Sáng ngày 30/7, tại hội trường khách sạn Mondial (TP Huế), Vụ Pháp chế của Bộ Y tế phối hợp cùng với Viện nghiên cứu Xã hội Kinh tế và Môi trường, Trung tâm ICS- Tổ chức Bảo vệ và Thúc đẩy quyền của cộng đồng đồng tính, song tính, chuyển giới (LGBT) tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo mang tên ‘Định hướng xây dựng luật chuyển đổi giới tính’.
TS. Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Pháp chế (Bộ Y tế) phát biểu tại buổi hội thảo.
Tham dự hội thảo có các bạn trong cộng đồng người chuyển giới ở Huế nói riêng và khu vực miền Trung nói chung cùng với sự góp mặt của các nhà hoạch định luật của Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), các bác sỹ chuyên khoa về phẫu thuật chuyển giới…
Được biết, vào cuối năm 2015, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Bộ luật Dân sự 2015 với 27 chương, 689 Điều và đáng chú ý là Bộ luật này đã thừa nhận việc chuyển đổi giới tính. Đây là tin vui cho cộng đồng LGBT, khi quyền của các bạn chính thức được pháp luật Việt Nam thừa nhận. Và hội thảo trên nhằm mục đích để các nhà hoạch định luật lắng nghe những tâm tư, chia sẻ của những người chuyển giới, để làm bước tiền đề cho lộ trình ra đời Luật chuyển đổi giới tính.
Tại buổi hội thảo, rất nhiều bạn trong cộng đồng chuyển giới ở Huế đã mạnh dạn chia sẻ những nỗi niềm thầm kín, những khó khăn đã phải trải qua và niềm hi vọng về những chính sách dành cho họ.
Bạn Đoàn Minh Ren, một người chuyển giới nam sống ở Huế chia sẻ: “Trong những khó khăn mà chúng tôi hay gặp phải thường bắt nguồn từ 3 rào cản: gia đình, xã hội và pháp luật”. Ren cho hay, em chỉ thật sự dám bộc lộ mình khi lên học đại học, tuy nhiên gia đình em luôn phản đối chuyện này.
Còn bạn Nguyễn Tứ, một người chuyển giới nam, sống ở Huế tâm sự, em sinh ra đã là giới tính nữ nhưng trong em bản dạng giới là trung tính và nghiêng về phần nam nhiều hơn. Ngoài việc mong muốn được phẫu thuật