Người dân tấp nập đi lễ dịp đầu năm mới

Phạm Trọng Tùng
Thứ 3, 07/02/2023 | 15:24
0
Trên khắp các địa phương trong cả nước, đông đảo người dân đổ về các ngôi đền, chùa để cúng lễ, cầu an, mong một năm mới thuận lợi, hanh thông.
Văn hoá - Người dân tấp nập đi lễ dịp đầu năm mới

Đi lễ dịp đầu năm được xem là một trong những truyền thống văn hóa của người dân Việt Nam nhân dịp năm mới. Trên khắp các tỉnh, thành phố, suốt từ những ngày đầu năm mới cho đến hết tháng Giêng, đông đảo người dân đổ về các ngôi đền, chùa để cúng lễ, cầu an, mong một năm mới thuận lợi, hanh thông.

Văn hoá - Người dân tấp nập đi lễ dịp đầu năm mới (Hình 2).

Ghi nhận tại Hà Nội, một điểm đến được nhiều người dân Hà Thành lựa chọn tới cầu an cho năm mới là Phủ Tây Hồ (Hồ Tây, Hà Nội) - một trong những địa điểm tâm linh lâu đời của Việt Nam. 

Văn hoá - Người dân tấp nập đi lễ dịp đầu năm mới (Hình 3).

Ông Trương Tiến Hồi - Trưởng tiểu ban quản lý di tích phủ Tây Hồ - cho biết sau hai năm gián đoạn bởi dịch Covid-19, năm nay người dân được tự do đi hành lễ nên lượng người đổ về rất đông.

Văn hoá - Người dân tấp nập đi lễ dịp đầu năm mới (Hình 4).

"Ngay từ sáng mùng 1 Tết cho đến mùng 5 Tết và sau đó là rằm tháng Giêng, lượng du khách đã đến với phủ Tây Hồ rất đông đúc, vui vẻ, phấn khởi. Năm nay công tác phục vụ, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường được ban quản lý phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo tốt", ông Trương Tiến Hồi chia sẻ. 

Văn hoá - Người dân tấp nập đi lễ dịp đầu năm mới (Hình 5).

Tại chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình) cũng ghi nhận lượng khách lớn trong dịp đầu năm mới. 

Văn hoá - Người dân tấp nập đi lễ dịp đầu năm mới (Hình 6).

Ngoài về lễ Phật, cầu an dịp năm mới, người dân còn tìm đến chùa như một nơi du xuân, vãn cảnh trong dịp năm mới. 

Văn hoá - Người dân tấp nập đi lễ dịp đầu năm mới (Hình 7).

Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, bình quân dịp nghỉ Tết, Bái Đính cùng với các địa điểm du lịch khác của tỉnh Ninh Bình đón từ 45.000 khách/ngày đến trên 110.000 khách/ngày. Công suất phòng bình quân đạt từ 60 đến 65%, đặc biệt trong 2 ngày cuối dịp nghỉ Tết, công suất đặt phòng đạt từ từ 75 đến 80%.

Văn hoá - Người dân tấp nập đi lễ dịp đầu năm mới (Hình 8).

Người dân về lễ Phật, vãn cảnh tại Chùa Bái Đính không chỉ đến từ Ninh Bình mà còn đến từ đông đảo các tỉnh, thành phố khác nhất là các địa phương lân cận. 

Văn hoá - Người dân tấp nập đi lễ dịp đầu năm mới (Hình 9).
Văn hoá - Người dân tấp nập đi lễ dịp đầu năm mới (Hình 10).

Để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách, nhiều hoạt động văn hóa như xin chữ đầu năm cũng được tổ chức. 

Văn hoá - Người dân tấp nập đi lễ dịp đầu năm mới (Hình 11).

Dịp đầu năm, chùa Ba Vàng Theo (Tp. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) cũng đón hàng vạn lượt du khách tham quan, lễ Phật mỗi ngày. 

Văn hoá - Người dân tấp nập đi lễ dịp đầu năm mới (Hình 12).

Rất đông du khách cầu nguyện tại chính điện khi đến chùa Ba Vàng.

Văn hoá - Người dân tấp nập đi lễ dịp đầu năm mới (Hình 13).

