Hàng chục nghìn người dân

Hàng chục nghìn người dân "rồng rắn" trắng đêm xin lộc đầu năm

Nguyễn Duy Cường
Thứ 7, 03/03/2018 | 12:23
0
Dịp Tết Nguyên tiêu, hàng chục nghìn người dân trên khắp cả nước đổ về TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam chờ đến giờ xin vào chùa cầu tài, lộc.
Hai ngôi chùa được nhiều người tìm đến dâng hương nhất là chùa Ông và chùa Phúc Kiến, cùng nằm trên đường Trần Phú.

Hai ngôi chùa được nhiều người tìm đến dâng hương nhất là chùa Ông và chùa Phúc Kiến, cùng nằm trên đường Trần Phú.

Mặc dù 3h ngày 3/3, tức 16/1 Âm lịch, ngôi chùa mới mở cửa đón khách hành hương vào dịp lễ Tết Nguyên tiêu, nhưng từ 22h ngày 2/3, đã có hàng trăm người đến ngồi phía trước chùa giành chỗ.

Mặc dù 3h ngày 3/3, tức 16/1 Âm lịch, ngôi chùa mới mở cửa đón khách hành hương vào dịp lễ Tết Nguyên tiêu, nhưng từ 22h ngày 2/3, đã có hàng trăm người đến ngồi phía trước chùa giành chỗ.

Người dân đến mang theo giấy, áo mưa để lót ngồi. Nhằm giảm buồn ngủ, đói vì thức thâu đêm, họ mang theo thức ăn, nước uống theo cùng.

Người dân đến mang theo giấy, áo mưa để lót ngồi. Nhằm giảm buồn ngủ, đói vì thức thâu đêm, họ mang theo thức ăn, nước uống theo cùng.

Đúng 3h, hàng rào được dựng lên. Người dân xếp theo hàng, lần lượt vào bên trong chùa xin tài, lộc. Cảnh tượng

Đúng 3h, hàng rào được dựng lên. Người dân xếp theo hàng, lần lượt vào bên trong chùa xin tài, lộc. Cảnh tượng "rồng rắn" này kéo dài hàng km.

Ở chùa Phúc Kiến, cảnh tượng tương tự cũng diễn ra. Hàng nghìn người dân đứng chờ chùa mở cổng để vào viếng.

Ở chùa Phúc Kiến, cảnh tượng tương tự cũng diễn ra. Hàng nghìn người dân đứng chờ chùa mở cổng để vào viếng.

Lễ vật vào viếng chùa ở Hội An khá đơn giản, người dân chỉ chuẩn bị vài cây hương, 1 cành hoa. Đối với người nào có điều kiện thì sẽ chuẩn bị thêm 1 ít hoa quả.

Lễ vật vào viếng chùa ở Hội An khá đơn giản, người dân chỉ chuẩn bị vài cây hương, 1 cành hoa. Đối với người nào có điều kiện thì sẽ chuẩn bị thêm 1 ít hoa quả.

Càng gần sáng, số lượng người dân đến 2 ngôi chùa này càng nhiều.

Càng gần sáng, số lượng người dân đến 2 ngôi chùa này càng nhiều.

Không ít người dân chờ đợi suốt đêm tỏ ra mệt mỏi.

Không ít người dân chờ đợi suốt đêm tỏ ra mệt mỏi.

Phía bên trong chùa, người dân thành tâm thắp nén nhang, cầu cho 1 năm mới mạnh khỏe, an vui, có nhiều tài lộc.

Phía bên trong chùa, người dân thành tâm thắp nén nhang, cầu cho 1 năm mới mạnh khỏe, an vui, có nhiều tài lộc.

Số lượng người dân vào bên trong chùa luôn bị hạn chế. Lượt khách này thắp hương xong thì cửa sẽ được mở để đón những người tiếp theo.

Số lượng người dân vào bên trong chùa luôn bị hạn chế. Lượt khách này thắp hương xong thì cửa sẽ được mở để đón những người tiếp theo.

Không ít người dân xin xăm với hy vọng biết được sự may, rủi trong năm mới.

Không ít người dân xin xăm với hy vọng biết được sự may, rủi trong năm mới.

Du khách cũng mua biểu tượng tài, lộc về nhà

Du khách cũng mua biểu tượng tài, lộc về nhà

Đến 10h ngày 3/3, số lượng người đến hành hương vẫn không giảm...

Đến 10h ngày 3/3, số lượng người đến hành hương vẫn không giảm...

Hai ngôi chùa được nhiều người tìm đến dâng hương nhiều nhất là chùa Ông và chùa Phúc Kiến, cùng nằm trên đường Trần Phú, TP.Hội An. Mặc dù 3h ngày 3/3, tức 16/1 Âm lịch, ngôi chùa mới mở cửa đón khách hành hương vào dịp lễ Tết Nguyên tiêu, nhưng từ 22h ngày 2/3, đã có hàng trăm người đến ngồi phía trước chùa giành chỗ, với hy vọng sẽ sớm được vào viếng chùa, cầu may.

Hai ngôi chùa được nhiều người tìm đến dâng hương nhất là chùa Ông và chùa Phúc Kiến, cùng nằm trên đường Trần Phú.

Hai ngôi chùa được nhiều người tìm đến dâng hương nhất là chùa Ông và chùa Phúc Kiến, cùng nằm trên đường Trần Phú.

