Người chồng bị gia đình đằng ngoại ‘tố’ đổ xăng đốt vợ nói gì?

Người chồng bị gia đình đằng ngoại ‘tố’ đổ xăng đốt vợ nói gì?

Thứ 6, 27/05/2016 | 06:27
0
Trước sự ra đi đột ngột của vợ, anh Hương rất đau buồn. Anh buồn hơn khi biết gia đình đằng ngoại nghi ngờ mình đổ xăng đốt vợ.

Vụ việc gia đình đăng ngoại tố con rể đổ xăng đốt nhà gây ra cái chết của con gái khiến dư luận người dân tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Bình Xuyên dậy sóng. Thông tin "tố đi tố lại" trong khi công an vẫn đang vào cuộc điều tra càng khiến cho người dân bàn tán.

Để rộng đường dư luận, ngay sau khi hay tin vụ việc chị Lê Thị H. (SN 1982, trú tại thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) bị bỏng từ đám cháy nhà xưởng và tử vong, PV Người Đưa Tin đã về gia đình nạn nhân để tìm hiểu thông tin. Tuy nhiên ngôi nhà nằm trong ngõ gần đường cửa đóng then cài.

Trao đổi tin tức qua điện thoại với PV, anh Nguyễn Nghĩa Hương (chồng nạn nhân H.) cho biết, khi vụ cháy xảy ra anh cùng một số người bạn đi ăn thịt chó không có nhà.

Pháp luật - Người chồng bị gia đình đằng ngoại ‘tố’ đổ xăng đốt vợ nói gì?

Chị H. ra đi để lại ba đứa con thơ.

Trước việc gia đình nhà ngoại “tố” anh đổ xăng ra nhà châm lửa đốt rồi đẩy vợ vào, anh Hương nói rằng, anh đi uống rượu với mấy người bạn thì đốt thế nào được.

Anh Hương cho biết, vào tối ngày 13/5, khi cháu T. (11 tuổi, con trai thứ 2 của anh) đu du lịch cùng nhà trường về thi được một số đồng chí công an mời lên UBND thị trấn Thanh Lãng. Sau đó có anh trai anh Hương (tên H.) cùng anh Tuân (cậu cháu T.) là người có mặt giám hộ công an làm việc với cháu T.. Tuy nhiên trong quá trình làm việc, công an không cho anh H. vào, chỉ có anh Tuân ở bên trong.

“Công an với cậu Tuấn đã ép cung để con trai tôi nói sai sự thật. Anh trai tôi ngay sau đó đã làm đơn về vấn đề này gửi cơ quan công an”, anh Hương cho biết.

Pháp luật - Người chồng bị gia đình đằng ngoại ‘tố’ đổ xăng đốt vợ nói gì? (Hình 2).

Gia đình anh H. tố con rể hại chết con gái.

Cũng nói về lời “tố” này của gia đình nhà vợ, anh Hương cho biết, trong quá trình chị H. nằm viện tại Hà Nội, cũng có hai cán bộ công an ở Vĩnh Phúc đến

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.