Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Mai Văn Cường
Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
0
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Chị Nguyễn Thị Thái Thanh, Giám đốc một công ty chuyên trồng rau củ quả sạch, rau thủy canh tại Đắk Lắk cho hay, khoảng 5h chiều 6/8, chị nhận được cuộc điện thoại của người bạn đề nghị tổ chức quyên góp rau củ quả cho các bếp ăn thiện nguyện tại TP.Đà Nẵng.

Tin nhanh - Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Nhiều người hỗ trợ chị Thanh đi thu gom rau về để gửi ra Đà Nẵng.

Tin nhanh - Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng (Hình 2).

Nhiều người mang gạo để ủng hộ gửi ra Đà Nẵng.

Sau nhiều ngày nấu hỗ trợ các khu cách ly, nhiều bếp ăn thiện nguyện tại TP.Đà Nẵng bị thiếu hụt rau củ quả. Do đó, một người quen của bạn chị ở Đà Nẵng liên hệ nhờ mọi người quyên góp rau củ gửi cho các bếp ăn thiện nguyện.

Nhận lời bạn, tối cùng ngày, chị Thanh đăng thông tin lên mạng xã hội kêu gọi các nhà vườn, bạn bè và người dân trên địa bàn góp rau củ quả gửi ra Đà Nẵng với mong muốn góp phần cùng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Tin nhanh - Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng (Hình 3).

Rau được tập kết về quán cà phê của chị Thanh.

Chỉ 4 tiếng đồng hồ sau khi đăng tải thông tin, chị Thanh đã nhận được hơn 1 tấn rau củ các loại từ các nhà vườn, tiểu thương trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột, người dân khắp nơi trên địa bàn tỉnh và từ một số nhóm thiện nguyện.

Thậm chí, nhiều người không có rau nhưng đã mang gạo, dầu ăn, mì tôm đến quyên góp...

Đến ngày 8/8, chị Thanh tiếp tục nhận được hàng tấn rau củ, gạo, nhu yếu phẩm do người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đóng góp.

Tin nhanh - Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng (Hình 4).

Chị Thanh và mọi người đóng rau củ quả vào thùng để chuẩn bị gửi ra Đà Nẵng.

Thế nhưng, việc vận chuyển số rau củ nói trên ra Đà Nẵng là một điều không mấy dễ dàng.

Chị Thanh lý giải: “Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều nhà xe đã tạm ngừng hoạt động. Một số nhà xe nhận hỗ trợ vận chuyển miễn phí rau củ từ Đắk Lắk ra Đà Nẵng nhưng mỗi xe chỉ được 100-200kg/lần. Dù vậy, tôi cũng rất biết ơn một số nhà xe đã nhận lời đồng hành”.

Theo chị Trần Thị Hoa, chủ nhà xe Thái Sơn (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), dù gặp nhiều khó khăn trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng khi biết được tấm lòng của chị Thanh và người dân Đắk Lắk, chị nhận hỗ trợ vận chuyển miễn phí từ 2-3 thùng rau rủ mỗi chuyến, nhằm góp phần tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch.

Tin nhanh - Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng (Hình 5).

Để vận chuyển rau củ ra Đà Nẵng, chị Thanh đã liên hệ với một số nhà xe để được hỗ trợ. 

Cũng theo chị Thanh, mỗi ngày chị đều huy động bạn bè, người thân đi thu gom rau rủ mang về, đóng thùng rồi đưa đến nhà xe.

Thông qua các nhà xe, mỗi ngày chị sẽ gửi từ 300-400kg rau củ các loại mà mọi người đóng góp cho 1 người quen Đà Nẵng. Sau đó, số rau củ quả này sẽ được gửi cho các bếp ăn thiện nguyện tại Đà Nẵng.

Hoa hậu Tiểu Vy ủng hộ Đà Nẵng - Quảng Nam 200 triệu chống dịch Covid-19

Thứ 2, 03/08/2020 | 19:52
Xúc động trước nỗ lực hết mình của lực lượng tuyến đầu chống dịch, Hoa hậu Tiểu Vy đã quyết định ủng hộ 200 triệu đồng cho người dân Đà Nẵng - Quảng Nam.

Hơn 1.000 chiến sỹ Công an Trà Vinh hiến máu tình nguyện ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thứ 2, 20/04/2020 | 20:06
Có hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Trà Vinh đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Câu chuyện xúc động về chàng trai xương thủy tinh đập heo đất ủng hộ gần 14 triệu đồng chống dịch

Thứ 7, 11/04/2020 | 13:59
Tuy kém may mắn hơn bao người khác nhưng anh Trần Văn Hà, chàng trai “xương thủy tinh” ở thị trấn Quỳ Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) vẫn quyết định đập heo đất tiết kiệm gần 2 năm qua để ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 với số tiền là gần 14 triệu đồng.
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.

Bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm trên các cao tốc dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 15/04/2024 | 15:16
Bộ GTVT yêu cầu rà soát từng vị trí cụ thể bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm với khoảng cách phù hợp, bảo đảm thuận tiện và đáp ứng nhu cầu cho người và phương tiện.

Hà Nội bắt đầu triển khai thu phí đỗ xe không tiền mặt

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:40
Trong ngày đầu tiên thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại quận Hoàn Kiếm (Tp.Hà Nội) nhiều người dân tỏ ra hài lòng vì việc này đem lại tiện ích, thuận tiện.

Kiểm ngư Việt Nam: Đảm bảo môi trường pháp lý, vùng biển an toàn

Thứ 2, 15/04/2024 | 12:53
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá kiểm ngư cùng các lực lượng trên biển giữ vai trò tạo dựng được môi trường pháp lý an toàn cho bà con ngư dân khai thác.
     
Nổi bật trong ngày

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.

Bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm trên các cao tốc dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 15/04/2024 | 15:16
Bộ GTVT yêu cầu rà soát từng vị trí cụ thể bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm với khoảng cách phù hợp, bảo đảm thuận tiện và đáp ứng nhu cầu cho người và phương tiện.

Kiểm ngư Việt Nam: Đảm bảo môi trường pháp lý, vùng biển an toàn

Thứ 2, 15/04/2024 | 12:53
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá kiểm ngư cùng các lực lượng trên biển giữ vai trò tạo dựng được môi trường pháp lý an toàn cho bà con ngư dân khai thác.

Hà Nội bắt đầu triển khai thu phí đỗ xe không tiền mặt

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:40
Trong ngày đầu tiên thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại quận Hoàn Kiếm (Tp.Hà Nội) nhiều người dân tỏ ra hài lòng vì việc này đem lại tiện ích, thuận tiện.