Người dân hối hả trở lại Tp.Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Người dân hối hả trở lại Tp.Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Chủ nhật, 04/09/2022 | 20:16
0
Chiều ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, người dân từ các tỉnh, thành phố trên cả nước bắt đầu quay lại Tp.Hồ Chí Minh chuẩn bị cho ngày làm việc tuần mới

Ghi nhận của Người Đưa Tin lúc 16h ngày 4/9 tại tuyến Quốc lộ 1A hướng từ các tỉnh miền Tây qua địa phận tỉnh Long An đến huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh lượng phương tiện đông dần lên. Một số khu vực ngã ba, ngã tư có đèn giao thông người dân phải nối hàng dài chờ đợi đến lượt di chuyển tuy nhiên tình hình giao thông vẫn ổn định, người dân di chuyển dễ dàng.

Lưu lượng phương tiện đổ về rải rác trong nhiều khung giờ khác nhau nên các cửa ngõ đổ về Tp.Hồ Chí Minh khá thông thoáng, không xảy ra tình trang kẹt xe hàng dài như các kỳ nghỉ lễ trước.

Dân sinh - Người dân hối hả trở lại Tp.Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Hàng nghìn người từ các tỉnh, thành lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại Tp.HCM để làm việc sau nghỉ lễ Quốc khánh.

Anh Nguyễn Thanh Tiến, ngụ quê Đồng Tháp cho biết: “Năm nay được nghỉ lễ khá dài nên trừa ngày 3/9, gia đình tôi tranh thủ dọn đồ đặc để trở lại Tp.Hồ Chí Minh để ngày mai vợ chồng đi làm còn các con trở lại trường học. Trên đường di chuyển từ Đồng Tháp về Long An khá thông thoáng, chỉ có đoạn huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh có kẹt xe nhưng chúng tôi vẫn di chuyển được và không cảm thấy mệt mỏi như các kỳ nghỉ lễ trước”.

Tại khu vực phà Cát Lái (đoạn nối Đồng Nai với Tp.Hồ Chí Minh), đây là một tuyến đường ngắn kết nối giao thông từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai đến Tp.Hồ Chí Minh nhanh nhất. Tuy nhiên, đây cũng là tuyến đường thường xuyên quá tải vì đường nhỏ hẹp và số lượng phà phục vụ không xuể do lượng người đi lại tăng cao đột biến trong dịp lễ 2/9.

Từ 15h ngày 4/9, lượng khách chạy xe máy, ô tô từ hướng Đồng Nai về Tp.Hồ Chí Minh đã bắt đầu đông dần. Càng về chiều tối, lượng xe máy, ô tô càng về nhiều hơn, phía đơn vị vận tải phà Cát Lái cũng đã phải làm việc hết công suất để phục vụ người dân quay trở lại.

Dân sinh - Người dân hối hả trở lại Tp.Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (Hình 2).

Vẻ mệt mỏi lộ rõ trên những gương mặt sau nhiều giờ di chuyển trên đường. 

Trong dịp lễ này, đại diện Xí nghiệp phà Cát Lái cho biết, đơn vị đã huy động tối đa phương tiện và toàn bộ nhân lực hiện có để phục vụ tốt nhất việc đi lại của người dân trong dịp lễ qua phà Cát Lái.

Trong khi đó, ghi nhận vào lúc 16h30 ở hướng cửa ngõ phía Đông, trên đường Xa lộ Hà Nội (đoạn qua địa bận Tp.Thủ Đức), lượng phương tiện từ các tỉnh miền Trung, Đồng Nai, Bình Dương… đổ về Tp.Hồ Chí Minh không quá đông đúc, người dân vẫn di chuyển bình thường.

Tại bến xe miền Đông, lượng xe ô tô đổ về bến cũng bắt đầu đông hơn bình thường, người dân sẽ tập trung đổ về thành phố trong khoảng từ 22h đêm 4/9 đến 4h ngày 5/9 để kịp cho ngày làm việc đầu tiên trong tuần tháng 9. Dự kiến bến xe này tiếp nhận hơn 950 xe và 15.200 hành khách trở lại Tp.Hồ Chí Minh.

Hiện tại, Bến xe Miền Đông đã sắp xếp để xe liên tục quay vòng, nhanh chóng về địa phương đón khách. Ngoài ra, để đảm bảo an ninh trật tự tại bến suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, ngoài việc phối hợp với lực lượng công an địa phương, nơi đây đã huy động toàn bộ hơn 260 cán bộ, công nhân viên làm việc liên tục suốt kỳ nghỉ.

Dân sinh - Người dân hối hả trở lại Tp.Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (Hình 3).

 Càng về chiều tối, lượng người dân di chuyển đến các cửa ngõ Tp.HCM trở về thành phố càng đông đúc. 

Đại diện cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, trong ngày 4/9, số lượng khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ 2/9 dự báo cao nhất trong 3 ngày qua, với khoảng 120.000 người. Lượng khách đến ga quốc nội chiếm đa số với hơn 93.000 lượt. Khách quốc tế qua sân bay cũng tăng so với ngày thường hơn 27.000 lượt.

Theo bảng kế hoạch khai thác từng khung giờ được Tân Sơn Nhất thống kê, lượng khách khởi hành từ sân bay này rải đều trong các khung từ 5h sáng đến 20h. Trong đó, đông nhất là các khung từ 6h - 7h, 9h - 11h và từ 12h - 17h.

Dân sinh - Người dân hối hả trở lại Tp.Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (Hình 4).

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến sẽ phục vụ số lượng hàng khách lớn nhất kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vào chiều tối 4/9.

Với 54.300 lượt khách đến, trải dài các khung giờ từ sáng đến đêm, các khung giờ cao điểm như 9-12h, 14h và 16h, sân bay đã lên kế hoạch phục vụ khung giờ căng thẳng trong việc đón xe từ 17h - 20h với hàng nghìn khách đến.

Thành Nhân - Hoàng Tuyết - Phú Thọ - Mạnh Linh

Người dân đổ về đô thị lớn, 5 xe ô tô gặp nạn liên hoàn trên cao tốc

Chủ nhật, 04/09/2022 | 15:00
Sau 4 ngày nghỉ lễ dịp Quốc Khánh, chiều 4/9, hàng ngàn người lại từ các tỉnh ùn ùn trở lại Hà Nội, TP.HCM.

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông

Thứ 4, 22/08/2018 | 12:16
Để đảm bảo an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 2/9, bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các giải pháp cấp bách nếu có những sự cố ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông xảy ra.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Lâm Đồng: Gian nan hành trình tìm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Do nguồn nước cạn kiệt, buộc Nhà máy nước Đạ Huoai phải ngừng cung cấp nước, khiến hơn 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Đồng Nai: Một nam sinh lớp 8 tử vong do đuối nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:00
Nhóm 3 nam thiếu niên rủ nhau đi tắm tại một con rạch trong hẻm 259, thuộc phường Long Bình Tân (thành phố Biên Hoà). Hậu quả, một em bị đuối nước tử vong.