Người dân phố biển Nha Trang mãn nhãn với màn trình diễn 300 bộ áo dài

Người dân phố biển Nha Trang mãn nhãn với màn trình diễn 300 bộ áo dài

Thứ 6, 04/03/2022 | 06:32
0
Đông đảo người dân tại phố biển Nha Trang đã có dịp chiêm ngưỡng những bộ sưu tập áo dài đẹp mắt, lộng lẫy với màn trình diễn mang lại nhiều cảm xúc.

Tối 3/3, tại Tp.Nha Trang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Lễ hội Áo dài hưởng ứng “Tuần lễ áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”.

Tại buổi lễ, sau khi ôn lại truyền thống lịch sử Ngày Quốc tế phụ nữ, lịch sử giữ nước hào hùng của Hài Bà Trưng, bà Nguyễn Quỳnh Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đã phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đến các cấp hội trong tỉnh.

Trong đó, tập trung vào các nội dung như tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Khánh Hòa năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ Khánh Hòa chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Đồng thời, tích cực, chủ động khai thác các nguồn lực, trao tặng phương tiện sinh kế, phương tiện sản xuất, “Mái ấm tình thương”, tặng học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học; tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình, hoạt động chăm lo, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em yếu thế, nhất là trẻ em mồ côi do cha, mẹ mất vì dịch Covid-19…

Văn hoá - Người dân phố biển Nha Trang mãn nhãn với màn trình diễn 300 bộ áo dài

Tiết mục mở màn với những chiếc áo dài đầy sắc màu.

Cũng tại chương trình, người dân và du khách đã có dịp chiêm ngưỡng những bộ áo dài độc đáo trong Lễ hội áo dài với chủ đề “Khát vọng”. Khoảng 100 diễn viên, phụ nữ đến từ các cơ sở hội Liên hiệp Phụ nữ, sinh viên, người mẫu đã tham gia trình diễn bộ sưu tập của các nhà thiết kế nổi tiếng: Thiệu Vy, Quốc Ái, Tom Kata.

Áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là tâm hồn của người Việt. Hình ảnh người con gái Việt Nam dịu dàng thướt tha trong chiếc áo dài làm nổi bật và tăng thêm nét duyên dáng, dịu dàng của người phụ nữ. Hàng nghìn năm trôi qua, trang phục áo dài như là một biểu tượng cho vẻ đẹp thanh khiết, cao quý của tâm hồn người phụ nữ Việt Nam.

Lễ hội áo dài đã giới thiệu đến người xem khoảng 300 bộ áo dài các loại, áo ngũ thân, áo tứ thân xen kẽ những tiết mục nghệ thuật đặc sắc được lồng ghép trong màn trình diễn. Những tà áo dài thướt tha vừa mang nét đẹp văn hóa, tinh thần của người Việt Nam xưa và nay; vừa thể hiện được khả năng sáng tạo phong phú về chất liệu, gam màu, họa tiết... trên trang phục truyền thống này. Trong đêm hội, khán giả được chiêm ngưỡng cũng như cảm nhận rõ hơn nét duyên của áo dài Việt xưa và nay.

Văn hoá - Người dân phố biển Nha Trang mãn nhãn với màn trình diễn 300 bộ áo dài (Hình 2).

Áo dài ngũ thân được định hình từ thời chúa Nguyễn Phúc Khoát, được xem là tiền thân áo dài ngày nay.

Nhân dịp này, các cơ sở hội LHPN trong tỉnh trao tặng nhiều phần quà cho các chị em và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn gồm 23 nhà “Mái ấm tình thương” với tổng trị giá 1,25 tỷ đồng; 130 phương tiện sinh kế trị giá 390 triệu đồng; 375 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng; xây dựng 1 cầu dân sinh tại xã Xuân Sơn (huyện Vạn Ninh) trị giá 100 triệu đồng; nâng cấp 1 công trình nội thị tại phường Cam Linh (Tp.Cam Ranh) trị giá 110 triệu đồng; tặng sách, xe đạp cho học sinh với tổng trị giá 20 triệu đồng; vận động hội viên, phụ nữ, người dân tham gia gửi tiết kiệm 10 tỷ đồng vào Ngân hàng Chính sách xã hội.

