Người cứu khách du lịch bị lật thuyền kể về phút khách ngất xỉu vì dông lốc

Người cứu khách du lịch bị lật thuyền kể về phút khách ngất xỉu vì dông lốc

Thứ 2, 21/05/2018 | 17:47
0
Khi thấy các du khách hoảng loạn, 4 người dân đã không quản ngại nguy hiểm, cùng xuống cứu giúp. UBND tỉnh Quảng Bình quyết định tặng Bằng khen cho họ.

Ngày 21/5, UBND tỉnh Quảng Bình đã có quyết định về việc tặng Bằng khen, kèm tiền thưởng 5 triệu đồng của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đã có hành động dũng cảm cứu khách du lịch bị lật thuyền do lốc xoáy trên sông Son vào ngày 18/5.

Các cá nhân được nhận Bằng khen gồm: Ông Lê Quý Lân, trú tại thôn Hà Lời, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; ông Nguyễn Hồng Hải, trú tại thôn Xuân Tiến, xã Sơn Trạch; ông Nguyễn Văn Quyết, trú tại thôn Na, xã Sơn Trạch; ông Hoàng Mạnh Khiên, trú tại thôn Cù Lạc 1, xã Sơn Trạch. 

Người cứu khách du lịch bị lật thuyền kể về phút khách ngất xỉu vì dông lốc

Hiện trường xảy ra vụ việc. 

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã đăng tải, vào khoảng 14h30 cùng ngày, nhiều thuyền du lịch đang chở khách đi tham quan trên sông Son để đến động Phong Nha bất ngờ một trận lốc xoáy cùng mưa đá xuất hiện khiến 2 thuyền (một thuyền chở 12 khách và thuyền còn lại chở 9 khách) bị lốc đánh lật chìm. 

Tất cả du khách đều mang áo phao, được người dân ứng cứu đưa vào bờ. Bà Nguyễn Thị M. (SN 1951), trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội tử vong. Theo chia sẻ của 1 trong 4 người dũng cảm cứu giúp khách du lịch, một số người bị ngất xỉu, rất may không có người bị thương nặng.

Đây là sự cố đáng tiếc do thiên tai gây ra, tuy nhiên, rất may các du khác đã được hỗ trợ kịp thời. Sau sự cố này, phía vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng hỗ trợ phương tiện để chở thi thể du khách xấu số về quê an táng. Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng hỗ trợ một phần kinh phí cho gia đình nạn nhân.

Được biết, trận lốc xoáy còn gây hiều thiệt hại lớn tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch.

Hải Long

Lật thuyền do lốc xoáy, một khách du lịch tử vong

Thứ 6, 18/05/2018 | 18:54
Một trận lốc xoáy kèm theo mưa đá xảy ra đột ngột trên địa bàn huyện Bố Trạch đã lật chìm 2 thuyền trên sông khiến 1 nữ du khách tử vong.

Lật thuyền khi đánh cá, bố con bí thư chi bộ thôn mất tích

Thứ 6, 16/06/2017 | 09:06
Lực lượng tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích hai nạn nhân bị mất tích trong vụ lật thuyền khi đang đánh cá trên sông Lô.

Hải Phòng: Tìm thấy thi thể cả hai thuyền viên mất tích do lật tàu

Thứ 6, 05/05/2017 | 17:05
Liên quan đến vụ va chạm tàu chở hàng và tàu cá gần khu vực đảo Hòn Dáu, TP.Hải Phòng, đến chiều ngày 5/5, cả 2 thi thể thuyền viên tàu cá đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Đắk Nông: Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong vụ lật thuyền đầu năm

Thứ 2, 02/01/2017 | 08:06
Sau hơn 10 tiếng đồng hồ nổ lực tìm kiếm, 3 nạn nhân trong vụ lật thuyền ở thủy điện Đắk N’Teng đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.