Người đàn ông 6 năm ‘ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng’ xây điểm trường

Người đàn ông 6 năm ‘ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng’ xây điểm trường

Thứ 4, 20/07/2016 | 05:53
0
Ít ai biết được rằng người đàn ông đã 44 tuổi này lại mang trong mình một trái tim rực lửa và luôn luôn hướng thiện, mong làm được nhiều điều tốt đẹp cho trẻ vùng cao.

Anh chính là Phạm Đình Quý (sinh năm 1972) quê ở Hưng Yên từng được nhiều người biết đến là giám đốc một công ty xây dựng. Thế nhưng, công việc làm ăn có đôi phần không mấy suôn sẻ, theo lời anh kể thì anh từng ở trạng thái “về con số 0”.

Cách đây 6 năm, trong một dịp lên vùng cao tặng quà từ thiện, thấy cuộc sống của các trẻ em nơi đây quá khổ, nên khi về anh Quý đã viết bài chia sẻ lên các diễn đàn. Không ngờ những hình ảnh đó đã gây xúc động mạnh với bạn bè và mọi người.

Rồi bạn bè cứ động viên “mày có nghề trong tay thì làm cho các cháu đi”. Khi đó mạng facebook chưa được phát triển rộng rãi như bây giờ, nhưng anh vẫn cứ thử kêu gọi và cũng được mọi người tham gia ủng hộ.

Anh quyết định xây điểm trường bán trú đầu tiên cho các bé. Cũng chính từ đây, cơ duyên đưa anh đến với các hoạt động thiện nguyện cho đến tận bây giờ.

Kinh doanh - Người đàn ông 6 năm ‘ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng’ xây điểm trường

Anh Quý chụp ảnh với trẻ em vùng cao.

Chia sẻ với PV Báo Người Đưa Tin, anh Quý nhớ lại: “Hồi mới kêu gọi xây dựng điểm trường tôi chỉ có vài chục triệu. Sau đó được 100 triệu và rồi cứ vừa xây vừa kêu gọi cũng được khá nhiều người ủng hộ. Ngôi trường đầu tiên được xây ở Mường Lát với tổng vốn đầu tư dự kiến là 400 triệu cho một nhà bán trú. Nhưng đến khi hoàn thành là hơn 600 triệu.

Bọn mình có xây thêm bếp ăn, nhà vệ sinh, khu vui chơi cho các cháu. Từ đó đến nay mọi người cứ tin tưởng và tôi tiếp tục xây thêm các điểm trường”.

Theo lời của anh Quý cho biết, anh chỉ kêu gọi xây dựng các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Bởi ở những nơi đó cuộc sống của người dân cực kỳ khó khăn, chưa nhận được sự đầu tư. Các cháu bé thì còn quá nhỏ nên không thể gửi đi học xa được.

Kinh doanh - Người đàn ông 6 năm ‘ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng’ xây điểm trường (Hình 2).

Anh Quý cho biết từ khi có facebook, mọi hoạ

Cùng chuyên mục

Giá vàng 20/4: Vàng SJC vẫn neo ở mức cao

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:20
Sáng 20/4, giá vàng thế giới tăng mạnh do vẫn bị chi phối bởi tình hình địa chính trị tại Trung Đông. Vàng SJC trong nước neo ở mức cao, hơn 84 triệu đồng/lượng.

Dừa tăng giá mạnh, người trồng rất phấn khởi

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:45
Thời gian gần đây, giá dừa tươi ở khu vực miền Tây Nam bộ tăng cao, mang lại nguồn thu lớn cho nông dân.

Phí vận chuyển ghi nhận tăng theo cấp số nhân tại một doanh nghiệp thủy sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:10
Quý I/2024, phí vận chuyển của Thủy sản Cửu Long An Giang đạt 9,3 tỷ đồng, tăng 2,6 lần; trực tiếp đẩy chi phí bán hàng của công ty lên gấp đôi so với cùng kỳ.

Lợi nhuận quý I/2024 của hãng tàu cao tốc Superdong đi lùi 40%

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:00
Quý I/2024, hãng tàu Superdong chỉ báo lãi hơn 20 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2023 vì doanh thu tuyến Phú Quốc sụt khi bị cạnh tranh giá.

Thanh Hóa: Tăng trưởng GRDP ấn tượng trong quý I/2024

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:00
Tốc độ tăng trưởng GRDP quý I năm 2024 của Thanh Hóa đạt 13,15%
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Giá vàng 20/4: Vàng SJC vẫn neo ở mức cao

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:20
Sáng 20/4, giá vàng thế giới tăng mạnh do vẫn bị chi phối bởi tình hình địa chính trị tại Trung Đông. Vàng SJC trong nước neo ở mức cao, hơn 84 triệu đồng/lượng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.