Người đàn ông cả đời mưu sinh bằng nghề “xé quần” tại Tp.HCM

Người đàn ông cả đời mưu sinh bằng nghề “xé quần” tại Tp.HCM

Thứ 3, 29/03/2022 | 07:00
0
30 năm hành nghề xé quần jean ở Tp.HCM không chỉ giúp ông Viễn trang trải cuộc sống mà còn thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật của ông.

Từ họa sĩ tự do đến … nghề xé quần jean

Khoảng thời gian trước đây, quần jean rách là một “mốt” rất được giới trẻ ưa chuộng.

Tại Tp.HCM có một người đã làm công việc tạo ra những vết rách trên quần jean suốt 30 năm qua, trước cả khi quần jean rách trở thành xu hướng thời trang. Người “nghệ sĩ” ấy là ông Trương Tấn Viễn, 58 tuổi hiện ngụ tại quận Bình Tân, Tp.HCM.

Gian hàng của ông Viễn là một góc vỉa hè khiêm tốn trên con đường Hồ Xuân Hương (quận 3, Tp.HCM) với chiếc ghế ngồi và sào đồ treo những chiếc quần jean xé sẵn cùng các đồ thủ công bán cho khách.

Mỗi sáng ông sẽ nhận đồ của khách tại nhà (quận Bình Tân, Tp.HCM), đến 15h ông Viễn bày biện gian hàng và buôn bán cho tới khoảng 18h thì  nghỉ. 

Dân sinh - Người đàn ông cả đời mưu sinh bằng nghề “xé quần” tại Tp.HCM

Ông Viễn bên cửa tiệm của mình ở góc đường Hồ Xuân Hương.

Khi được hỏi về cơ duyên đến với nghề, ông Viễn cho biết: “Đúng ra hồi trước mình làm hoạ sĩ nhưng không đủ sống nên mới tìm nghề phụ để kiếm thêm thu nhập. Lúc ấy bắt đầu mình mới kinh doanh quần jean, trước đây khu này bán quần jean nhiều lắm.

Thời đó những chiếc quần jean xé rách là chỉ nghệ sĩ hoặc những người cá tính mới mặc thôi. Mình thấy vậy đem quần kinh doanh xé thử, rồi cứ vậy dần dần có người tìm tới yêu cầu xé cho họ. Công việc xé quần trở thành một cái nghề lúc nào không hay”.

Ông Viễn cho biết thêm, ông gắn bó với nghề xé quần vì ông nhận thấy được xé quần cũng như một bộ môn nghệ thuật.

Làm nghề này đối với ông Viễn có đam mê là chưa đủ, mà cần đến cả mắt thẩm mỹ và sự khéo tay cúa người nghệ nhân mới có thể tạo ra được những mảng rách đầy phá cách. Ông Viễn xuất thân từ hoạ sĩ, lại có đam mê nghệ thuật nên luôn tìm tòi sáng tạo nên những mảng rách độc đáo.

Ông Viễn hiện đang hài lòng với cuộc sống của bản thân. Hai người con của ông đã trưởng thành và đi làm, ông Viễn cũng có nguồn thu nhập đủ sống từ việc bán quần jean, các đồ thủ công và xé quần cho khách.

“Nói đúng ra thì nghề xé quần không đủ sống, mình phải kết hợp kinh doanh quần nữa. Hai cái bổ trợ cho nhau thì hồi trước mới nuôi được gia đình", ông Viễn giải thích.

Thời thế thay đổi mọi người có thể dễ dàng tìm mua những chiếc quần jean rách công nghiệp nhưng bản thân người làm thủ công như ông Viễn không hề lo lắng.

Bởi, đồ công nghiệp thì ai cũng dễ dàng sở hữu còn đồ thủ công thì số lượng giới hạn và độc nhất. “Công nghiệp thì dành cho nhiều người, còn đồ thủ công chỉ dành cho một người thôi”, ông Viễn cho biết. 

Nghề xé quần cũng lắm công phu

Nghe xé quần có vẻ đơn giản nhưng khi chính mắt xem ông Viễn thực hiện, chúng tôi mới thấy không hề dễ chút nào, mà cần sự khéo tay và óc thẩm mỹ nữa.

Mỗi mảng rách như theo ông Viễn là khoảng 7- 10 phân vuông. Mảng rách của ông cũng rất đa dạng không lặp nhau, có khi là hình con thằn lằn đôi lúc lại là chiếc xe đạp, tuỳ theo yêu cầu và cá tính của khách chiếc quần sẽ lại càng độc đáo hơn.

Ông rất niềm nở chia sẻ với PV Người Đưa Tin về quy trình để làm ra một mảng rách.

