Người đàn ông bỏ tiền tỷ xây dựng phòng đọc miễn phí cho cả xã

Người đàn ông bỏ tiền tỷ xây dựng phòng đọc miễn phí cho cả xã

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 2, 30/04/2018 | 15:23
0
Với mục đích giúp học sinh nghèo có cơ hội được đọc sách miễn phí, bà con nhân dân địa phương có thêm cơ hội để nâng cao dân trí, ông Đặng Khắc Dũng đã bỏ ra hàng tỷ đồng để xây phòng đọc miễn phí.
Năm 2014, ông Dũng đã dành hơn 800 triệu đồng tiền tiết kiệm lâu nay để mua một lô đất rộng 200 mét vuông cạnh trường tiểu học Nghi Thái. Lúc bấy giờ, kinh tế còn khó khăn nên ý tưởng xây dựng phòng sách chưa thể thực hiện được.

Năm 2014, ông Dũng đã dành hơn 800 triệu đồng tiền tiết kiệm lâu nay để mua một lô đất rộng 200 mét vuông cạnh trường tiểu học Nghi Thái. Lúc bấy giờ, kinh tế còn khó khăn nên ý tưởng xây dựng phòng sách chưa thể thực hiện được.

Đến đầu năm 2017, ông Dũng quyết định vay mượn thêm để đầu tư xây dựng một ngôi nhà 4 tầng trên mảnh đất này. Mục đích là xây dựng phòng đọc hoàn toàn miễn phí cho các em học sinh. Tầng 1 dành cho việc đọc sách, tầng 2 ông Dũng dự định xây dựng phòng công nghệ thông tin, phòng 3 thể dục thể thao với bộ môn bóng bàn và phòng 4 là giải trí.

Đến đầu năm 2017, ông Dũng quyết định vay mượn thêm để đầu tư xây dựng một ngôi nhà 4 tầng trên mảnh đất này. Mục đích là xây dựng phòng đọc hoàn toàn miễn phí cho các em học sinh. Tầng 1 dành cho việc đọc sách, tầng 2 ông Dũng dự định xây dựng phòng công nghệ thông tin, phòng 3 thể dục thể thao với bộ môn bóng bàn và phòng 4 là giải trí.

“Tôi muốn biến nơi đây thành nơi giao lưu học hỏi, giúp các em học sinh, đặc biệt là học sinh nghèo trong xã có cơ hội được đọc sách miễn phí, bà con nhân dân địa phương có thêm cơ hội để nâng cao dân trí”, ông Dũng nói.

“Tôi muốn biến nơi đây thành nơi giao lưu học hỏi, giúp các em học sinh, đặc biệt là học sinh nghèo trong xã có cơ hội được đọc sách miễn phí, bà con nhân dân địa phương có thêm cơ hội để nâng cao dân trí”, ông Dũng nói.

Ông Đặng Khắc Dũng cho biết, dự định mở phòng đọc đã ấp ủ từ rất lâu nhưng cách đây 3 năm, nghỉ hưu thì ông mới có thời gian và điều kiện để thực hiện.

Ông Đặng Khắc Dũng cho biết, dự định mở phòng đọc đã ấp ủ từ rất lâu nhưng cách đây 3 năm, nghỉ hưu thì ông mới có thời gian và điều kiện để thực hiện.

Ông luôn trăn trở một điều, muốn con em thành đạt, có nghề nghiệp và cuộc sống tốt đẹp thì trước tiên phải có môi trường cho chúng tiếp cận với thông tin, tri thức phù hợp từng lứa tuổi.

Ông luôn trăn trở một điều, muốn con em thành đạt, có nghề nghiệp và cuộc sống tốt đẹp thì trước tiên phải có môi trường cho chúng tiếp cận với thông tin, tri thức phù hợp từng lứa tuổi.

