Dân mua mũ bảo hiểm hưởng lợi vì không qua trung gian?

Dân mua mũ bảo hiểm hưởng lợi vì không qua trung gian?

Thứ 6, 29/03/2013 | 16:38
0
Hiện chỉ có hai doanh nghiệp trong tổng số 67 doanh nghiệp trong nước sản xuất mũ bảo hiểm tham gia chương trình đổi mũ bảo hiểm giả lấy mũ bảo hiểm thật. Có nhieuf câu hỏi được đặt ra xoay quanh câu chuyện này.

Khi câu hỏi về giá trị lợi nhuận mà các doanh nghiệp tham gia chương trình này chưa được làm rõ thì tại một số điểm đại lý bán mũ bảo hiểm, nhiều hộ kinh doanh cũng tiến hành khuyến mại và áp dụng chính sách đổi mũ kém chất lượng lấy mũ chất lượng. Mức các đại lý đưa ra cũng tương ứng với mức giảm tại những điểm bán hàng thuộc chương trình của Uỷ ban An toàn Quốc gia. Thậm chí nhiều cửa hàng bán mũ bảo hiểm giá còn thấp hơn những điểm bán hàng trong chương trình lần này. Hiện tượng này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi, các đại lý kinh doanh vì lợi nhuận, họ bán hàng theo mức giá trên vẫn có lợi. Vậy liệu các doanh nghiệp được tham gia vào chương trình này có thu lợi khủng?

Tiêu dùng & Dư luận - Dân mua mũ bảo hiểm hưởng lợi vì không qua trung gian? Ảnh: Internet

Để giải đáp thắc mắc này, PV đã phỏng vấn một cán bộ cao cấp tại Uỷ ban An toàn quốc gia và được ông này lý giải rằng, "hiện tượng giá mũ bảo hiểm ở các đại lý bán tương đương với giá bán tại các điểm đổi mũ kém chất lượng lấy mũ  mới không có gì lạ. Chúng tôi hoàn toàn hoan nghênh. Thông qua việc đó cho thấy chương trình đã rất thành công", vị quan chức này nhận định. Để giải thích rõ hơn, vị này cũng cho rằng, mục đích của chương trình đổi mũ thật lấy mũ giả lần này là muốn doanh nghiệp sản xuất trực tiếp bán hàng đến tay người dân không thông qua đại lý. Thông thường, giá mà nhà sản xuất chiết khấu cho đại lý khoảng 30 - 35%. Khi hàng đem đến tận tay người dân thì khoản tiền đáng lẽ phải chi trả cho các đại lý người dân sẽ được hưởng.

"Hiện tượng một số cửa hàng bán ngang giá, hay giá thấp hơn tại điểm bán hàng là họ chấp nhận giảm lợi nhuận để thu hút khách hàng. Điều này càng tăng thêm ý nghĩa của chương trình, không chỉ thu được lượng lớn mũ bảo hiểm giả trong dân mà còn giúp bình ổn giá mặt hàng này, triệt tiêu hoàn toàn ý định găm hàng của các đại lý bán hàng đẩy giá khi người dân bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm đạt chất lượng khi tham gia giao thông. Nhà nước không hề trợ giá, việc tham gia là tự nguyện, các doanh nghiệp tự cân đối và Uỷ ban An toàn Giao thông quốc gia hoàn toàn ủng hô"å, vị này nhấn mạnh.

Trước thông tin mà PV thu thập được, rõ ràng mức hỗ trợ mà các doanh nghiệp tham gia chương trình lần này không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và doanh thu của họ. Theo như phân tích thì các doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm hoàn toàn không có lý do gì để không tham gia nhưng trên thực tế, thời điểm này mới chỉ có hai doanh nghiệp tham gia. Vậy câu hỏi đặt ra, có hay không tình trạng độc quyền  trong chương trình lần này. Để giải thích cho câu hỏi trên, ông Hiệp phủ nhận: "Chúng tôi hoàn toàn khuyến khích các doanh nghiệp tham gia. Hiện nay, lượng hàng cần cho nhu cầu người dân là rất lớn, vì vậy rất cần các doanh nghiệp chung tay hưởng ứng chương trình. Không có chuyện ưu tiên hay không ưu tiên, các doanh nghiệp đáp ứng đủ chỉ tiêu khi tham gia chương trình đều được cấp phép".              