Đôi tay vừa thoăn thoắt làm việc ông Viễn vừa chỉ dẫn cẩn thận: “Đầu tiên mình rọc nhẹ để những sợi chỉ đứt ra, mũi dao phải đặt thẳng với lực vừa phải như khi quét nhà. Khi những sợi chỉ ngang đã được cắt đứt thì mình nhẹ nhàng tước (xé) ra".

Mảng rách khi được xé xong sẽ có những sợi chỉ đứt thừa ra và theo ông như vậy mới tự nhiên và “bụi”, nhưng chỉ cho phép đứt ít. Cuối cùng, ông Viễn điêu luyện cạo đi phần vải bên trên và thế là mảng rách hoàn thành.

Dân sinh - Người đàn ông cả đời mưu sinh bằng nghề “xé quần” tại Tp.HCM (Hình 2).

Những chiếc quần jean được ông Viễn xé theo một quy trình hết sức tỉ mỉ.

Một chiếc quần ông làm trong khoảng từ 45 phút – 1 tiếng, tuỳ vào yêu cầu của khách.

Mỗi mảng rách như vậy ông Viễn lấy 20.000 đồng, những mảng nhỏ ông không lấy tiền. Mỗi ngày ông làm được khoảng 7-8 chiếc quần jean. Những chiếc quần jean cũ khi qua tay ông bỗng trở nên mới lạ và độc đáo khiến khách hàng thích thú như có thêm một chiếc quần mới.

Bên cạnh xé quần và bán quần jean, ông Viễn còn tái chế quần cũ trở thành túi đeo, ví. Mới đây ông cho ra mắt đôi giày jean thủ công với giá 500.000 đồng. Dường như càng gắn bó lâu với nghề thì sức sáng tạo của ông Viễn càng dồi dào hơn bất chấp cả tuổi tác.

Khi được hỏi về dự định mở rộng kinh doanh trong tương lai, ông Viễn cho biết: “Bây giờ muốn mở rộng thì cần phải có nhiều người vì mình làm thủ công, ví dụ ai muốn học thì mình sẵn sàng truyền nghề cho họ”.

Tuy vậy, giới trẻ hiện nay không mấy mặn với nghề này. Ông Viễn cho hay, sẽ gắn bó với “cửa tiệm” của mình cho tới khi không thể làm được nữa mới thôi.

Quốc Lâm - Thu Hiền

Thầy Hiệu trưởng và câu chuyện chọn nghề của thế hệ trẻ

Thứ 2, 21/03/2022 | 21:34
Xã hội gần như không quan tâm tới kỹ thuật. Đây là lổ hổng lớn nhất trong nguồn nhân lực cho sự phát triển đất nước.

Chuyện về nghệ nhân gần nửa thế kỷ làm đồ chơi Trung Thu truyền thống

Chủ nhật, 27/09/2020 | 20:00
Làng Ông Hảo thuộc xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên là ngôi làng có nghề làm đồ chơi Trung Thu truyền thống từ lâu đời. Ngày nay, khi nhiều người không còn mặn mà với cnghề sơn vẽ mặt nạ giấy bồi, thì ông Vũ Huy Đông (69 tuổi) vẫn miệt mài gắn bó và gìn giữ nghề hơn suốt 40 năm qua…

Nghệ sĩ Hoàng Tùng: "Tôi hạnh phúc khi được kể những câu chuyện không lời"

Chủ nhật, 05/11/2017 | 21:00
Tại tuần lễ kịch câm mới đây, nghệ sĩ Hoàng Tùng cho biết, anh yêu sân khấu kịch câm và muốn gắn bó cả đời với loại hình mà nhiều người "lắc đầu" này.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:00
Cục HKVN vừa ra quyết định tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ.

Tp.HCM: Phát hiện một cơ sở dịch vụ tắm hơi, massage quảng cáo, hành nghề trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:54
Sở Y tế Tp.HCM vừa phát hiện và xử phạt cơ sở LuxCell International Clinic ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.

Xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng

Thứ 7, 20/04/2024 | 21:00
Lực lượng QLTT tiếp tục phát hiện và xử lý nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng có vi phạm trong hoạt động kinh doanh ở Long An, Tp.HCM... những ngày qua.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Đắk Lắk: Thất lạc hồ sơ của kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:56
Chủ đầu tư dự án kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng để nghiệm thu ở Đắk Lắk vừa có báo cáo, không tìm thấy một số hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến dự án.

Vùng 5 Hải quân tham gia chữa cháy tại bìa Vườn quốc gia Phú Quốc

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:49
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã cùng các lực lượng khống chế đám cháy xảy ra tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đắk Nông: Nhiều người dân trắng tay, khốn đốn vì ảo vọng sính ngoại

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Không chỉ trắng tay, nhiều gia đình còn bị ly tán vì tin theo lời xúi giục, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.