Trong thời gian này, ông Dũng tích cực đi tìm những đầu sách với nhiều thể loại phong phú như: Văn học, Lịch sử, truyện tranh, sách về sức khỏe,…

Trong thời gian này, ông Dũng tích cực đi tìm những đầu sách với nhiều thể loại phong phú như: Văn học, Lịch sử, truyện tranh, sách về sức khỏe,…

Lúc đầu, tất cả mọi việc như chọn lọc sách, phân loại đến làm thẻ, đánh dấu, chuyển đổi sách đều một tay ông làm. Hiện nay, phòng đọc của ông đã có trên 4.000 quyển sách.

Lúc đầu, tất cả mọi việc như chọn lọc sách, phân loại đến làm thẻ, đánh dấu, chuyển đổi sách đều một tay ông làm. Hiện nay, phòng đọc của ông đã có trên 4.000 quyển sách.

“Thực chất, tôi muốn mở rộng phòng đọc sách cho tất cả mọi người nhưng điều kiện chưa thể làm được. Vì vậy, thời gian đầu đối tượng hướng đến là các cháu học sinh tiểu học, bởi độ tuổi này mới bắt đầu biết đọc và đang thích thú trước kiến thức trong sách”, ông Dũng nói.

“Thực chất, tôi muốn mở rộng phòng đọc sách cho tất cả mọi người nhưng điều kiện chưa thể làm được. Vì vậy, thời gian đầu đối tượng hướng đến là các cháu học sinh tiểu học, bởi độ tuổi này mới bắt đầu biết đọc và đang thích thú trước kiến thức trong sách”, ông Dũng nói.

Không chỉ học sinh trong xã, những người lớn tuổi cũng vô cùng thích thú trước phòng đọc miễn phí của ông Dũng.

Không chỉ học sinh trong xã, những người lớn tuổi cũng vô cùng thích thú trước phòng đọc miễn phí của ông Dũng.

Em Nguyễn Thị Hồng (4 tuổi) cho hay: “Con rất thích sách ở đây, ở nhà con chẳng có cuốn nào. Mấy hôm nay con được nghỉ học đều đến lấy sách đọc. Bố mẹ cũng dặn ở đây bổ ích lắm, chỉ được đến đây chứ không được đi đâu cả”.

Em Nguyễn Thị Hồng (4 tuổi) cho hay: “Con rất thích sách ở đây, ở nhà con chẳng có cuốn nào. Mấy hôm nay con được nghỉ học đều đến lấy sách đọc. Bố mẹ cũng dặn ở đây bổ ích lắm, chỉ được đến đây chứ không được đi đâu cả”.

Theo ông Dũng, phòng đọc mới được đầu tư nên còn thiếu rất nhiều, thậm chí những ngày này ông phải thuê thêm người để làm. “Hiện, tôi đang tiếp tục vận động nguồn sách từ bạn bè, người thân và mọi sự ủng hộ, chung tay của con em Nghi Thái xa quê. Mỗi người một tay thì phòng đọc sẽ có sách đa dạng hơn cho các cháu. Hy vọng đây là nơi giúp các cháu có thêm tình yêu với sách”, ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, phòng đọc mới được đầu tư nên còn thiếu rất nhiều, thậm chí những ngày này ông phải thuê thêm người để làm. “Hiện, tôi đang tiếp tục vận động nguồn sách từ bạn bè, người thân và mọi sự ủng hộ, chung tay của con em Nghi Thái xa quê. Mỗi người một tay thì phòng đọc sẽ có sách đa dạng hơn cho các cháu. Hy vọng đây là nơi giúp các cháu có thêm tình yêu với sách”, ông Dũng nói.

Sáng 30/4, phòng đọc sách tại căn nhà 4 tầng mới xây của ông Đặng Khắc Dũng (SN 1965) trú xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An chính thức làm lễ khai trương, mở cửa đón các học sinh và người dân vào đọc sách miễn phí.

Năm 2014, ông Dũng đã dành hơn 800 triệu đồng tiền tiết kiệm lâu nay để mua một lô đất rộng 200 mét vuông cạnh trường tiểu học Nghi Thái. Lúc bấy giờ, kinh tế còn khó khăn nên ý tưởng xây dựng phòng sách chưa thể thực hiện được.