Văn hoá - Người dân phố biển Nha Trang mãn nhãn với màn trình diễn 300 bộ áo dài (Hình 3).

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quà cho các chị em phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa cho biết năm 2021 bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid -19, để hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi cha mẹ bởi dịch Covid-19…, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn như Triệu phần quà - San sẻ yêu thương, Giọt sữa yêu thương, Rau xanh nghĩa tình, Mẹ đỡ đầu…

 

Văn hoá - Người dân phố biển Nha Trang mãn nhãn với màn trình diễn 300 bộ áo dài (Hình 4).

Với những nét mềm mại, duyên dáng và hết sức kín đáo, chiếc áo dài trắng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, e ấp, cuốn hút của những cô gái Việt.

Văn hoá - Người dân phố biển Nha Trang mãn nhãn với màn trình diễn 300 bộ áo dài (Hình 5).

Áo dài trong văn hóa và đời sống của người Việt có một vị trí trọng yếu. Bởi nó đã gắn bó với người phụ nữ Việt Nam, trở thành biểu tượng cho phẩm chất, nét đẹp của họ từ bao đời nay.

Văn hoá - Người dân phố biển Nha Trang mãn nhãn với màn trình diễn 300 bộ áo dài (Hình 6).

Những tà áo dài thướt tha vừa mang nét đẹp văn hóa, tinh thần của người Việt Nam xưa và nay.

Văn hoá - Người dân phố biển Nha Trang mãn nhãn với màn trình diễn 300 bộ áo dài (Hình 7).

Tại đêm hội, khán giả được chiêm ngưỡng cũng như cảm nhận rõ hơn nét duyên của áo dài Việt.

Văn hoá - Người dân phố biển Nha Trang mãn nhãn với màn trình diễn 300 bộ áo dài (Hình 8).

Khoảng 100 diễn viên, phụ nữ, sinh viên, người mẫu đã tham gia trình diễn trang phục áo dài.

Văn hoá - Người dân phố biển Nha Trang mãn nhãn với màn trình diễn 300 bộ áo dài (Hình 9).

Hoạt động nhằm hưởng ứng “Tuần lễ áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”.

Văn hoá - Người dân phố biển Nha Trang mãn nhãn với màn trình diễn 300 bộ áo dài (Hình 10).

Đông đảo người dân, du khách tham gia lễ hội áo dài.

Văn hoá - Người dân phố biển Nha Trang mãn nhãn với màn trình diễn 300 bộ áo dài (Hình 11).

Khoảng 300 bộ áo dài cnủa các nhà thiết kế nổi tiếng đã được trình diễn trong đêm hội.

Văn hoá - Người dân phố biển Nha Trang mãn nhãn với màn trình diễn 300 bộ áo dài (Hình 12).

Áo dài luôn là nguồn cảm hứng bất tận của các nhà thiết kế, họa sĩ. Vẫn dữ nguyên kiểu dáng, cấu trúc của chiếc áo dài xưa, họ đưa thêm vào đó nhiều chất liệu mới, thổi hồn vào đó vẻ đẹp hiện đại được chắt lọc truyền thống dân tộc.

Văn hoá - Người dân phố biển Nha Trang mãn nhãn với màn trình diễn 300 bộ áo dài (Hình 13).

Người dân chụp hình kỷ niệm với người mẫu và những bộ áo dài.

Văn hoá - Người dân phố biển Nha Trang mãn nhãn với màn trình diễn 300 bộ áo dài (Hình 14).

Clip: Người dân phố biển Nha Trang mãn nhãn với màn trình diễn 300 bộ áo dài.

