Người dân Thủ đô đi tiêm vắc-xin trước tin biến chủng mới xuất hiện

Người dân Thủ đô đi tiêm vắc-xin trước tin biến chủng mới xuất hiện

Thứ 4, 13/07/2022 | 20:29
0
Ghi nhận tại một số xã phường trên địa bàn tp.Hà Nội, thời gian gần đây số lượng người dân đi tiêm vắc-xin Covid-19 mũi bổ sung tăng cao rõ rệt.

Lý giải điều này, đại diện Trung tâm y tế quận Đống Đa cho biết, hiện tại thông tin biến thể phụ BA.4, BA.5 của biển chúng Omicron xuất hiện tại Việt Nam khiến nhiều người lo lắng. Chính vì vậy, số lượng người dân đi tiêm vắc-xin tăng cao hơn so với thời điểm cách đây gần một tháng. 

Đến thời điểm hiện tại quận Đống Đa đã triển khai tiêm được 15.263/50.861 mũi 4 vắc-xin Covid-19 đạt tỷ lệ 30%. Quận đang phối hợp với nhà trường lên danh sách trẻ từ 12-17 tuổi, để tổ chức tiêm mũi 3 cho các đối tượng này trước thềm năm học mới. Dự kiến số trẻ tiêm mũi 3 vắc-xin Covid-19 là 20.881 trường hợp.

Sự kiện - Người dân Thủ đô đi tiêm vắc-xin trước tin biến chủng mới xuất hiện

Số lượng người dân đi tiêm vắc-xin tăng cao hơn so với cách đây gần một tháng.

Bà Nguyễn Thanh Thủy (Phường Văn Chương) cho biết mấy ngày gần đây, nghe trên các phương tiện truyền thông các thông tin về dịch Covid như số ca mắc Covid-19 tăng cao, các biến chứng nguy hiểm sau nhiễm Covid-19 khiến gia đình bà rất hoang mang. Hôm qua, phường tiến hành tiêm vắc-xin nên bà vận động cả nhà đi tiêm để đảm bảo an toàn.

“Nhà tôi chưa có thành viên nào mắc Covid-19, tuy nhiên trong nhà có cả người già (nhiều bệnh nền) và trẻ nhỏ (chưa có vắc-xin) do vậy tôi rất lo lắng. Mấy tháng dịch cao điểm, để đảm bảo an toàn cho cả nhà, tôi và đứa cháu nhỏ phải dọn sang nhà ông bà ở, tôi vừa chăm ông bà vừa chăm cháu. Trong khi chồng tôi và các con đi làm thì ở căn nhà khác”, bà Thủy chia sẻ thêm.

Mấy tháng trước ông Thạnh (phường Thổ Quan) được Trạm y tế phường thông báo đi tiêm mũi 3 vắc-xin Covid-19, nhưng nghĩ đã tiêm 2 mũi, dịch cũng được kiểm soát nên ông chủ quan không đi tiêm.

Thế nhưng sau đó ông bị nhiễm Covid-19, đã khỏi bệnh hơn 2 tháng nhưng ông vẫn bị đau đầu, mất ngủ liên tục mặc dù đã dùng rất nhiều loại thuốc bổ sung. 

Do vậy, mấy ngày nay nghe thông tin dịch Covid-19 có dấu hiệu gia tăng, khiến ông lo lắng mất ăn mất ngủ, sợ bị tái nhiễm lại. Ông Thạnh chia sẻ, bây giờ chỉ đợi phường thông báo lịch tiêm là đưa cả nhà đi tiêm.

Trong ngày 13/7, Trạm y tế (TYT) xã Tân Triều (huyện Thanh Trì) triển khai tiêm mũi 3 vắc-xin Covid-19 cho gần 120 trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

Sự kiện - Người dân Thủ đô đi tiêm vắc-xin trước tin biến chủng mới xuất hiện (Hình 2).

Người dân làm thủ tục tiêm vắc-xin.