Mặc dù 3h ngày 3/3, tức 16/1 Âm lịch, ngôi chùa mới mở cửa đón khách hành hương vào dịp lễ Tết Nguyên tiêu, nhưng từ 22h ngày 2/3, đã có hàng trăm người đến ngồi phía trước chùa giành chỗ.

Mặc dù 3h ngày 3/3, tức 16/1 Âm lịch, ngôi chùa mới mở cửa đón khách hành hương vào dịp lễ Tết Nguyên tiêu, nhưng từ 22h ngày 2/3, đã có hàng trăm người đến ngồi phía trước chùa giành chỗ.

Người dân đến mang theo giấy, áo mưa để lót ngồi. Nhằm giảm buồn ngủ, đói vì thức thâu đêm, họ mang theo thức ăn, nước uống theo cùng.

Người dân đến mang theo giấy, áo mưa để lót ngồi. Nhằm giảm buồn ngủ, đói vì thức thâu đêm, họ mang theo thức ăn, nước uống theo cùng.

Đúng 3h, hàng rào được dựng lên. Người dân xếp theo hàng, lần lượt vào bên trong chùa xin tài, lộc. Cảnh tượng

Đúng 3h, hàng rào được dựng lên. Người dân xếp theo hàng, lần lượt vào bên trong chùa xin tài, lộc. Cảnh tượng "rồng rắn" này kéo dài hàng km.

Ở chùa Phúc Kiến, cảnh tượng tương tự cũng diễn ra. Hàng nghìn người dân đứng chờ chùa mở cổng để vào viếng.

Ở chùa Phúc Kiến, cảnh tượng tương tự cũng diễn ra. Hàng nghìn người dân đứng chờ chùa mở cổng để vào viếng.

Lễ vật vào viếng chùa ở Hội An khá đơn giản, người dân chỉ chuẩn bị vài cây hương, 1 cành hoa. Đối với người nào có điều kiện thì sẽ chuẩn bị thêm 1 ít hoa quả.

Lễ vật vào viếng chùa ở Hội An khá đơn giản, người dân chỉ chuẩn bị vài cây hương, 1 cành hoa. Đối với người nào có điều kiện thì sẽ chuẩn bị thêm 1 ít hoa quả.

Càng gần sáng, số lượng người dân đến 2 ngôi chùa này càng nhiều.

Càng gần sáng, số lượng người dân đến 2 ngôi chùa này càng nhiều.

Không ít người dân chờ đợi suốt đêm tỏ ra mệt mỏi.

Không ít người dân chờ đợi suốt đêm tỏ ra mệt mỏi.

Phía bên trong chùa, người dân thành tâm thắp nén nhang, cầu cho 1 năm mới mạnh khỏe, an vui, có nhiều tài lộc.

Phía bên trong chùa, người dân thành tâm thắp nén nhang, cầu cho 1 năm mới mạnh khỏe, an vui, có nhiều tài lộc.

Số lượng người dân vào bên trong chùa luôn bị hạn chế. Lượt khách này thắp hương xong thì cửa sẽ được mở để đón những người tiếp theo.

Số lượng người dân vào bên trong chùa luôn bị hạn chế. Lượt khách này thắp hương xong thì cửa sẽ được mở để đón những người tiếp theo.

Không ít người dân xin xăm với hy vọng biết được sự may, rủi trong năm mới.

Không ít người dân xin xăm với hy vọng biết được sự may, rủi trong năm mới.

Du khách cũng mua biểu tượng tài, lộc về nhà

Du khách cũng mua biểu tượng tài, lộc về nhà

Đến 10h ngày 3/3, số lượng người đến hành hương vẫn không giảm...

Đến 10h ngày 3/3, số lượng người đến hành hương vẫn không giảm...

 

Trắng đêm giữ chỗ vào viếng chùa xin tài, lộc

Clip: Xuyên đêm xếp hàng xin ấn đền Trần

Thứ 6, 02/03/2018 | 10:39
Không còn cảnh chen lấn, xô đẩy xin ấn đền Trần như mọi năm. Thay vào đó mọi người xếp hàng để chờ đến lượt mình.

"Mưa tiền", trèo rào, chen lấn trong lễ khai ấn đền Trần Nam Định

Thứ 6, 02/03/2018 | 05:00
Nắm bắt được tâm lý của người dân sẽ tranh cướp lộc trong lễ khai ấn, nên lực lượng an ninh được bố trí rất đông để bảo vệ nghiêm ngặt kiệu rước ấn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bất chấp chen lấn, trèo qua hàng rào sắt để vào đền.

Tiền lẻ được du khách nhét đầy vào kiệu mặc dù chưa khai ấn

Thứ 5, 01/03/2018 | 20:20
Lễ rước Ngọc Lộ (thuộc lễ khai ấn đền Trần, Nam Định) sẽ được diễn ra vào đêm ngày 1/3. Tuy nhiên, vào chiều cùng ngày nhiều du khách đã nhét tiền lẻ lên kiệu ấn được đặt ở giữa sân đền Cố Trạch.
Cùng tác giả

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Quay Con Cám, diễn viên ngất xỉu nhiều ngày"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:44
Dự án điện ảnh Con Cám vừa chính thức đóng máy, đạo diễn Trần Hữu Tấn có những chia sẻ về mức độ khắc nghiệt khi ghi hình dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.