Ngựa quen đường cũ, “yêu râu xanh” lĩnh án nặng

Ngựa quen đường cũ, “yêu râu xanh” lĩnh án nặng

Thứ 5, 21/09/2017 | 20:20
0
Trước đó, Tô Mạnh Giáp cũng phải chấp hành bản án 42 tháng tù về tội Giao cấu với trẻ em. Ngựa quen đường cũ, “yêu râu xanh” tiếp tục “xộ khám”.

Ngày 21/9, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Tô Mạnh Giáp (SN 1994, trú tại thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội) về tội Giao cấu với trẻ em, quy định tại khoản 1, Điều 115, BLHS.

Cho rằng bản án 30 tháng tù mà TAND thị xã Sơn Tây tuyên phạt cho Tô Mạnh Giáp còn quá nhẹ, chưa đủ tính răn đe, đại diện hợp pháp của cháu M. (SN 2001) – bị hại trong vụ án, đã có đơn kháng cáo đề nghị tăng nặng TNHS đối với “yêu râu xanh” 9X này.

Hồ sơ điều tra - Ngựa quen đường cũ, “yêu râu xanh” lĩnh án nặng

Bị cáo Tô Mạnh Giáp tại phiên xét xử phúc thẩm.

Trước đó, bị cáo Giáp từng có 2 tiền án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Giao cấu với trẻ em. Sau khi mãn hạn tù, chưa nhận thức được hành vi trái pháp luật của mình, Giáp tiếp tục ngựa quen đường cũ.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng giữa tháng 11/2016, Tô Mạnh Giáp và cháu M. quen nhau qua mạng xã hội Facebook, sau đó nảy sinh tình cảm.

Ngày 9/12/2016, Giáp nhắn tin bảo cháu M. lên thị xã Sơn Tây chơi. Chiều cùng ngày, M. đã có mặt tại điểm hẹn và được Giáp đưa đi chơi quanh thị xã Sơn Tây, sau đó về nhà Giáp nghỉ. Tại đây, đối tượng ngỏ ý mời M. ngủ lại nhà mình, M. đồng ý.

Đêm đó, Giáp đưa cháu M. vào buồng trong và thực hiện hành vi giao cấu với thiếu nữ này.

Đến tận trưa ngày 13/12/2016, Giáp mới thuê xe ôm chở bạn gái mình về. Về tới nơi, cháu M. đã kể lại việc Giáp và M. làm “chuyện người lớn” cho bố đẻ nghe. Vô cùng xót xa, bố bị hại đã đưa con gái đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Tô Mạnh Giáp tỏ ra thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, biết ăn năn hối hận và xin HĐXX cấp phúc thẩm giảm nhẹ tội cho bị cáo.

Sau khi nghị án, căn cứ vào bản án sơ thẩm, lời khai và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX cho rằng, bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án trên có phần chưa nghiêm khắc, xét kháng cáo của gia đình bị hại là có căn cứ nên quyết định chấp nhận kháng cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm.

Theo đó, Tô Mạnh Giáp bị HĐXX phúc thẩm tuyên phạt 42 tháng tù về tội Giao cấu với trẻ em, tăng 12 tháng so với bản án sơ thẩm.

Thiên Long

Bị tố 'giao cấu với trẻ em' chỉ vì thờ ơ với vợ con

Thứ 3, 15/11/2016 | 07:24
Yêu đương dẫn đến có thai, đôi bên cũng làm đám cưới hỏi nhưng bất ngờ ông bố trẻ bị vợ tố phạm tội dẫn đến vướng vòng lao lý chỉ vì quan hệ với trẻ dưới 16 tuổi.

Truy nã đối tượng giao cấu với trẻ em đến có con rồi bỏ trốn

Thứ 5, 18/05/2017 | 14:27
Sau khi biết tin người yêu nhí sinh con, tên Hải đã “cao chạy xa bay”, để lại cô bé 13 tuổi nuôi con trong sự tủi nhục của gia đình.

Ly kỳ vụ vợ hoang báo cướp, lộ chuyện chồng giao cấu với trẻ em

Thứ 2, 24/04/2017 | 20:34
Chiều 24/4, Công an quận Thủ Đức cho biết, đang điều tra làm rõ các đối tượng liên quan trong vụ vợ trộm tài sản trong nhà, lộ chuyện chồng giao cấu với trẻ em.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.