Châu Tường

Khánh Hòa phát hiện hơn 2.000 ca mắc Covid-19 mới trong ngày 2/3

Thứ 4, 02/03/2022 | 18:25
Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 2.076 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc trong đợt dịch thứ tư ở Tỉnh này lên 80.864 ca.

Liên hoan Du lịch biển Nha Trang 2022 sẽ được tổ chức vào tháng 6

Thứ 4, 02/03/2022 | 15:46
Liên hoan Du lịch biển Nha Trang 2022 sẽ được tổ chức vào tháng 6 tại Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong không gian mở để người dân và du khách tham quan, tìm hiểu.

Lão nông có bằng thạc sĩ muốn mở lớp Anh văn miễn phí cho học sinh

Thứ 4, 02/03/2022 | 09:10
Năm nay đã 75 tuổi, sức khỏe có phần suy yếu nên ông Lương Tuyển gác lại ước mơ lấy bằng tiến sĩ. Thay vào đó, ông muốn mở lớp dạy Anh văn miễn phí cho học sinh.

Trong 24 giờ qua, Khánh Hòa ghi nhận 1.880 ca mắc Covid-19 mới

Thứ 3, 01/03/2022 | 18:10
Ngày 1/3, Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát hiện thêm 1.880 ca mắc Covid-19, tăng 763 ca so với ngày 28/2.

Khánh Hòa công bố phương thức tuyển sinh vào lớp 10

Thứ 2, 28/02/2022 | 19:45
Tỉnh Khánh Hòa vừa công bố phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 -2023 trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 1.117 ca Covid-19, riêng Tp.Nha Trang 496 ca

Thứ 2, 28/02/2022 | 18:23
Trong 24 giờ qua, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 1.117 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc ở Tỉnh này trong đợt dịch thứ tư lên 76.908 ca.

Số ca mắc Covid-19 mới ở tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tăng thêm 1.260 ca

Chủ nhật, 27/02/2022 | 19:07
Trong số ca mới ghi nhận có 490 ca cộng đồng, 685 ca cách ly tại nhà, 17 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung, 68 ca ghi nhận trong khu cách ly y tế tại dân cư.
Cùng chuyên mục

Từng vỡ nợ nghìn tỷ, xế chiều bệnh tật, sức khỏe hiện tại của đạo diễn Phước Sang thế nào?

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:08
Thông tin Phước Sang bị đột quỵ lần 3 nhận được sự quan tâm của dư luận.

BTC Miss World Business Vietnam nói gì về tuyển thí sinh đến 60 tuổi?

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:04
Ông Nguyễn Duy Mạnh, Trưởng BTC Miss World Business Vietnam lý giải về tiêu chí tuyển chọn thí sinh cao từ 1m50, độ tuổi từ 20-60 tuổi.

Chuyện gì xảy ra với nhan sắc của Hoa hậu Ngọc Châu?

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:24
Hoa hậu Ngọc Châu từng được ví là "búp bê châu Á", hiện tại bị fan sắc đẹp chỉ ra nhiều điểm khác lạ trên gương mặt.

Tuyên Quang: Người Dao trên vùng cao Lâm Bình làm du lịch

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:15
Những năm gần đây, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao Tuyên Quang đã biết khai thác thế mạnh văn hóa bản địa để phát triển kinh tế bằng dịch vụ, du lịch.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Tháng 3 hoan ca

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:15
Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, tối 29/3, tại Công viên Apec (quận Hải Châu) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật miễn phí.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.

Bắc Giang: 3 người tử vong do uống rượu ngâm lá ngón

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:27
Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã có kết luận, 3 nạn nhân ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang tử vong đều do chất độc của cây lá ngón ngâm trong bình rượu.

Từng nổi tiếng một thời, Cò "Đất phương Nam" 40 tuổi vẫn vất vả, ở nhà trọ 15m2

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Ngôi sao nhí một thời Cò trong phim "Đất Phương Nam" hiện chỉ có một mình, bôn ba khắp nơi. Cuộc sống có phần thiếu thốn, "lo thân không đủ".