BS. Đỗ Thị Phượng, Trạm trưởng TYT xã Tân Triều cho biết, trước thông tin biến chủng mới xuất hiện, lại thêm trẻ sắp quay trở lại trường học nên nhiều phụ huynh lo lắng đưa con đi tiêm đầy đủ hơn so với các đợt tiêm trước.

Hiện phường đang rà soát lại danh sách các đối tượng tiêm mũi 3, 4 để triển khai tiêm chủng sớm nhất cho người dân.

BS. Đặng Thu Huyền, Trạm trưởng TYT phường Thanh Xuân Bắc thông tin, ghi nhận 2 đợt tiêm chủng gần đây cho thấy số lượng người dân đi tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 3,4 tăng cao hơn so với thời điểm tháng 4, 5.

Trước đó, vào chiều 12/7, Phường Phú Đô (Quận Nam Từ Liêm) cũng đã triển khai tiêm 500 liều vắc-xin Covid-19 cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên, gồm các mũi 1,2 với người từ 12 đến dưới 18 tuổi; các mũi 2,3, 4 với các đối tượng trên 18 tuổi.

Sự kiện - Người dân Thủ đô đi tiêm vắc-xin trước tin biến chủng mới xuất hiện (Hình 3).

Trung tâm y tế phường Phú Đô đã triển khai tiêm 500 liều vắc-xin Covid-19 cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên vào chiều 12/7.

BS.Nguyễn Văn Hiếu, Trạm trưởng Trạm y tế phường Phú Đô cho biết, 500 vắc-xin Covid-19 (được phân bổ lần này) được tiêm cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên. Tuy nhiên các đối tượng tiêm mũi 1,2 rất ít, chủ yếu là các trường hợp tiêm mũi 3 và mũi 4.

Ghi nhận sau buổi tiêm chủng đạt tỉ lệ gần 90%. Đây là tín hiệu rất đáng mừng, bởi so với thời điểm tháng 4,5 khi số ca nhiễm có dấu hiệu đi xuống, người dân có phần thơ ơ hơn với việc tiêm vắc-xin Covid-19. Nhuwg khoảng hơn một tuần gần đây, có lẽ lo lắng thông tin về biến chủng mới nên người dân đi tiêm nhiều hơn.

Tại phường Trung Văn, phường cũng tổ chức thêm một buổi tiêm trong tuần để đáng ứng nhu cầu tiêm vắc-xin của người dân.

Đại diện phường cho biết, thứ 6 hàng tuần phường đều tổ chức tiêm mũi bổ sung vắc-xin Covid-19, tuy nhiên thời điểm trước tỉ lệ người dân đi tiêm ít. Hai tuần nay số lượng người đến tiêm tăng vọt, do vậy phường tổ chức thêm buổi tiêm ngày thứ 3 hàng tuần.

Tuy nhiên, phường cũng đang gặp khó khăn do diện tích trạm y tế nhỏ hẹp, trong khi đó, hiện các trường đang thời điểm tuyển sinh nên chưa mượn được địa điểm để tổ chức tiêm mở rộng.

Ngọc Anh

Bà Rịa-Vũng Tàu: Thu hồi hơn 2,4 tỷ đồng tiền chi sai khi hỗ trợ ảnh hưởng bởi Covid-19

Thứ 4, 13/07/2022 | 14:28
Sai sót trong công tác chi trả hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã được Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại kỳ họp thứ VIII HĐND tỉnh.

Sở LĐ-TB&XH Cà Mau thông tin việc trùng danh sách hỗ trợ Covid-19

Thứ 4, 13/07/2022 | 14:27
Tại kỳ họp HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Cà Mau thông tin vấn đề danh sách hỗ trợ ảnh hưởng bởi Covid-19 bị trùng lắp.

Trung Quốc nới lỏng xét nghiệm Covid-19 đối với thực phẩm nhập khẩu

Thứ 3, 12/07/2022 | 19:57
Trung Quốc đã xét nghiệm Covid-19 trên bao bì thực phẩm nhập khẩu ướp lạnh và đông lạnh từ tháng 6/2020, sau khi phát hiện lao động tại một khu chợ bị nhiễm vi-rút.
Cùng tác giả

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...
Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.