Sắp tới sẽ có nhiều doanh nghiệp tham gia

Thông tin từ Uỷ ban An toàn Quốc gia, hiện tại có bảy doanh nghiệp đến đăng ký để tham gia chương trình lần này. Quan điểm của Uỷ ban An toàn Giao thông là ủng hộ và tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp tham gia. Không có trường hợp ưu tiên hay độc quyền cho bất cứ doanh nghiệp nào. Từ trước tết Dương lịch, chương trình đã được phổ biến tới doanh nghiệp cả nước tại hội nghị các doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm ở thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức. Nhưng rất tiếc đến bây giờ mới chỉ có hai doanh nghiệp tham gia. Hiện nay, chúng tôi tiếp tục nhận hồ sơ, thủ tục và hoan nghênh các doanh nghiệp muốn tham gia chương trình lần này.       

Hải Văn

Phạt không đội mũ bảo hiểm cho trẻ: Chỉ là... quy định

Chủ nhật, 24/03/2013 | 09:47
Bắt đầu từ ngày 1/4, Hà Nội xử phạt không đội mũ bảo hiểm cho trẻ: “Quy định thì quy định, thực hiện hay không lại là việc khác”?

Người Hà Nội ồ ạt đổi mũ bảo hiểm nhái

Thứ 7, 23/03/2013 | 15:31
Sáng 23/3, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia bắt đầu chương trình đổi mũ cũ lấy mũ bảo hiểm mới tại 4 điểm ở thủ đô. Người mua được giảm 30.000-50.000 đồng so với giá niêm yết.

Đội mũ bảo hiểm đi ngủ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Tom uống rượu với bạn bè, mãi đến khuya mới lướt khướt về đến nhà.

Đà Nẵng "hỗn loạn" ngày đầu đổi mũ bảo hiểm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
Sáng 10/4, hàng ngàn người dân đổ về trạm kiểm định mũ bảo hiểm trước Trung tâm Hội chợ triển lãm TP.Đà Nẵng để đổi mũ cũ lấy mũ mới đã gây nên cảnh hỗn loạn.
Cùng chuyên mục

Lễ 30/4 – 1/5: Vé máy bay tăng cao, du lịch lo ngại ế khách

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:20
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, vé máy bay khan hiếm, giá đắt đỏ nên các doanh nghiệp du lịch mở bán tour sớm để giữ chỗ và đo lường sức mua.

Đồng Nai: Gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:23
Doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Đồng Nai, mong muốn được các cơ quan ban ngành quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa, vì đang gặp vướng mắc trong thủ tục hành chính.

Tp.HCM: Hóa đơn tiền điện trong tháng 3 của người dân sẽ tăng mạnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:13
Lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân TpHCM trong tháng 3 cao hơn các tháng trước, cũng là dự báo cho các tháng tiếp theo.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.

Giá xăng tăng mạnh, RON95 lên sát 25.000 đồng/lít

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:52
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (28/3).
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Tăng tần suất các chuyến bay đến Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 và hè 2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:34
Việc tăng tần suất bay cho các hãng hàng không nhằm đảm bảo và duy trì lực lượng vận tải, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và giai đoạn cao điểm Hè 2024.

Vietnam Airlines khai mở trạm văn hóa trong chương trình One S

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:21
Vừa qua, Vietnam Airlines đã tổ chức sự kiện chính thức ra mắt game tương tác One S, khai mở trạm văn hóa đầu tiên với điểm đến là thủ đô Hà Nội.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.