Người dân Đà Nẵng chặn hàng trăm xe tải gây ô nhiễm

Người dân Đà Nẵng chặn hàng trăm xe tải gây ô nhiễm

Thứ 6, 12/04/2013 | 11:51
0
Trưa 11/4, người dân sống ven đường Hoàng Văn Thái (TP Đà Nẵng) đồng loạt đưa các vật dụng trong nhà ra giữa đường nhằm ngăn chặn xe tải gây ô nhiễm môi trường.

> Muốn nhận máy tính bảng Google Nexus 7 không mất một xu nào, hãy vào đây!

Bức xúc việc xe tải chở đá từ núi Đồn Tướng, phường Hòa Khánh Nam (Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) chạy suốt ngày đêm làm vương vãi đất đá, khoảng 10h40 ngày 11/4, người dân sống ven đường Hoàng Văn Thái đã đưa các vật dụng từ vỏ két bia, bình nước, chõng tre… ra chắn ngang đường.

Việt Nam Xanh - Người dân Đà Nẵng chặn hàng trăm xe tải gây ô nhiễm

Người dân mang vật dụng chặn tất cả xe tải lưu thông trên đường Hoàng Văn Thái. Ảnh:Nguyễn Đông.

"Chúng tôi kiến nghị mãi, phường xuống lập biên bản rồi các công ty ký cam kết sẽ tưới nước 2 lần/ngày, rửa đường một lần/tuần cho bớt bụi, nhưng thực hiện không đầy đủ", chủ cửa hàng tạp hóa Cô Chánh vừa nói, vừa dùng chổi quét từng vệt bụi đất bám trên tường.

Ông Nguyễn Đắc Lâm, cán bộ phụ trách môi trường phường Hòa Khánh Nam, cho biết hiện có 7 công ty khai thác đá tại mỏ Đồn Tướng. Năm 2012, phường đã mời các đơn vị lên thống nhất việc tưới nước, rửa đường, nhưng trong năm 2013 thì chưa có hướng giải quyết. Đoạn đường này mỗi ngày chỉ có hai công nhân môi trường quét dọn.

Việt Nam Xanh - Người dân Đà Nẵng chặn hàng trăm xe tải gây ô nhiễm (Hình 2).

Một người dân sống ven đường dùng chổi quét từng vệt bụi đất bám trên tường nhà. 

"Phường không nhận tiền của các công ty để thuê người rửa đường mà các công ty nộp tiền cho UBND TP Đà Nẵng để thuê Công ty môi trường đô thị thành phố. Phường cũng đã gửi công văn kiến nghị lên quận có hướng giải quyết, đồng thời kiểm tra xử phạt xe tải làm vương đất đá xuống đường nhưng chưa nhận được hồi âm", ông Lâm nói.

Đến 14h chiều, người dân vẫn chưa chịu di dời các chướng ngại vật. Hàng trăm xe tải đứng xếp hàng kẹt cứng hai làn đường. Đến 15h, chỉ khi đường được rửa, các chướng ngại vật mới được dở bỏ và đoàn xe tải được lưu thông.

Theo VnExpress.net

Gây ô nhiễm môi trường: Phạt đến... 2 tỉ đồng

Thứ 3, 09/04/2013 | 15:24
Cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường có thể sẽ bị xử phạt mức tối đa 1 tỉ đồng, tổ chức vi phạm sẽ bị phạt đến 2 tỉ đồng. Mức phạt này cao hơn mức phạt tối đa là 500 triệu đồng hiện nay.

Bãi rác thành phố gây ô nhiễm, dân chịu khổ

Thứ 3, 09/04/2013 | 15:21
Đã nhiều năm nay, người dân thôn Gôi, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc luôn phải sống trong cảnh khốn khổ và nơm nớp lo sợ bệnh tật do bãi rác thành phố gây ra.

Nghi gần 3.000 con vịt chết do uống nước ô nhiễm

Thứ 3, 09/04/2013 | 11:33
Những ngày đầu tháng 4, trang trại nuôi vịt của ông Nguyễn Văn Vân (SN 1961, ngụ phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) xảy ra hiện tượng hàng ngàn con vịt bị chết.

Nạn ô nhiễm môi trường ven biển ở Quảng Ngãi

Thứ 2, 08/04/2013 | 15:21
Nhiều người dân sống ở các xã ven biển Quảng Ngãi hiện nay rất bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải, chất thải từ các khu dân cư, nhà máy, nhà hàng, khu du lịch xả ra thường xuyên. Có nơi nước thải xả ra biển đen ngầu, rác chất thành đống bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng nghìn hộ dân trong vùng.