Thanh Hóa: Người dân bức xúc tố cán bộ xã

Thanh Hóa: Người dân bức xúc tố cán bộ xã "xin lại" 10% tiền hỗ trợ lũ lụt

Nguyễn Thiện Quyền
Thứ 3, 08/05/2018 | 18:52
0
Người dân xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã được Nhà nước hỗ trợ tiền thiệt hại trong đợt bão cuối năm 2017, nhưng họ cho rằng, khi nhận tiền, chính quyền xã đã yêu cầu cắt 10% khoản tiền này.

Mới đây, người dân xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa bức xúc phản ánh tới các cơ quan chức năng về việc chính quyền UBND xã Quảng Yên đã cắt 10% tiền hỗ trợ thiệt hại lũ lụt năm 2017.

Cụ thể, trong đợt áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn vào tháng 10/2017 khiến hàng chục hộ nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, trồng trọt tại xã Quảng Yên bị thiệt hại lớn, nhiều gia đình mất trắng.

Được biết, nhà nước đã hỗ trợ gần 100 hộ dân bị thiệt hại tại địa bàn xã Quảng Yên số tiền 248,3 triệu đồng, được chia làm 2 đợt. Trong tổng số 248,3 triệu đồng có 20 triệu đồng là nguồn từ nguồn ngân sách của xã, còn lại là nguồn ngân sách của Trung ương, tỉnh.

Thanh Hóa: Người dân bức xúc tố cán bộ xã 'xin lại' 10% tiền hỗ trợ lũ lụt
Thanh Hóa: Người dân bức xúc tố cán bộ xã 'xin lại' 10% tiền hỗ trợ lũ lụt (Hình 2).

Ngày 14/3/2018, khi tiếp nhận nguồn ngân sách, UBND xã Quảng Yên đã chi trả cho người dân đợt 1 số tiền 137 triệu đồng. Đến ngày 21/3, chi trả đợt 2 số tiền 90,4 triệu đồng. Còn số tiền 20 triệu đồng từ nguồn ngân sách dự phòng của UBND xã Quảng Yên sẽ được trả sau vì hiện tại xã không đủ điều kiện.

Theo phản ánh, trong cả 2 đợt được UBND xã Quảng Yên mời người dân đến nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước, lãnh đạo xã đã công khai “xin lại” 10% tiền để lo lót, đi lại. Không những vậy, một số hộ dân còn nhận chưa đủ tiền.

Bà Lê Thị D. trú tại thôn Yên Khang, xã Quảng Yên bức xúc cho biết, năm 2017, do ảnh hưởng của bão lụt, gia đình bà D. đã bị mất trắng gần 1.000 con gà. Gia đình bà D. được hỗ trợ 9,5 triệu đồng. Sau 2 lần UBND xã Quảng Yên chi trả tiền, bà D. đều đã bị trích lại 10%. Ngoài số tiền bị trích 10%, trong số tiền được nhận, bà D. còn bị thiếu hụt mất 1 triệu đồng.

Thanh Hóa: Người dân bức xúc tố cán bộ xã 'xin lại' 10% tiền hỗ trợ lũ lụt (Hình 3).

UBND xã Quảng Yên.

“Lúc đầu, chúng tôi cũng không biết số tiền mình được nhận bao nhiêu. Khi tôi lên huyện tìm hiểu thì trong danh sách huyện gửi về gia đình tôi được nhận 9,5 đồng. Trong danh sách của xã thì chỉ nhận được 8,5 triệu đồng. Hôm nhận tiền, chủ tịch xã bảo chúng tôi phải trích 10% tiền để lo lót, đi lại, nên tôi chỉ nhận được gần 8 triệu đồng”, bà D. bức xúc nói.

Còn theo anh Lê Quang S., trú tại thôn Yên Cổ: “Tôi thấy trong danh sách của huyện, gia đình được hỗ trợ 25,8 triệu đồng. Trong đợt hỗ trợ lần 1, tôi được hỗ trợ 18 triệu đồng. Chủ tịch UBND xã đã trực tiếp gọi điện báo phải trích lại 3 triệu đồng. Hôm tôi đến ký nhận 18 triệu đồng xong thì 1 chị cán bộ xã yêu cầu để lại 3 triệu đồng bảo là tiền cán bộ đi lại. Chúng tôi thiệt hại hàng trăm triệu đồng, giờ Nhà nước hỗ trợ là mừng, nhưng chính quyền xã cắt 10%. Đợt chi trả lần 2, họ gọi tôi lên nhận số tiền còn lại nhưng lần này xã cũng đòi cắt 10% nên tôi không nhận tiền hỗ trợ nữa”.