Năm 2014, ông Dũng đã dành hơn 800 triệu đồng tiền tiết kiệm lâu nay để mua một lô đất rộng 200 mét vuông cạnh trường tiểu học Nghi Thái. Lúc bấy giờ, kinh tế còn khó khăn nên ý tưởng xây dựng phòng sách chưa thể thực hiện được.

Đến đầu năm 2017, ông Dũng quyết định vay mượn thêm để đầu tư xây dựng một ngôi nhà 4 tầng trên mảnh đất này. Mục đích là xây dựng phòng đọc hoàn toàn miễn phí cho các em học sinh. Tầng 1 dành cho việc đọc sách, tầng 2 ông Dũng dự định xây dựng phòng công nghệ thông tin, phòng 3 thể dục thể thao với bộ môn bóng bàn và phòng 4 là giải trí.

Đến đầu năm 2017, ông Dũng quyết định vay mượn thêm để đầu tư xây dựng một ngôi nhà 4 tầng trên mảnh đất này. Mục đích là xây dựng phòng đọc hoàn toàn miễn phí cho các em học sinh. Tầng 1 dành cho việc đọc sách, tầng 2 ông Dũng dự định xây dựng phòng công nghệ thông tin, phòng 3 thể dục thể thao với bộ môn bóng bàn và phòng 4 là giải trí.

“Tôi muốn biến nơi đây thành nơi giao lưu học hỏi, giúp các em học sinh, đặc biệt là học sinh nghèo trong xã có cơ hội được đọc sách miễn phí, bà con nhân dân địa phương có thêm cơ hội để nâng cao dân trí”, ông Dũng nói.

“Tôi muốn biến nơi đây thành nơi giao lưu học hỏi, giúp các em học sinh, đặc biệt là học sinh nghèo trong xã có cơ hội được đọc sách miễn phí, bà con nhân dân địa phương có thêm cơ hội để nâng cao dân trí”, ông Dũng nói.

Ông Đặng Khắc Dũng cho biết, dự định mở phòng đọc đã ấp ủ từ rất lâu nhưng cách đây 3 năm, nghỉ hưu thì ông mới có thời gian và điều kiện để thực hiện.

Ông Đặng Khắc Dũng cho biết, dự định mở phòng đọc đã ấp ủ từ rất lâu nhưng cách đây 3 năm, nghỉ hưu thì ông mới có thời gian và điều kiện để thực hiện.

Ông luôn trăn trở một điều, muốn con em thành đạt, có nghề nghiệp và cuộc sống tốt đẹp thì trước tiên phải có môi trường cho chúng tiếp cận với thông tin, tri thức phù hợp từng lứa tuổi.

Ông luôn trăn trở một điều, muốn con em thành đạt, có nghề nghiệp và cuộc sống tốt đẹp thì trước tiên phải có môi trường cho chúng tiếp cận với thông tin, tri thức phù hợp từng lứa tuổi.

Trong thời gian này, ông Dũng tích cực đi tìm những đầu sách với nhiều thể loại phong phú như: Văn học, Lịch sử, truyện tranh, sách về sức khỏe,…

Trong thời gian này, ông Dũng tích cực đi tìm những đầu sách với nhiều thể loại phong phú như: Văn học, Lịch sử, truyện tranh, sách về sức khỏe,…

Lúc đầu, tất cả mọi việc như chọn lọc sách, phân loại đến làm thẻ, đánh dấu, chuyển đổi sách đều một tay ông làm. Hiện nay, phòng đọc của ông đã có trên 4.000 quyển sách.

Lúc đầu, tất cả mọi việc như chọn lọc sách, phân loại đến làm thẻ, đánh dấu, chuyển đổi sách đều một tay ông làm. Hiện nay, phòng đọc của ông đã có trên 4.000 quyển sách.

“Thực chất, tôi muốn mở rộng phòng đọc sách cho tất cả mọi người nhưng điều kiện chưa thể làm được. Vì vậy, thời gian đầu đối tượng hướng đến là các cháu học sinh tiểu học, bởi độ tuổi này mới bắt đầu biết đọc và đang thích thú trước kiến thức trong sách”, ông Dũng nói.

