Người đàn ông loạn luân với cả mẹ và con dâu

Người đàn ông loạn luân với cả mẹ và con dâu

Thứ 4, 23/10/2013 | 10:43
0
Trong lịch sử vương triều Trung Hoa, không chỉ có vua Đường Minh Hoàng giết con trai để chiếm đoạt con dâu Dương Ngọc Hoàn. Một ông vua khác cũng vì người đẹp mà giết cả con ruột của mình là Vệ Tuyên Công. Không chỉ vậy, ông vua này còn thông dâm với cả thiếp của cha mình.

Thông dâm với mẹ kế

Bản chất dâm loạn của ông vua này thể hiện từ khi chưa lên ngôi. Di Khương là vợ lẽ của cha Vệ Tuyên Công. Trước vẻ mặn mà của người mẹ kế, Tuyên Công đã không kìm nén được dục vọng bản thân và ấp ủ âm mưu chiếm được người đẹp. Về phần mình, lúc đầu Di Khương không chấp nhận thái độ của người con riêng nhưng sau đó chính Di Khương cũng đã đồng tình thông dâm với Vệ Tuyên Công. Kết quả của mối tình loạn luân này là Di Khương sinh được một trai tên là Cấp Tử. Sau khi lên ngôi, Vệ Tuyên Công lập Cấp Tử làm thế tử.

Gia đình - Người đàn ông loạn luân với cả mẹ và con dâu

Ảnh minh họa

Giết con trai để chiếm đoạt con dâu 

Lúc con trai, tức Cấp Tử đến tuổi trưởng thành, Vệ Tuyên Công muốn hỏi vợ cho con nên cho người sang nước Tề  hỏi công chúa là nàng Tuyên Khương về làm Thái Tử phi. Trước nhan sắc tuyệt trần của người con dâu, ông Vua này đã không thể kiềm chế được dục vọng của mình, mặc dù bên cạnh nhà vua luôn có các cung tần, mỹ nữ trẻ đẹp khác, nhưng khát khao có người đẹp luôn thôi thúc ông. Để có được người đẹp nhà vua đã lập ra một kế hoạch thập toàn.

Vệ Tuyên Công sai người làm một cái đài thật đẹp gọi là Tân Đài rồi cho đưa nàng Tuyên Khương lên ở trên đó. Để thuận tiện cho việc chiếm đoạt con dâu, Vệ Tuyên Công sai Cấp Tử đi sứ nước Tống còn mình thì về Tân Đài ăn ở như vợ chồng với Tuyên Khương. Khi Cấp Tử đi sứ trở về thì thái tử phi vợ mình nay đã trở thành mẹ kế, thứ phi của vua cha mình.

Hai người ăn ở với nhau như vợ chồng, Tuyên Khương sinh được hai người con trai. Vì muốn giành ngôi thế tử kế thừa ngai báu nước Vệ cho con trai mình lại ngại vì chuyện từng là vợ nay lại thành mẹ kế nên Tuyên Khương tìm mọi cách để giết Cấp Tử. Ả đã dùng lời lẽ ngọt nhạt, vu khống cho Cấp tử có ý bôi xấu danh dự của Vệ Tuyên Công, cho rằng vợ mình đã là người của mình, chẳng qua chỉ là cho vua cha mượn, khi nào lấy lại cũng được.

Trước những lời lẽ rèm pha đó, Vệ Tuyên Công có phần tức giận, sai Cấp Tử đi sứ nước Tề và ngầm sai quân cướp đón đường giết con. Công tử Thọ không đồng tình với mẹ và em, đi báo cho Cấp Tử biết, nhưng Cấp Tử không muốn trái ý cha. Công tử Thọ bèn chuốc rượu cho Cấp Tử say, rồi cắm cờ tinh lên thuyền mình, đi trước cho quân cướp giết để chết thay cho Cấp Tử.

Cấp Tử tỉnh dậy không thấy Thọ, biết Thọ đã chết thay, bèn cho thuyền mình đi lên gặp bọn cướp và xưng là thế tử nước Vệ cho quân cướp giết để thực hiện đúng ý muốn của cha. Quân cướp bèn giết luôn Cấp Tử.

Bi kịch mối tình loạn luân

Vệ Tuyên công nghe tin cả hai con trai đều bị giết thì ngã vật ra giữa long sàng, và nhận ra được bi kịch xuất phát từ chính người đẹp mà ông hết lòng yêu chiều. Từ đó Tuyên Công sinh bệnh, chỉ nửa tháng là chết trong sự buồn phiền và uất giận đối với Tuyên Khương. Nhưng có lẽ ông vua nước Vệ quên mất rằng, không phải Tuyên Khương mà chính sự dâm loạn và ngu tối của ông ta mới là nguyên nhân dẫn tới bi kịch.

Lê Vy (ST)

Từ xuất gia đến án loạn luân

Thứ 6, 20/09/2013 | 19:52
Dương Quý Phi tên thật là Dương Ngọc Hoàn, là một trong tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc.

Những lời đồn đoán về đứa con nói bố loạn luân

Thứ 6, 26/07/2013 | 11:16
Theo dân làng thì ông Hào là người bố say khướt suốt ngày còn Quang lại có những biểu hiện bất thường sau một lần nhặt được túi đựng hương vàng.

Từ xuất gia đến án loạn luân

Thứ 6, 20/09/2013 | 19:52
Dương Quý Phi tên thật là Dương Ngọc Hoàn, là một trong tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc.

Những lời đồn đoán về đứa con nói bố loạn luân

Thứ 6, 26/07/2013 | 11:16
Theo dân làng thì ông Hào là người bố say khướt suốt ngày còn Quang lại có những biểu hiện bất thường sau một lần nhặt được túi đựng hương vàng.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Quốc gia nào có dân sống thọ nhất thế giới?

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:30
Được mệnh danh là “sân chơi của tỷ phú”, quốc gia nhỏ bé thứ 2 thế giới có chứa tới 40.000 dân với tuổi thọ trung bình đáng kinh ngạc gần 87 tuổi, vượt qua Nhật Bản.

Độc lạ: Cá mú khổng lồ được ngư dân giải cứu bằng cách đặc biệt

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Tài khoản @AMAZlNGNATURE vừa chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video thú vị, ghi lại cảnh ngư dân giúp đỡ một con cá mú đang bị Barotrauma.

Người phụ nữ bất ngờ khi nghe bác sĩ chỉ ra "thủ phạm" khiến một bên ngực biến dạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:45
Nữ bệnh nhân 55 tuổi tới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm khám tổng quát, tuy nhiên, kết quả siêu âm, chụp MRI cho thấy hình ảnh túi ngực bên trái đã vỡ.

Loại hoa nhỏ xíu mọc đầy ở quê, trước không ai "ngó" khi đem phơi khô bán 300.000 đồng/kg

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:30
Có một loại hoa khi phơi khô được biết đến là một loại trà thảo mộc có tác dụng "vàng 10" đối với sức khỏe, giá 300.000 đồng/kg vẫn nhiều người "chốt" ầm ầm.

Tin tức Đời sống 23/4: Tử vong sau khi ăn trứng luộc chỉ vì sơ suất của người lớn

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:08
Cập nhật tin tức đời sống ngày 23/4: Tử vong sau khi ăn trứng luộc vì sơ suất của bà nội; Thực hư hiệu quả của nhịn ăn gián đoạn...