Khi có mặt tại địa phương, rất nhiều hộ dân bức xúc khẳng định việc chính quyền UBND xã Quảng Yên cắt 10% số tiền Nhà nước hỗ trợ là đúng sự thật. Một số hộ khi đến trụ sở xã nhận tiền, dù không nói ra nhưng rất bất bình.

Để làm rõ vụ việc, PV đã liên hệ làm việc với ông Lê Quang Kỳ, Chủ tịch UBND xã Quảng Yên. Ông Yên cho biết, phản ánh của người dân là không đúng sự thật, không có chuyện cán bộ xã xin lại 10% tiền hỗ trợ của người dân. Xã Quảng Yên được Nhà nước hỗ trợ 248,3 triệu đồng, trong đó có 20 triệu đồng là nguồn ngân sách từ xã. Số tiền 20 triệu sẽ được trả trong đợt 3, nhưng hiện xã không đủ điều kiện, không có chuyện trả thiếu tiền cho người dân.

 “Việc UBND xã Quảng Yên trích lại 10% số tiền của các hộ bị ảnh hưởng trong thiên tai là không đúng sự thật. Chúng tôi đã chi trả tiền hỗ trợ cho nhân dân trong 2 đợt và hiện tại còn 20 triệu lấy từ nguồn ngân sách của xã sẽ chi trả cho các hộ trong đợt 3”, ông Lê Quang Kỳ cho biết.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Công, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương cho hay: “Hiện nay, chúng tôi cũng đã nhận được phản ánh của người dân về việc cán bộ UBND xã Quảng Yên trích lại 10% khi phát tiền hỗ trợ lũ lụt cho người dân. Hiện tại, chúng tôi đã giao cho thanh tra huyện vào cuộc tìm hiểu vụ việc. Nếu đúng như người dân phản ánh, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm”.

PV sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Thanh Hóa: Sẽ xử lý những cán bộ xin trích phần trăm tiền ủng hộ lũ lụt

Thứ 4, 14/02/2018 | 07:37
Trước sự việc một số cán bộ xã Hoằng Phong xin trích phần trăm tiền hỗ trợ lũ lụt của người dân, mới đây lãnh đạo huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc xử lý những trường hợp sai phạm.

Thanh Hóa: Dân bức xúc vì bị cán bộ xin trích phần trăm tiền ủng hộ lũ lụt

Thứ 3, 06/02/2018 | 13:25
Nhiều hộ dân nuôi trồng thủy sản ở xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa bị mất trắng sau đợt bão tháng 10/ 2017 đã được được nhà nước hỗ trợ thiệt hại. Trước khi nhận tiền, lãnh đạo xã Hoằng Phong yêu cầu người dân trích lại 15% để hỗ trợ tiền “đi lại” (?!).

UBND tỉnh Quảng Bình gửi thư cảm ơn báo Người Đưa Tin ủng hộ lũ lụt

Thứ 3, 06/12/2016 | 10:19
Sau khi kịp thơi đăng tải đưa tin về trận lũ lụt lịch sử hồi tháng 10 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Bình đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Người Đưa Tin đã đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ người dân.

Cán bộ xã ăn chặn tiền của thân nhân liệt sĩ: Mong chỉ là cầm hộ

Thứ 4, 23/11/2016 | 23:42
Nhiều năm qua, thân nhân của các anh hùng liệt sĩ tại xã Nam Sơn (Bắc Ninh) không được nhận trợ cấp vì cán bộ xã đã “cầm hộ”.
Cùng tác giả

Hội Luật gia Hà Tĩnh tổng kết năm 2023 và triển khai công tác năm 2024

Thứ 7, 13/01/2024 | 10:54
Ngày 13/1, Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và bàn phương hướng triển khai công tác năm 2024.

Tạm giam đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ 3, 19/12/2023 | 09:26
Sau khi lập các tài khoản facebook, zalo giả, Nguyễn Thế Anh đăng tải các bài viết để bán hàng. Nhận tiền xong, đối tượng chặn tài khoản, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Xử phạt và ngăn chặn đại công trường khai thác đất trái phép ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 29/06/2023 | 10:06
UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xử lý, kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác tại tiểu khu 132C, sau khi Người đưa tin đăng tải bài viết phản ánh.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Thứ 4, 28/06/2023 | 14:56
Nhóm đối tượng từ Nghệ An sang Hà Tĩnh để trộm cắp xe máy. Khi bị phát hiện các đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng cùng người dân vây bắt sau đó.

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng tàng trữ mìn, súng và thuốc nổ số lượng lớn

Thứ 3, 27/06/2023 | 08:16
Trong lúc đang vận chuyển chất nổ và vũ khí trái phép với số lượng lớn, đối tượng Trần Văn Toàn đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ để điều tra làm rõ.
Cùng chuyên mục

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.