“Thực chất, tôi muốn mở rộng phòng đọc sách cho tất cả mọi người nhưng điều kiện chưa thể làm được. Vì vậy, thời gian đầu đối tượng hướng đến là các cháu học sinh tiểu học, bởi độ tuổi này mới bắt đầu biết đọc và đang thích thú trước kiến thức trong sách”, ông Dũng nói.

Không chỉ học sinh trong xã, những người lớn tuổi cũng vô cùng thích thú trước phòng đọc miễn phí của ông Dũng.

Không chỉ học sinh trong xã, những người lớn tuổi cũng vô cùng thích thú trước phòng đọc miễn phí của ông Dũng.

Em Nguyễn Thị Hồng (4 tuổi) cho hay: “Con rất thích sách ở đây, ở nhà con chẳng có cuốn nào. Mấy hôm nay con được nghỉ học đều đến lấy sách đọc. Bố mẹ cũng dặn ở đây bổ ích lắm, chỉ được đến đây chứ không được đi đâu cả”.

Em Nguyễn Thị Hồng (4 tuổi) cho hay: “Con rất thích sách ở đây, ở nhà con chẳng có cuốn nào. Mấy hôm nay con được nghỉ học đều đến lấy sách đọc. Bố mẹ cũng dặn ở đây bổ ích lắm, chỉ được đến đây chứ không được đi đâu cả”.

Theo ông Dũng, phòng đọc mới được đầu tư nên còn thiếu rất nhiều, thậm chí những ngày này ông phải thuê thêm người để làm. “Hiện, tôi đang tiếp tục vận động nguồn sách từ bạn bè, người thân và mọi sự ủng hộ, chung tay của con em Nghi Thái xa quê. Mỗi người một tay thì phòng đọc sẽ có sách đa dạng hơn cho các cháu. Hy vọng đây là nơi giúp các cháu có thêm tình yêu với sách”, ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, phòng đọc mới được đầu tư nên còn thiếu rất nhiều, thậm chí những ngày này ông phải thuê thêm người để làm. “Hiện, tôi đang tiếp tục vận động nguồn sách từ bạn bè, người thân và mọi sự ủng hộ, chung tay của con em Nghi Thái xa quê. Mỗi người một tay thì phòng đọc sẽ có sách đa dạng hơn cho các cháu. Hy vọng đây là nơi giúp các cháu có thêm tình yêu với sách”, ông Dũng nói.

Ngỡ ngàng phòng đọc sách miễn phí tiền tỷ ở Nghệ An

Một ngày sống chậm ở quầy sách miễn phí giữa Thủ đô, lan tỏa văn hóa đọc

Thứ 7, 21/04/2018 | 06:30
Được mở ra từ tháng 3/2017, quầy sách đặc biệt (Đống Đa, Hà Nội) của bà Phạm Thị Huyền Dung đã được rất nhiều người biết đến với không gian đọc và mượn sách, báo miễn phí.

Đường sách Vũng Tàu vắng vẻ và câu hỏi về mô hình quảng bá văn hóa đọc

Thứ 2, 12/03/2018 | 14:21
Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, đường sách Vũng Tàu đã khá hoàn chỉnh nhưng lượng khách đến với không gian văn hóa này ngày càng thưa vắng. Thực trạng này đặt ra câu hỏi về cách quản lý mô hình văn hóa đọc tại các địa phương.

Amazon ra mắt máy đọc sách Kindle Oasis thế hệ mới

Thứ 5, 19/10/2017 | 12:48
Amazon ra mắt máy đọc sách Kindle Oasis: Màn hình 7 inch, chống nước, tích hợp loa ngoài, vỏ kim loại nguyên khối, giá từ 5,6 triệu đồng.
Cùng tác giả

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.

Nghệ An: Xuất hiện mưa đá khiến nhiều nhà hư hỏng, 1 người bị thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 09:46
Mưa đá ở Kỳ Sơn chỉ khoảng 15 phút nhưng đã khiến 1 người bị thương và nhiều nhà cửa hư hỏng nặng.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Tuyển sinh 2024: Chi tiết các mốc thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:29
Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024, với chi tiết các mốc thời gian xét tuyển.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.