Người đàn ông dành 72 giờ với 72 con rắn độc chỉ để chứng minh 1 điều

Người đàn ông dành 72 giờ với 72 con rắn độc chỉ để chứng minh 1 điều

Thứ 6, 15/01/2021 | 16:05
0
Người đàn ông Ấn Độ tự nhốt mình chung với 72 con rắn độc trong vòng 72 tiếng đồng hồ để mọi người thấy được điều này.

Neelam Kumar Khaire là nhà nghiên cứu về các loài bò sát có tiếng ở Ấn Độ. Năm 1980, ông đã tự giam mình trong lồng kính suốt 72 giờ cùng với 72 con rắn độc để chứng minh rằng lũ rắn chỉ tấn công con người khi bị khiêu khích. Màn thể hiện đầy mạo hiểm đã giúp Neelam ghi danh vào sách kỷ lục Guinness.

Khi đó Neelam mới 28 tuổi và là nhân viên lễ tân cho một khách sạn ở thành phố Pune, bang Maharashtra. Neelam vừa muốn thử thách bản thân vừa muốn xô đổ kỷ lục do Peter Snyemaris người Nam Phi thiết lập trước đó một năm.

Được biết Peter Snyemaris đã dành 50 tiếng đồng hồ bên cạnh 18 con rắn kịch độc và 6 con rắn có độc tính nhẹ hơn ở Johannesburg, Nam Phi.

Tuy nhiên, chàng trai người Ấn tin rằng kỷ lục này nên do người Ấn Độ nắm giữ bởi đất nước này được mệnh danh là xứ sở của rắn.

Dân sinh - Người đàn ông dành 72 giờ với 72 con rắn độc chỉ để chứng minh 1 điều
Dân sinh - Người đàn ông dành 72 giờ với 72 con rắn độc chỉ để chứng minh 1 điều (Hình 2).

Màn lập kỷ lục Guiness cùng với lũ rắn của Neelam đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Vậy là bất chấp sự can ngăn của mọi người, ngày 20/1/1980, Neelam bước chân vào căn phòng bằng kính cùng với 72 con rắn độc bao gồm 27 con rắn hổ đất, 24 con rắn lục Russell, 9 con rắn hổ mang Ấn Độ, 8 con rắn cạp nong và 4 con rắn thường.

Thỉnh thoảng Neelam nhẹ nhàng nhấc chúng lên rồi đặt trả lại trên mặt đất đối với những con rắn quá tò mò và tìm cách leo lên người. Nhưng suốt thời gian đó lũ rắn chưa một lần có ý định cắn Neelam.

Neelam Kumar Khaire dành tình yêu cho loài bò sát đáng sợ này từ những năm ông mới đôi mươi. Thời điểm đó Neelam đang làm quản lý cho một nhà nghỉ ở Matheran, gần Bombay.

Rắn là “khách quen”, thường xuyên xuất hiện ở nơi đây. Trong khi những người khác sẽ giết ngay khi nhìn thấy chúng thì Neelam không bao giờ làm điều tương tự.

“Tôi không muốn tổn hại nhưng sinh vật này, hầu hết chúng đều vô hại. Tôi thường bắt và thả chúng ở những ngọn đồi Sahyadri. Có lần tôi bắt được con rắn cực độc, sẽ có nhiều rủi ro nếu thả ra ngoài vì vậy tôi đã đưa chúng đến Viện Haffkin ở Bombay. Sự việc đó đã thúc đẩy lòng can đảm của tôi nhưng cũng là khởi đầu cho tình yêu của tôi với loài rắn", Neelam Kumar Khaire nhớ lại.

Sau đó, Neelam đã tự lập "công viên" rắn nho nhỏ ở sân sau nhà mình và còn dự định thành lập một công viên rắn quy mô với trung tâm nghiên cứu. Và việc xác lập Kỷ lục Guinness là yếu tố cần thiết để thu hút nhà đầu tư.

Sau 72 giờ ở cùng lũ rắn, Neelam đã phá kỷ lục cũ và ghi danh vào sách kỷ lục Guinness. Kỳ tích đã biến nguyện vọng xây dựng công viên rắn thành hiện thực.

Năm 1986, với sự hỗ trợ của Tổng công ty Pune, ông đã xây dựng được công viên rắn Katraj, sau này đổi tên thành công viên động vật học Rajiv Gandhi.

Dân sinh - Người đàn ông dành 72 giờ với 72 con rắn độc chỉ để chứng minh 1 điều (Hình 3).

Neelam Kumar Khaire đang cố gắng truyền cảm hứng cho nhiều người tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên.

Hiện tại, Neelam Kumar Khaire đang nỗ lực truyền cảm hứng cho mọi người tôn trọng thiên nhiên và môi trường. Vì mục tiêu đó, ông đã thành lập nên học viện Môi trường, Phát triển Nông thôn và Khuyến nông Uttara.

Minh Hoa (t/h)

Cận cảnh chiếc nhẫn đính 12.638 viên kim cương vừa lập kỷ lục Guinness

Thứ 2, 04/01/2021 | 20:15
Theo sách kỷ lục Guinness, chiếc nhẫn hình bông hoa này được gắn 12.638 viên kim cương tự nhiên 38,08 carat, với cân nặng hơn 165 gram.

Siêu nhẫn kim cương đạt kỷ lục Guinness thế giới

Thứ 7, 05/12/2020 | 16:25
Chiếc nhẫn kim cương đến từ Ấn Độ đã lập kỷ lục thế giới về mức độ hoàn hảo chế tác cũng như số lượng kim cương khổng lồ.

Cụ chim cánh cụt bất ngờ lập kỷ lục Guinness

Thứ 7, 24/10/2020 | 20:00
Sống lâu nhất trong điều kiện nuôi nhốt, cụ tổ chim cánh cụt nhận giấy chứng nhận của Guiness.

Người phụ nữ ôm cây hơn 10 tiếng đồng hồ để phá kỷ lục Guinness

Thứ 2, 28/09/2020 | 06:00
Với việc dành hơn 10 tiếng đồng hồ vòng tay ôm một cái cây, Adrienne Long đã xuất sắc phá kỷ lục Guinness, trở thành người ôm cây trong thời gian lâu nhất.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: 22 hành khách thoát nạn trên xe khách bốc cháy trơ khung trên cao tốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
22 hành khách kịp thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Đồng Nai: 22 hành khách thoát nạn trên xe khách bốc cháy trơ khung trên cao tốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
22 hành khách kịp thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.