. nhưng Zidane hướng về M.U?

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:27
Zidane đang được Bayern Munich xem là ỨCV số 1 để thay Tuchel, nhưng truyền thông Pháp lại chia sẻ thông tin cựu HLV Real Madrid muốn tới M.U hơn.

Foden tiết lộ lý do luôn chọn khoác áo số 47

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:40
Phil Foden mới đây đã tiết lộ lý do đầy xúc động vì sao anh vẫn luôn trung thành với số áo 47 khi thi đấu cho Man City.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.

HLV Ten Hag giận dỗi rời phòng họp báo vì bị phóng viên "hỏi đểu"

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:50
HLV Erik Ten Hag đã tức giận bỏ ngang buổi họp báo sau trận hòa giữa Bournemouth và M.U, tất cả vì một câu hỏi "khó" của phía phóng viên.

Man United đạt kỷ lục lạ sau khi thua ngược cay đắng trước Chelsea

Thứ 6, 05/04/2024 | 08:47
Man United đã đạt được một kỷ lục mà họ không hề mong muốn sau trận thua 4-3 ở sân của Chelsea hồi rạng sáng nay.
     
Nổi bật trong ngày

Được Bayern theo đuổi.. nhưng Zidane hướng về M.U?

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:27
Zidane đang được Bayern Munich xem là ỨCV số 1 để thay Tuchel, nhưng truyền thông Pháp lại chia sẻ thông tin cựu HLV Real Madrid muốn tới M.U hơn.

Foden tiết lộ lý do luôn chọn khoác áo số 47

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:40
Phil Foden mới đây đã tiết lộ lý do đầy xúc động vì sao anh vẫn luôn trung thành với số áo 47 khi thi đấu cho Man City.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.