Đi lễ đầu năm, phần lớn mọi người đều cầu mong cho bản thân và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thuận hòa, mọi sự được hanh thông. 

Văn hoá - Người dân tấp nập đi lễ dịp đầu năm mới (Hình 14).

Đặc biệt, trong những năm gần đây, hoạt động đi lễ đầu năm ngày càng thu hút các bạn trẻ. 

Văn hoá - Người dân tấp nập đi lễ dịp đầu năm mới (Hình 15).
Văn hoá - Người dân tấp nập đi lễ dịp đầu năm mới (Hình 16).

Tại quần thể di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) trong những ngày đầu năm cũng đón lượng lớn người dân và du khách về lễ đầu năm. 

Văn hoá - Người dân tấp nập đi lễ dịp đầu năm mới (Hình 17).

Bà Trần Kim Huệ - Thủ nhang Phủ chính Tiên Hương (Phủ Dầy) cho biết ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới Quý Mão, hàng nghìn lượt khách đã nô nức về với Phủ Dầy lễ Thánh đầu năm. Lượng khách tăng đột biến trong ngày mùng 7 và mùng tháng Giêng khi diễn ra phiên chợ Viềng "mua may, bán rủi" và vào ngày rằm tháng Giêng.

Văn hoá - Người dân tấp nập đi lễ dịp đầu năm mới (Hình 18).

Dòng người chật cứng đứng hành lễ trong Phủ chính Tiên Hương. 

Văn hoá - Người dân tấp nập đi lễ dịp đầu năm mới (Hình 19).
Văn hoá - Người dân tấp nập đi lễ dịp đầu năm mới (Hình 20).

Hàng nghìn lượt người cũng đổ về chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, Hà Nội) cúng lễ trong những ngày đầu xuân Quý Mão 2023.

Văn hoá - Người dân tấp nập đi lễ dịp đầu năm mới (Hình 21).

Rất nhiều bạn trẻ đến chùa để lễ Phật, vãn cảnh. 

Văn hoá - Người dân tấp nập đi lễ dịp đầu năm mới (Hình 22).
Văn hoá - Người dân tấp nập đi lễ dịp đầu năm mới (Hình 23).

Du khách chụp ảnh check-in để lưu lại những khoảng khắc đẹp dịp đầu năm mới. 

Văn hoá - Người dân tấp nập đi lễ dịp đầu năm mới (Hình 24).

Theo quan niệm, ngày đầu năm mới là thời điểm tốt lành để đi lễ cầu bình an và may mắn.

Hà Nội: Hơn 4.200 tân binh hào hứng lên đường nhập ngũ

Thứ 2, 06/02/2023 | 13:48
Năm 2023, Hà Nội có hơn 4.200 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 3.500 công dân nhập ngũ quân đội, hơn 700 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

64 đô vật tranh tài đầu xuân

Thứ 6, 03/02/2023 | 11:32
Tại xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) 64 đô vật cả nước đã tham dự “Hội thi truyền thống Vật dân tộc thời Mạc lần thứ 2 năm 2023”.

Tục xin lửa đình làng, lấy "đỏ" của người Hà Nội

Thứ 5, 02/02/2023 | 09:17
Theo người làng An Định (Hà Đông, Hà Nội), nếu xin được lửa từ đình làng về nhà thì gia đình sẽ gặp nhiều may mắn trong năm mới.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Hải Phòng: Doanh nghiệp ủng hộ 22 tỷ tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:26
Đây là số tiền các doanh nghiệp cam kết tài trợ cho công tác tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024 với chủ đề “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”.

Làm “sống lại” di tích bằng công nghệ số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:22
Từ thành công của nhiều di tích văn hóa, lịch sử cho thấy, thế mạnh công nghệ có ý nghĩa quan trọng trong việc “đánh thức” những tiềm năng di sản vẫn còn “ngủ say”.

“Sa Tăng kinh điển nhất màn ảnh”: Nhận lời đóng Tây Du Ký không lấy thù lao, cuối đời bệnh tật

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:15
Tây Du Ký là tượng đài, gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả. "Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ cũng là một trong số diễn viên trở nên nổi tiếng sau thành công của bộ phim.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.