Người dân, nhà hàng tổ chức tiệc cưới có đủ chiêu

Người dân, nhà hàng tổ chức tiệc cưới có đủ chiêu "lách luật"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
"Khi một quy định nào của cơ quan chức năng không nhận được sự đồng thuận của người dân, gây cản trở hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì các chiêu "lách luật" sẽ có đất phát triển", một luật sư của Đoàn Luật sư TP.HCM đánh giá.

Hơn nửa tháng nay, người dân, các chủ nhà hàng tiệc cưới tại TP.HCM vẫn chưa hết xôn xao, bàn tán về việc sở VH-TT&DL TP.HCM tổ chức họp lấy ý kiến của hơn 60 doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng tổ chức tiệc cưới tại các quận nội thành TP.HCM về việc tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn công nhận cơ sở, nhà hàng tiệc cưới văn hóa giai đoạn 2012-2015. Trong 7 tiêu chuẩn về văn minh - lành mạnh - tiết kiệm trong tổ chức tiệc cưới có nội dung: Cơ sở, nhà hàng chỉ tiến hành tổ chức tiệc cưới khi có giấy chứng nhận kết hôn (CNKH) của người đến đặt tiệc. Sau khi thông tin này đưa ra, đại đa số người dân, nhà hàng tổ chức tiệc cưới đều phản bác. Hầu như mọi người đều coi quy định này là vô lý, làm khó người dân.

Pháp luật - Người dân, nhà hàng tổ chức tiệc cưới có đủ chiêu 'lách luật'

Một nhà hàng tổ chức tiệc cưới tại TP.HCM

Đòi giấy CNKH là bất hợp lý

Theo ghi nhận của PV, những ngày qua có rất nhiều bạn trẻ tìm đến các nhà hàng tiệc cưới tại TP.HCM để đặt tiệc đều hỏi thăm rất kỹ chủ các nhà hàng này về quy định phải có CNKH mới được đặt tiệc cưới. Nhiều bạn trẻ cho biết, đến thời điểm hiện tại, họ vẫn chưa thể đi đăng ký kết hôn vì bận nhiều công việc chuẩn bị đám cưới. Hầu như các đôi trai gái đều muốn tổ chức tiệc cưới xong rồi mới đăng ký sau.

Chị Trần Thị Thu Vân (28 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) cho biết: "Ngày cưới của chúng tôi được ấn định vào cuối tháng này. Tôi và chồng ở hai tỉnh khác nhau, công việc cuối năm lại bận rộn nên chưa thể đi đăng ký kết hôn được. Nếu quy định phải có CNKH mới được đặt tiệc tại nhà hàng thì chẳng khác nào làm khó chúng tôi. Bởi tiệc cưới là dịp chúng tôi ra mắt gia đình họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp… Còn chuyện đăng ký kết hôn là chuyện hoàn toàn khác. Luật có bắt chúng tôi làm đám cưới thì phả

i đăng ký kết hôn trước đâu?".

Anh Nguyễn Văn Tâm (29 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) bày tỏ thái độ bức xúc: "Tôi được biết các quy định pháp luật hiện hành không có quy định nào là phải có giấy CNKH rồi mới được tổ chức đám cưới. Như vậy, việc người dân tổ chức tiệc cưới trước khi có giấy CNKH không hề vi phạm pháp luật. Tổ chức tiệc cưới chỉ là một thủ tục truyền thống của người Việt chứ không phải là một thủ tục mang tính pháp lý. Nhiều người cưới nhau, sống chung nhưng vì nhiều lý do không muốn đăng ký kết hôn hoặc chờ khi có con mới đăng ký kết hôn… Pháp luật không cấm thì việc một đơn vị, tổ chức tiệc cưới lại yêu cầu phải có giấy CNKH rồi mới được tổ chức đám cưới là rất bất hợp lý".

Theo khảo sát của PV, phần lớn các nhà hàng tiệc cưới đều phản ứng và cho rằng, tiêu chuẩn này làm khó cả nhà hàng và "thượng đế". Gần 1 tuần nay, phải liên tục khẳng định với khách hàng đến đăng ký đặt tiệc là nhà hàng không thực hiện tiêu chuẩn phải có CNKH mới được đặt tiệc, chị Huỳnh Mỹ Thanh, quản lý Nhà hàng tiệc cưới Trầu Cau (TP.HCM) bức xúc: "Dù tiêu chuẩn trên mới chỉ nằm trên giấy nhưng đã gây ra một số khó khăn cho các nhà hàng. Nhiều khách hàng đến đặt tiệc cho biết, nếu nhà hàng áp dụng tiêu chuẩn trên thì họ sẽ tìm đến nơi khác".

