"Người bế đứa trẻ đi phải là người làm trong bệnh viện"

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
0
Đó là theo lý lẽ mà sản phụ bị mất con tại bệnh viện phụ sản TW đưa ra được luật sư bảo vệ nêu trong lá đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị khởi tố vụ án.

Liên quan đến vụ trẻ sơ sinh mất tích tại bệnh viện phụ sản Trung ương, luật sư bảo vệ cho gia đình sản phụ vừa gửi đơn đến các cơ quan tố tụng đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một số người có liên quan.

Theo luật sư Cao Bá Trung (Công ty luật hợp danh Incip) đề nghị các cơ quan tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với những người có liên quan trong ca trực ngày 03/11 tại bệnh viện phụ sản Trung ương do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

"Đề nghị áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời đối với những người có liên quan trong ca trực ngày 03/11 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương để tránh xảy ra những hậu quả tương tự và phục vụ công tác điều tra", luật sư Trung kiến nghị.

Pháp luật - 'Người bế đứa trẻ đi phải là người làm trong bệnh viện'

Chị Thơm

Vị luật sư này cho rằng, hậu quả của vụ việc trên là đặc biệt nghiêm trọng mà nguyên nhân chủ yếu là các y, bác sỹ trong ca trực hôm đó đã thiếu trách nhiệm để một người lạ mặt được vào phòng bệnh nhân trong khoảng thời gian cấm thăm hỏi bệnh nhân dẫn đến hậu quả một cháu bé sơ sinh bị mất tích.

Cũng theo luật sư Trung, hành vi của các y, bác sĩ trong ca trực ngày 03/11 tại bệnh viện có dấu hiệu của tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 285 Bộ luật hình sự, trong đó nêu rõ.

Theo khoản 1, người nào vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây hậu quả nghiêm trọng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 144, 235 và 301 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. Theo khoản 2, phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm. Theo khoản 3, người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”.

Trong đơn, luật sư này còn nêu, theo thông tin mà chị Thơm cung cấp, thì người đưa cháu bé đi sẽ phải là một trong các y, bác sĩ hoặc người làm việc trong bệnh viện do người này trước khi vào bế cháu Trường đi đã tiến hành kiểm tra số của các cháu bé khác ở cùng phòng xem có phải cháu bé cần đưa đi xét nghiệm không?

Và "như gia đình anh Chiều và chị Thơm cho biết thì từ thời điểm xảy ra vụ việc đến nay, chưa có bất kỳ lãnh đạo bệnh viện hay bác sĩ phụ trách nào xuống động viên, an ủi gia đình chị Thơm ngoài các y tá vẫn ra vào chăm sóc chị như những sản phụ khác".

Phối hợp đưa tin trên chuyên mục. Chuyên mục Người đưa tin Luật sư có sự phối hợp, hợp tác của Công ty dịch vụ tư vấn Ka Long , địa chỉ: Phòng 3012 Tầng 3 Tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội; Tel: 04. 62513999 - Fax: 04. 62513999 - Hotline: 0903. 255 339 - Email: hanoi@klc.vn - Website: http://klc.vn

Nguyên Phong


Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.