Cùng chung bức xúc, ông Nguyễn Tuấn Anh, giám đốc nhà hàng tiệc cưới Bình Minh cho biết: "Nhà hàng tiệc cưới nào thực hiện theo quy định này của sở VH-TT&DL TP.HCM thì trong một thời gian ngắn, khách hàng sẽ "tháo chạy" hết. Họ sẽ chạy sang các nhà hàng "chui" không làm theo quy định của Sở. Khi đó, các nhà hàng làm ăn chân chính sẽ chịu thua thiệt".

Gay gắt hơn, chị Huỳnh Kim Liên, quản lý nhà hàng tiệc cưới N.H (quận Tân Bình) thốt lên rằng: "Chúng tôi là đơn vị làm dịch vụ chứ đâu phải cơ quan hành chính? Khách hàng tìm đến chúng tôi là vì dịch vụ thuận tiện, nhanh chóng và tạo cảm giác thoải mái. Nhà hàng chỉ là nơi để tổ chức tiệc cưới, không phải là cơ quan quản lý Nhà nước nên không có quyền yêu cầu khách hàng phải trình giấy CNKH. Nếu hỏi tới mấy cái giấy tờ này chắc chắn sẽ làm khách bực bội và "tạm biệt" nhà hàng sớm".

Đủ chiêu "lách luật"

Trong thời gian chờ đợi cơ quan chức năng quyết định chính thức về nội dung trên, nhiều người dân, nhà hàng tiệc cưới cho biết đã chuẩn bị sẵn nhiều phương án để "đối phó" với quy định này. Thẳng thắn trao đổi với PV, anh Hồ Văn Nam (ngụ quận 10, TP.HCM) cho biết: "Theo nhiều thông tin tôi biết được, sở VH-TT&DL TP.HCM hy vọng nếu tiêu chuẩn trên được áp dụng thì sẽ hạn chế được tình trạng đám cưới giả. Tuy nhiên, nếu chỉ vì việc lo ngại đám cưới giả mà bắt có giấy đăng ký kết hôn thì quá vô lý. Bên cạnh đó, nếu các cặp đôi đã có chủ đích làm đám cưới giả được thì họ cũng có thể làm giả giấy CNKH. Chắc chắn quy định này sẽ góp phần thúc đẩy cho nạn làm giả CNKH".

Ông L.Q.Đ., giám đốc một nhà hàng tiệc cưới tại TP.HCM chia sẻ: "Nếu tiêu chuẩn của Sở đi vào thực tế sẽ có rất nhiều nhà hàng "lách luật". Bởi, cơ quan chức năng không thể 24/24h theo dõi được các đám cưới ở nhà hàng. Hiện nay ở TP.HCM có hàng nghìn nhà hàng nhận tổ chức tiệc cưới, liệu họ có quan sát được hết không".

Trong thời gian ghi nhận thực tế ở các nhà hàng tiệc cưới tại TP.HCM, PV báo Người Đưa Tin được biết, nhiều người khẳng định, tiêu chuẩn trên nếu được áp dụng thì rất khó để quản lý, giám sát. Chị Huỳnh Kim Liên, quản lý nhà hàng tiệc cưới N.H (quận Tân Bình) khẳng định: "Các nhà hàng để được công nhận là nhà hàng tiệc cưới văn hóa thì mỗi năm cơ quan chức năng sẽ đi từ 1-2 lần kiểm tra về việc nhà hàng có thực hiện đầy đủ 7 tiêu chuẩn về văn minh - lành mạnh - tiết kiệm trong tổ chức tiệc cưới hay không. Tôi cho rằng, việc kiểm tra như vậy sẽ không thể phát hiện được các nhà hàng "lách luật". Bởi mỗi năm có nhà hàng tổ chức gần 1.000 tiệc cưới".

Nhìn nhận về vấn đề này, một luật sư của Đoàn Luật sư TP.HCM đánh giá: "Khi một quy định nào của cơ quan chức năng không nhận được sự đồng thuận của người dân, gây cản trở hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì các chiêu "lách luật" sẽ có đất phát triển. Theo thời gian, các chiêu này sẽ ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Do vậy, một quy định nhận được sự đồng thuận, nhất trí của đại đa số người dân sẽ giúp cơ quan quản lý thực hiện các quy định hiệu quả hơn".

Nhìn vào là thấy nghịch lý

Thạc sỹ Lê Thị Thu Thảo, chuyên gia nghiên cứu xã hội học tại TP.HCM cho hay: "Thực tế cho thấy, hiện có nhiều cặp vợ chồng sắp cưới có vợ hoặc chồng là người nước ngoài đến nhà hàng đặt bàn tiệc để tổ chức đám cưới phụ tại Việt Nam, sau đó mới sang nước ngoài tổ chức đám cưới chính. Đa số các trường hợp này chưa có CNKH. Vì vậy, trong trường hợp này, các nhà hàng không thể yêu cầu khách hàng nộp CNKH mới được tổ chức tiệc cưới".

C. Thư - T. Nguyên


Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.